Bình Phước tăng cường công tác thông tin đối ngoại

HOÀNG HƯNG |

Ngày 14.11, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức Hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Đề án “Phát triển thông tin đối ngoại tỉnh Bình Phước (2014-2018)”. 

Trong 4 năm qua, Bình Phước đã tổ chức khảo sát, đánh giá và dự báo tình hình phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn. Tỉnh cũng thành lập ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại; xây dựng và ban hành các văn bản quy định về cơ chế, chính sách đối với công tác thông tin đối ngoại; tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ thực hiện công tác thông tin đối ngoại; hoạt động quảng bá, giới thiệu hình ảnh Bình Phước…

Công tác tuyên truyền về các vấn đề “nóng” mà cả nước quan tâm, cũng được tỉnh Bình Phước đẩy mạnh thông tin như: Biển, đảo; công tác phân giới cắm mốc biên giới; cộng đồng ASEAN và sự tham gia của Việt Nam, quan hệ Việt Nam – Campuchia.v.v...

Tại Hội chợ - Triển lãm xúc tiến đầu tư được tổ chức ở Bình Phước vào tháng 12.2017. Ảnh: C.H
Tại Hội chợ - Triển lãm xúc tiến đầu tư được tổ chức ở Bình Phước vào tháng 12.2017. Ảnh: C.H

Ngoài ra, các cơ quan báo chí của tỉnh luôn thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền thông tin đối ngoại. Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các trang thông tin điện tử, bản tin của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh có nhiều tin bài thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh, con người Bình Phước.

Từ năm 2014-2018, Bình Phước đã tiếp đón 181 đoàn khách nước ngoài: Nhật Bản, Israel, Hà Lan, Bờ Biển Ngà… Tại các buổi đón tiếp, các thông tin về Bình Phước đã được chuyền tải đến du khách bằng nhiều hình thức, lồng ghép vào nội dung bài phát biểu và thông tin qua tiếp xúc, trao đổi.

Bình Phước cũng có 317 đoàn cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp xuất cảnh ra nước ngoài với nhiều mục đích: Tham quan học tập kinh nghiệm, triển lãm, đào tạo, hợp tác, đầu tư, văn hóa thể thao…

Trong những năm qua, tỉnh Bình Phước luôn tổ chức và tham gia các chương trình, các sự kiện xúc tiến đầu tư thương mại, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ như: Hội thảo quảng bá nhãn hiệu tập thể hồ tiêu Lộc Ninh, Hội nghị quốc tế ngành điều Bình Phước, Hội nghị Ủy ban điều phối chung lần thứ 11 khu vực Tam giác phát triển; tham gia các hội chợ thương mại triển lãm…

Hội nghị bàn về phát triển kinh tế vùng tam giác Việt Nam - Lào - Campuchia, là hoạt động đối ngoại tiêu biểu nhất của tỉnh Bình Phước trong năm 2018. Ảnh: C.H
Hội nghị bàn về phát triển kinh tế vùng tam giác Việt Nam - Lào - Campuchia, là hoạt động đối ngoại tiêu biểu nhất của tỉnh Bình Phước trong năm 2017. Ảnh: C.H

Hoạt động thông tin đối ngoại nhân dân, hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới, nhất là đối với các nước láng giềng được lãnh đạo tỉnh chú trọng quan tâm. Thông qua các hoạt động đối ngoại khu vực biên giới và cửa khẩu trên địa bàn tỉnh qua hệ thống nghe, nhìn, pa-nô, áp-phích, văn nghệ, sách báo đã làm cho nhân dân ở vùng này hiểu được quan điểm của Đảng, nhà nước ta.

Qua đó, đã góp phần tạo mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, tin tưởng lẫn nhau; bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; vun đắp tình hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào không ngừng phát triển bền vững.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Dũng cho rằng: “Công tác thực hiện đề án tuy còn một số hạn chế, nhưng về cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Để công tác thực hiện đề án trong thời gian tới ngày một tốt hơn, tôi đề nghị các cấp ngành, địa phương cần phải phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện nhiệm vụ chung.

Sở Thông tin và Truyền thông giữ vai trò chủ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan bám sát thực hiện tốt các nhiệm vụ, nội dung của đề án. Chủ động tham mưu lãnh đạo tỉnh triển khai các nhiệm vụ cụ thể như: Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”.v.v…

Phó Chủ tịch Nguyễn Tiến Dũng yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng các chuyên mục trên Cổng thông tin điện tử tỉnh để quảng bá hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh, cũng như tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Sở Nội vụ và Sở Ngoại vụ tiếp tục tăng cường công tác đối ngoại thông qua các hoạt động hội nghị xúc tiến du lịch…

HOÀNG HƯNG
TIN LIÊN QUAN

Đầu năm 2020, dân vùng tái định cư sân bay Long Thành có thể xây nhà ở

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 12.11, UBND tỉnh Đồng Nai đã họp thành viên Ban chỉ đạo dự án thu hồi đất, bồi thường, tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành) nhằm khẩn trương triển khai thực hiện dự án.

Bình Phước triển khai dịch vụ hành chính công trên ứng dụng Zalo

THANH HOA |

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính và để giao tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền ngày một thuận lợi, nhanh chóng, tỉnh Bình Phước hiện đã triển khai ứng dụng tiện ích tương tác Zalo trên điện thoại thông minh.

Bình Phước thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng kỷ lục

ĐÔNG ANH |

Trong 9 tháng đầu năm 2018, tình hình thu hút các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở tỉnh Bình Phước đã chuyển biến tích cực, khi nguồn vốn đăng ký tăng kỷ lục trên 405%...

Nợ thuế tăng vọt, Bình Phước sẽ “bêu” tên doanh nghiệp nợ thuế trên… báo

CAO HÙNG |

Đây là biện pháp vừa được ông Trần Văn Hướng – Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Phước – đề xuất; sau khi thống kê tình trạng nợ thuế đang tăng vọt ở tỉnh này.

Đầu năm 2020, dân vùng tái định cư sân bay Long Thành có thể xây nhà ở

HÀ ANH CHIẾN |

Chiều ngày 12.11, UBND tỉnh Đồng Nai đã họp thành viên Ban chỉ đạo dự án thu hồi đất, bồi thường, tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (gọi tắt là sân bay Long Thành) nhằm khẩn trương triển khai thực hiện dự án.

Bình Phước triển khai dịch vụ hành chính công trên ứng dụng Zalo

THANH HOA |

Nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính và để giao tiếp giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền ngày một thuận lợi, nhanh chóng, tỉnh Bình Phước hiện đã triển khai ứng dụng tiện ích tương tác Zalo trên điện thoại thông minh.

Bình Phước thu hút vốn đầu tư nước ngoài tăng kỷ lục

ĐÔNG ANH |

Trong 9 tháng đầu năm 2018, tình hình thu hút các dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) ở tỉnh Bình Phước đã chuyển biến tích cực, khi nguồn vốn đăng ký tăng kỷ lục trên 405%...

Nợ thuế tăng vọt, Bình Phước sẽ “bêu” tên doanh nghiệp nợ thuế trên… báo

CAO HÙNG |

Đây là biện pháp vừa được ông Trần Văn Hướng – Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Phước – đề xuất; sau khi thống kê tình trạng nợ thuế đang tăng vọt ở tỉnh này.