Bình Phước: Xử lý nghiêm "ma men" đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Công an tỉnh Bình Phước sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến nồng độ cồn để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Ngày 18.1, Công an tỉnh Bình Phước đã có thông tin về kết quả thực hiện Nghị định số 100 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ trong nửa tháng 1.2020.

Theo đó, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước đã tiến hành kiểm tra 1.350 trường hợp tham gia giao thông. Trong đó, nhắc nhở 525 trường hợp, xử lý vi phạm 829 trường hợp.

Công an tỉnh Bình Phước sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết. Ảnh: Đình Trọng
Công an tỉnh Bình Phước sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn đảm bảo an toàn giao thông dịp Tết. Ảnh: Đình Trọng

Các lỗi vi phạm nhiều nhất là tránh vượt chuyển hướng 279 trường hợp, không có giấy phép lái xe vẫn điều khiển phương tiện tham gia giao thông 106 trường hợp, chạy quá tốc độ 88 trường hợp, không đội mũ bảo hiểm 66 trường hợp.

Về kết quả xử lý chuyên đề nồng độ cồn và ma túy, công an đã lập biên bản xử lý 162 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trong đó 3 tài xế ô tô đã uống rượu bia vẫn điều khiển xe lưu thông, còn lại đa số là người dân đã sử dụng rượu bia vẫn điều khiển xe mô tô.

Theo Công an tỉnh Bình Phước, qua 2 tuần kiểm tra thực hiện Nghị định số 100 của Chính Phủ, tình hình giao thông trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực. Số vụ tai nạn giao thông giảm, tạo sự đồng thuận, hiệu ứng tốt trong dư luận, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh Bình Phước tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời, tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nồng độ cồn để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông trong dịp Tết Nguyên Đán.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Cấm ôtô một số tuyến đường nhằm ưu tiên tàu Bắc - Nam chạy Tết

PHONG TRẦN |

Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh cấm ôtô chạy trên đường Trần Văn Đang (đoạn Hoàng Sa - Cách Mạng Tháng Tám) từ 12.1 đến hết 14.2 để phục vụ tàu hỏa vận chuyển hành khách dịp Tết.

Bình Phước sẽ xây Trung tâm hành chính 800 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Phước sẽ chi gần 800 tỷ đồng xây dựng hai tòa nhà cao 15 tầng làm Trung tâm hành chính tỉnh.

Bình Phước: Đảm bảo Tết vui tươi an toàn, chăm sóc cho tốt cho người nghèo

DƯƠNG BÌNH |

Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành chỉ thị về tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Bình Phước mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết

DƯƠNG BÌNH |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn phát động mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán 2020.

TPHCM: Cấm ôtô một số tuyến đường nhằm ưu tiên tàu Bắc - Nam chạy Tết

PHONG TRẦN |

Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh cấm ôtô chạy trên đường Trần Văn Đang (đoạn Hoàng Sa - Cách Mạng Tháng Tám) từ 12.1 đến hết 14.2 để phục vụ tàu hỏa vận chuyển hành khách dịp Tết.

Bình Phước sẽ xây Trung tâm hành chính 800 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Phước sẽ chi gần 800 tỷ đồng xây dựng hai tòa nhà cao 15 tầng làm Trung tâm hành chính tỉnh.

Bình Phước: Đảm bảo Tết vui tươi an toàn, chăm sóc cho tốt cho người nghèo

DƯƠNG BÌNH |

Ban thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước vừa ban hành chỉ thị về tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Bình Phước mở đợt cao điểm trấn áp tội phạm dịp Tết

DƯƠNG BÌNH |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn phát động mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán 2020.