Đi giải quyết mẫu thuẫn cho bạn gái, một thanh niên bị truy sát tử vong

PHONG TRẦN |

Mặc dù chỉ là mâu thuẫn nhỏ, nhưng các đối tượng côn đồ đã truy sát nạn nhân khiến một người tử vong tại chỗ.

Ngày 24.2, TAND TPHCM tiến hành xét xử sơ thẩm các bị cáo Quang Văn Thế (21 tuổi), Vi Văn Hà (21 tuổi), Quang Văn Lợi (18 tuổi), Vi Văn Mạo (19 tuổi), Nguyễn Ngọc Hiếu (22 tuổi, cùng quê Nghệ An), Nguyễn Ngọc Thành (26 tuổi), Lương Thế Anh (19 tuổi), Hoàng Trung Hiếu (17 tuổi, cùng quê Đắk Lắk), Nguyễn Ngọc Trường (24 tuổi) và Lô Văn Ngọc (22 tuổi), về tội giết người.

Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Trường và Ngọc 20 năm tù, các bị cáo còn lại mức án từ 12-18 năm tù.

Theo cáo trạng, chị Lý Mùi Khe là nhân viên một cơ sở may mặc tại quận Bình Tân (TPHCM) do bị cáo Thành làm chủ. Trong thời gian làm việc, chị Lý Mùi Khe thường xuyên đi chơi về muộn nên bị Thành nhắc nhở. Sau đó, chị Khe kể lại câu chuyện với bạn trai là anh L.V.H. Đồng thời, giữa anh L.V.H và Thành bắt đầu phát sinh mâu thuẫn. 

Đến ngày 15.4.2018, bị cáo Nguyễn Ngọc Trường (là em trai Thành) biết chuyện nên đã hẹn anh L.V.H đến Công viên Gia Phú (quận Tân Phú) để giải quyết mâu thuẫn. 

Trước khi đi, bị cáo Trường còn rủ thêm đồng bọn đến điểm hẹn để giải quyết mâu thuẫn. Đến khoảng 22h30 cùng ngày, nhóm của Trường thấy anh L.V.H và Hải xuất hiện nên đã hô hào đuổi đánh. Hậu quả là anh L.V.H bị nhóm đối tượng đâm tử vong tại chỗ.

Tại phiên tòa, bị cáo Ngọc thừa nhận là người trực tiếp đâm nạn nhân. Sau khi gây án, bị cáo Ngọc về nhà ngủ. Sáng hôm sau, biết tin nạn nhân tử vong nên bị cáo về quê gặp bố mẹ trước khi ra đầu thú.

PHONG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19, bị phạt 12,5 triệu đồng

H.A.C |

Ngày 24.2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an thành phố Long Khánh đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với bà H.T.Đ (36 tuổi, ngụ tại phường Xuân Hòa, TP Long Khánh) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi “cung cấp nội dung thông tin sai sự thật” theo Điểm a, Khoản 3, Điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

TPHCM: Tử hình kẻ giết tài xế GrabBike rồi cướp sạch tài sản

CTV MINH HIỀN |

Do cần tiền trả nợ, đối tượng Nguyễn Văn Hồ yêu cầu tài xế xe ôm công nghệ chở đến khu vực vắng ở huyện Bình Chánh (TPHCM) rồi ra tay sát hại nạn nhân nhằm cướp tài sản.

Cô gái 19 tuổi giả bị cướp xe để gia đình cho tiền mua xe mới

H.A.C |

Ngày 14.2, Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai tiến hành làm việc với N.T.V (19 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) để xác minh, xử lý hành vi báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

TPHCM: Triệt phá đường dây làm tiền giả

Trí Minh |

Ngày 13.2, công an TPHCM cho biết vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán tiền giả. Qua đó, lực lượng chức năng bắt giữ 5 nghi phạm liên quan.

Đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19, bị phạt 12,5 triệu đồng

H.A.C |

Ngày 24.2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an thành phố Long Khánh đã ký quyết định xử phạt hành chính đối với bà H.T.Đ (36 tuổi, ngụ tại phường Xuân Hòa, TP Long Khánh) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi “cung cấp nội dung thông tin sai sự thật” theo Điểm a, Khoản 3, Điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

TPHCM: Tử hình kẻ giết tài xế GrabBike rồi cướp sạch tài sản

CTV MINH HIỀN |

Do cần tiền trả nợ, đối tượng Nguyễn Văn Hồ yêu cầu tài xế xe ôm công nghệ chở đến khu vực vắng ở huyện Bình Chánh (TPHCM) rồi ra tay sát hại nạn nhân nhằm cướp tài sản.

Cô gái 19 tuổi giả bị cướp xe để gia đình cho tiền mua xe mới

H.A.C |

Ngày 14.2, Công an TP.Biên Hòa, Đồng Nai tiến hành làm việc với N.T.V (19 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) để xác minh, xử lý hành vi báo thông tin giả đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

TPHCM: Triệt phá đường dây làm tiền giả

Trí Minh |

Ngày 13.2, công an TPHCM cho biết vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán tiền giả. Qua đó, lực lượng chức năng bắt giữ 5 nghi phạm liên quan.