Dòng người ùn ùn về quê ăn Tết bằng xe gắn máy

ĐÌNH TRỌNG |

Không đi xe khách, hàng nghìn người lao động ở TP. HCM, Bình Dương sử dụng xe máy là phương tiện đi làm hàng ngày để về quê ăn tết cùng gia đình.

Ghi nhận chiều 31.1 (26 Tết) trên quốc lộ 13, đoạn qua TP Thủ Dầu Một, Bình Dương có hàng nghìn người đi xe máy về quê. Đây là những lao động trẻ làm việc tại TP. HCM và Bình Dương.

Hầu hết họ có quê ở tỉnh Bình Phước, Đắk Nông, Đắk Lắk và xa hơn là Gia Lai. Quãng đường di chuyển từ 100km đến 400km đi qua các tuyến đường từ quốc lộ 13 lên quốc lộ 14 để về nhà. Đường qua Bình Dương tương đối thông thoáng nên thuận tiện cho người dân.

Người dân mang theo đồ dùng, quà tết và trang bị kỹ càng nón bảo hiểm, khăn, bao tay, nhiều người còn mặc các thiết bị an toàn như dân “phượt” chuyên nghiệp.

Tại cột đèn tín hiệu ở ngã tư chợ Đình, quốc lộ 13 thuộc phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, anh Mai Tiến Dũng, cùng vợ và con đi xe máy cho biết, gia đình mình về Đắk Nông quãng đường gần 200 km nên có thể đi xe máy về. Theo anh Dũng, đi xe máy có thể chủ động được thời gian, về nhà có phương tiện để đi lại thăm người thân và xem đây như một lần trải nghiệm.

Dòng người đi xe máy về quê đón Tết.
Dòng người đi xe máy về quê đón Tết.
Ngày 26 Tết nhiều công ty cho người lao động nghỉ việc nên mỗi lúc đường quốc lộ 13 đông hơn.
Ngày 26 Tết, nhiều công ty cho người lao động nghỉ việc nên mỗi lúc đường quốc lộ 13 đông hơn.
Người dân đội nón bảo hiểm, che kín đảm để khởi hành chinh phục chặng đường về quê.
Người dân đội nón bảo hiểm, che kín mặt để khởi hành chinh phục chặng đường về quê.
Nam thanh niên mặc đồ bảo hộ như dân “phượt” đích thực.
Nam thanh niên mặc đồ bảo hộ như dân “phượt” đích thực.
Họ hào hứng trên chặng đường về nhà bằng xe máy.
Hào hứng trên chặng đường về nhà bằng xe máy.
Người phụ nữ mang theo món quà về nhà là con gấu bông.
Người phụ nữ mang theo món quà về nhà là con gấu bông.
Còn cặp vợ chồng này mang theo chiếc tivi mới về nhà.
Còn cặp vợ chồng này mang theo chiếc tivi mới về nhà.
Nhiều phụ nữ cũng không ngại chạy xe máy về nhà.
Nhiều phụ nữ cũng không ngại chạy xe máy về ăn Tết.
Cặp vợ chồng đưa con nhỏ về quê, người vợ ngồi sau dùng chăn mỏng che chắn gió cho con.
Cặp vợ chồng đưa con nhỏ về quê, người vợ ngồi sau dùng chăn mỏng che chắn gió cho con.

Đường xa, những em nhỏ ngủ mệt trên tay mẹ trong khi xe vẫn lăn bánh.

Đường xa, những em nhỏ ngủ mệt trên tay mẹ trong khi xe vẫn lăn bánh.
Đường xa, những em nhỏ ngủ mệt trên tay mẹ trong khi xe vẫn lăn bánh.
Với nhiều người chuyến đi như cuộc trải nghiệm thú vị trên đường về nhà.
Với nhiều người chuyến đi như cuộc trải nghiệm thú vị trên đường về nhà.
Với nhiều người chuyến đi như cuộc trải nghiệm thú vị trên đường về nhà.
Với nhiều người chuyến đi như cuộc trải nghiệm thú vị trên đường về nhà.
Với nhiều người chuyến đi như cuộc trải nghiệm thú vị trên đường về nhà.
Với nhiều người chuyến đi như cuộc trải nghiệm thú vị trên đường về nhà.
Với nhiều người chuyến đi như cuộc trải nghiệm thú vị trên đường về nhà.
ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Công nhân bắt đầu ra dọc quốc lộ, đón xe về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 30.1 (25 Tết), hàng ngàn người lao động nhập cư ở Bình Dương bắt đầu đổ ra quốc lộ 13 đón xe về quê ăn Tết, nhiều người khác do đặc thù công việc vẫn làm tới ngày 29 Tết mới đón xe về.

