TPHCM: Cấm ôtô một số tuyến đường nhằm ưu tiên tàu Bắc - Nam chạy Tết

PHONG TRẦN |

Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh cấm ôtô chạy trên đường Trần Văn Đang (đoạn Hoàng Sa - Cách Mạng Tháng Tám) từ 12.1 đến hết 14.2 để phục vụ tàu hỏa vận chuyển hành khách dịp Tết.

Theo Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị sẽ tiến hành cấm ôtô chạy trên đường Trần Văn Đang (quận 3) kể từ 12.1 đến hết 14.2 để đảm bảo an toàn giao đường sắt trong thời gian cao điểm ga Sài Gòn vận chuyển hành khách dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Cụ thể, hướng từ đường Hoàng Sa đến đường ray xe lửa giao  cắt với đường Trần Văn Đang sẽ cấm ôtô lưu thông từ 6-8h và từ 16-20h. Các phương tiện sẽ di chuyển theo lộ trình thay thế là Hoàng Sa - rạch Bùng Binh - Cách Mạng Tháng Tám - Trần Văn Đang.

Hướng đi bị cấm theo giờ từ Hoàng Sa đến đường ray xe lửa Trần Văn Đang. Ảnh vệ tinh.
Hướng đi bị cấm theo giờ từ Hoàng Sa đến đường ray xe lửa Trần Văn Đang. Ảnh vệ tinh. 

Hướng từ đường Trần Quang Diệu đến đường ray xe lửa giao với Trần Văn Đang cũng cấm ôtô rẽ trái vào Trần Văn Đang để đi Cách Mạng Tháng Tám từ 6-8h và từ 16-20h. Lộ trình thay thế là Trần Văn Đang - đường nối Trần Văn Đang ra Hoàng Sa - Hoàng Sa.         

Sở GTVT lưu ý, người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông, điều tiết giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.

PHONG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Khách nên đến sân bay Tân Sơn Nhất sớm 3 tiếng trong dịp Tết

MINH QUÂN |

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán 2020 nên đến sân bay sớm, khoảng 3 tiếng trước giờ khởi hành.

Từ Sài Gòn về quê ăn Tết đi đường nào để tránh kẹt xe?

MINH QUÂN |

Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh vừa công bố nhiều lộ trình giúp xe khách đưa người dân về quê nghỉ Tết Nguyên đán 2020 thuận lợi.

Thuận tiện hơn với tuyến xe buýt liên tỉnh Huế - Đà Nẵng

QUẢNG AN |

Bắt đầu từ tháng 1.2020, tuyến xe buýt liên tỉnh Huế - Đà Nẵng được  đưa vào sử dụng với giá vé là 70.000 đồng/lượt (dành cho hành khách đi suốt tuyến), đối với hành khách đi theo chặng sẽ được tính giá từng chặng.

TPHCM: Xây dựng cầu bộ hành có thang máy hiện đại phục vụ người dân

PHONG TRẦN |

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.Hồ Chí Minh, đơn vị đang triển khai xây dựng cầu bộ hành mới trước Bệnh viện Ung bướu (quận Bình Thạnh). Đặc biệt, cầu bộ hành được trang bị thang máy ở hai đầu cầu nhằm phục vụ đi lại tiện lợi cho người dân.

Khách nên đến sân bay Tân Sơn Nhất sớm 3 tiếng trong dịp Tết

MINH QUÂN |

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khuyến cáo hành khách đi lại dịp Tết Nguyên đán 2020 nên đến sân bay sớm, khoảng 3 tiếng trước giờ khởi hành.

Từ Sài Gòn về quê ăn Tết đi đường nào để tránh kẹt xe?

MINH QUÂN |

Sở GTVT TP.Hồ Chí Minh vừa công bố nhiều lộ trình giúp xe khách đưa người dân về quê nghỉ Tết Nguyên đán 2020 thuận lợi.

Thuận tiện hơn với tuyến xe buýt liên tỉnh Huế - Đà Nẵng

QUẢNG AN |

Bắt đầu từ tháng 1.2020, tuyến xe buýt liên tỉnh Huế - Đà Nẵng được  đưa vào sử dụng với giá vé là 70.000 đồng/lượt (dành cho hành khách đi suốt tuyến), đối với hành khách đi theo chặng sẽ được tính giá từng chặng.

TPHCM: Xây dựng cầu bộ hành có thang máy hiện đại phục vụ người dân

PHONG TRẦN |

Theo Trung tâm Quản lý hạ tầng giao thông đường bộ TP.Hồ Chí Minh, đơn vị đang triển khai xây dựng cầu bộ hành mới trước Bệnh viện Ung bướu (quận Bình Thạnh). Đặc biệt, cầu bộ hành được trang bị thang máy ở hai đầu cầu nhằm phục vụ đi lại tiện lợi cho người dân.