Bình Phước đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến thành phố Đồng Xoài

DƯƠNG BÌNH |

Số ca mắc COVID-19 tại Bình Phước đã tăng trong thời gian gần đây nhưng chính quyền vẫn đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Để điều trị bệnh nhân tốt hơn, tỉnh Bình Phước đã mở và đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến thành phố Đồng Xoài.

Ngày 29.7, UBND tỉnh Bình Phước đã công bố đi vào hoạt động bệnh viện dã chiến thành phố Đồng Xoài.

Đây là bệnh viện dã chiến đầu tiên được thành lập tại Bình Phước. Bệnh viện được xây dựng nhanh tại nhà thi đấu đa năng thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao Thành phố Đồng Xoài.

Quy mô của bệnh viện 180 giường bệnh (20 giường cho bệnh nhân nặng, 9 giường cho bệnh nhân hồi phục, số còn lại điều trị cho bệnh nhân ở thể nhẹ).

Bệnh viên có 180 giường bệnh. Ảnh: Dương Bình
Bệnh viên có 180 giường bệnh. Ảnh: Dương Bình

Bệnh viện bắt đầu hoạt động từ hôm nay cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ, có quyết định chấm dứt hoạt động.

Bệnh viện dã chiến thành phố Đồng Xoài có chức năng, nhiệm vụ thu dung, sàng lọc, khám bệnh, cách ly, điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19 mức độ không triệu chứng, mức độ nhẹ và mức độ vừa theo các hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế.

Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, ngày 29.7 tỉnh ghi nhận thêm 7 ca dương tính vơi COVID-19, nâng tổng số ca bệnh toàn tỉnh lên 209 ca (đã có 8 ca đã khỏi bệnh).

Bệnh viện bắt đầu hoạt động từ hôm nay cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: Dương Bình
DƯƠNG BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: TPHCM có 2.226 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong một ngày

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: TPHCM có 2.226 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong một ngày; Cháy lớn tại Hà Nội, nhiều ôtô cháy rụi; Huấn luyện viên Hà Nội làm trợ lý ông Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam.

Bình Phước gửi quà quê tặng Bình Dương và TPHCM chống dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 23.7, Tỉnh Đoàn Bình Phước cho biết, hơn 5 tấn lương thực trên “Chuyến xe nghĩa tình” của người dân tỉnh Bình Phước đang đến Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ người dân ở những khu cách ly - phong tỏa.

Bình Dương vận hành bệnh viện dã chiến 1.500 giường

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, số ca mắc COVID-19 đã vượt quá 2.500 ca, các cơ sở y tế công không đảm bảo đủ giường bệnh. Trước tình thế cấp bách, tỉnh Bình Dương đã đưa vào vận hành bệnh viện dã chiến quy mô 1.500 giường.

Bình Phước đẩy mạnh giải quyết hành chính qua mạng trong đại dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Đại dịch COVID-19, tỉnh Bình Phước đã đẩy mạnh quá trình giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường điện tử. Trong thời gian ngắn, tỉnh có bứt phá, đứng thứ 2 cả nước về kết nối dịch vụ công lên cổng dịch vụ công quốc gia.

Nhịp sống 24h: TPHCM có 2.226 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong một ngày

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: TPHCM có 2.226 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong một ngày; Cháy lớn tại Hà Nội, nhiều ôtô cháy rụi; Huấn luyện viên Hà Nội làm trợ lý ông Park Hang-seo ở đội tuyển Việt Nam.

Bình Phước gửi quà quê tặng Bình Dương và TPHCM chống dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 23.7, Tỉnh Đoàn Bình Phước cho biết, hơn 5 tấn lương thực trên “Chuyến xe nghĩa tình” của người dân tỉnh Bình Phước đang đến Thành phố Hồ Chí Minh để hỗ trợ người dân ở những khu cách ly - phong tỏa.

Bình Dương vận hành bệnh viện dã chiến 1.500 giường

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, số ca mắc COVID-19 đã vượt quá 2.500 ca, các cơ sở y tế công không đảm bảo đủ giường bệnh. Trước tình thế cấp bách, tỉnh Bình Dương đã đưa vào vận hành bệnh viện dã chiến quy mô 1.500 giường.

Bình Phước đẩy mạnh giải quyết hành chính qua mạng trong đại dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Đại dịch COVID-19, tỉnh Bình Phước đã đẩy mạnh quá trình giải quyết thủ tục hành chính qua môi trường điện tử. Trong thời gian ngắn, tỉnh có bứt phá, đứng thứ 2 cả nước về kết nối dịch vụ công lên cổng dịch vụ công quốc gia.