Cận Tết phát hiện pháo nổ, rượu không tem nhãn có dấu hiệu giả

HÀ ANH CHIẾN |

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Đồng Nai cho biết, trong 2 ngày cận tết, các lực lượng lượng chức năng của địa phương đã thực hiện kiểm tra đột xuất để ngăn chặn, phát hiện xử lý vi phạm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm và an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Kết quả, lực lượng chức năng đã kiểm tra 158 vụ việc, qua đó phát hiện 141 vụ vi phạm. Cơ quan chức năng đã tiến hành xử lý đối với 85 vụ việc đồng thời tiến hành xử phạt vi phạm hành chính và truy thu thuế số tiền hơn 9,9 tỷ đồng.

Các lực lượng chức năng cũng đã tiến hành tịch thu, tạm giữ 7,6 kg pháo nổ; 195 viên pháo hoa; 207 can dầu đựng chất lỏng nghi là dầu ăn đã qua sử dụng (loại 30 lít/can); 39 thùng phuy sắt đựng chất lỏng nghi đựng dầu ăn đã qua sử dụng (200l/phuy); 45 cây súng nhựa; 80 mắt kính; 120 đồng hồ đeo tay các loại, 500 kg bánh kẹo các loại…

Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh Đồng Nai kiểm tra đột xuất cửa hàng rượu tại P.Hòa Bình, TP. Biên Hòa đã phát hiện hơn 300 chai rượu, bia các loại do nước ngoài sản xuất, không có tem nhập khẩu theo quy định, tem nhập khẩu có dấu hiệu giả mạo. Làm việc với đoàn kiểm tra, chủ cửa hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa trên,…

Vì vậy, Đoàn kiểm tra đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Xả trạm thu phí BOT phục vụ Tết cho người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Để tạo thuận lợi cho người dân vui xuân đón Tết Nguyên đán 2019, các đơn vị đã có văn bản đề xuất miễn phí qua trạm BOT.

Gần Tết, giao thông lộn xộn trước ga Biên Hòa

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 30.1, Đoàn công tác số 4 của Bộ GTVT đã đi kiểm tra tại ga Biên Hòa (Đồng Nai). Theo ghi nhận của PV, lúc 8h sáng tại ga Biên Hòa đã chật kín hành khách, trong và ngoài sân ga người dân tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc đứng ngồi chờ đến giờ đi tàu. Phía trước nhà ga các phương tiện lưu thông lộn xộn, tình trạng buôn bán lấn chiếm đường khiến các phương tiện di chuyển vào sân ga gặp khó khăn.

TPHCM: Hai bến xe Miền Đông, Miền Tây còn hơn 500.000 vé xe Tết

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây hiện còn hơn 500.000 vé xe phục vụ người dân về quê đón Tết.

Heineken triển khai chiến dịch “Đã uống rượu bia thì không lái xe” 2018 - 2019

T.T |

Nhãn hiệu Heineken tiếp tục thực hiện cam kết đầu tư 10% ngân sách truyền thông nhằm khuyến khích người tiêu dùng không lái xe sau khi đã thưởng thức rượu bia.

Đồng Nai: Xả trạm thu phí BOT phục vụ Tết cho người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Để tạo thuận lợi cho người dân vui xuân đón Tết Nguyên đán 2019, các đơn vị đã có văn bản đề xuất miễn phí qua trạm BOT.

Gần Tết, giao thông lộn xộn trước ga Biên Hòa

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 30.1, Đoàn công tác số 4 của Bộ GTVT đã đi kiểm tra tại ga Biên Hòa (Đồng Nai). Theo ghi nhận của PV, lúc 8h sáng tại ga Biên Hòa đã chật kín hành khách, trong và ngoài sân ga người dân tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc đứng ngồi chờ đến giờ đi tàu. Phía trước nhà ga các phương tiện lưu thông lộn xộn, tình trạng buôn bán lấn chiếm đường khiến các phương tiện di chuyển vào sân ga gặp khó khăn.

TPHCM: Hai bến xe Miền Đông, Miền Tây còn hơn 500.000 vé xe Tết

MINH QUÂN |

Bến xe Miền Đông và bến xe Miền Tây hiện còn hơn 500.000 vé xe phục vụ người dân về quê đón Tết.

Heineken triển khai chiến dịch “Đã uống rượu bia thì không lái xe” 2018 - 2019

T.T |

Nhãn hiệu Heineken tiếp tục thực hiện cam kết đầu tư 10% ngân sách truyền thông nhằm khuyến khích người tiêu dùng không lái xe sau khi đã thưởng thức rượu bia.