Vật vờ ở ga Sài Gòn chờ lên tàu về quê ăn Tết

MINH QUÂN |

Những ngày này, lượng khách đi tàu lửa về quê đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 bắt đầu tăng cao. Vì sợ trễ tàu nên nhiều hành khách đến ga trước vài tiếng đồng và ngồi chờ la liệt cả trong lẫn ngoài nhà ga.

TPHCM khẳng định không thiếu vé xe về quê dịp Tết

M.Q |

Lãnh đạo Sở GTVT TPHCM khẳng định sở và các bến xe đã chuẩn bị kế hoạch, đảm bảo huy động đủ xe khách và cam kết không để một hành khách nào không có xe về quê đón Tết.

Về quê một ngày bị kẻ gian cạy cửa phòng trọ lấy sạch tài sản

ĐÌNH TRỌNG |

Một nữ nhân viên văn phòng tranh thủ ngày nghỉ về quê, nhưng khi trở lại thì phát hiện cửa phòng trọ bị cạy. Kẻ gian đã đột nhập lấy trộm xe máy, laptop, tiền và một số giấy tờ.

Phanh Lee, Huyền Lizzie, Thu Hoài khoe nét tươi trẻ trong chuyến phượt bụi

M. K |

Gác bỏ lại công việc, 3 hotgirl Phanh Lee, Huyền Lizzie, Thu Hoài cùng nhau tận hưởng chuyến du lịch thú vị, nhiều trải nghiệm khó quên tại đảo ngọc Phú Quốc.

Cảnh tỉnh từ một phượt thủ lạc lối mãi mãi không trở về

Thế Lâm |

Cái chết của phượt thủ Thi An Kiện (TP.HCM) đi lạc trên cung đường trekking Tà Năng – Phan Dũng (nối từ xã Tà Năng thuộc Lâm Đồng sang xã Phan Dũng thuộc tỉnh Bình Thuận) gây xôn xao dư luận mạng những ngày qua. Tà Năng – Phan Dũng, cung đường trekking có nhiều lựa chọn về cự li nhưng được cho là đẹp nhất Việt Nam hiện nay, và cũng rất nhiều nguy hiểm rình rập.

Công nhân bắt đầu ra dọc quốc lộ, đón xe về quê ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Chiều 30.1 (25 Tết), hàng ngàn người lao động nhập cư ở Bình Dương bắt đầu đổ ra quốc lộ 13 đón xe về quê ăn Tết, nhiều người khác do đặc thù công việc vẫn làm tới ngày 29 Tết mới đón xe về.

Vật vờ ở ga Sài Gòn chờ lên tàu về quê ăn Tết

MINH QUÂN |

Những ngày này, lượng khách đi tàu lửa về quê đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 bắt đầu tăng cao. Vì sợ trễ tàu nên nhiều hành khách đến ga trước vài tiếng đồng và ngồi chờ la liệt cả trong lẫn ngoài nhà ga.

TPHCM khẳng định không thiếu vé xe về quê dịp Tết

M.Q |

Lãnh đạo Sở GTVT TPHCM khẳng định sở và các bến xe đã chuẩn bị kế hoạch, đảm bảo huy động đủ xe khách và cam kết không để một hành khách nào không có xe về quê đón Tết.

Về quê một ngày bị kẻ gian cạy cửa phòng trọ lấy sạch tài sản

ĐÌNH TRỌNG |

Một nữ nhân viên văn phòng tranh thủ ngày nghỉ về quê, nhưng khi trở lại thì phát hiện cửa phòng trọ bị cạy. Kẻ gian đã đột nhập lấy trộm xe máy, laptop, tiền và một số giấy tờ.

Phanh Lee, Huyền Lizzie, Thu Hoài khoe nét tươi trẻ trong chuyến phượt bụi

M. K |

Gác bỏ lại công việc, 3 hotgirl Phanh Lee, Huyền Lizzie, Thu Hoài cùng nhau tận hưởng chuyến du lịch thú vị, nhiều trải nghiệm khó quên tại đảo ngọc Phú Quốc.

Cảnh tỉnh từ một phượt thủ lạc lối mãi mãi không trở về

Thế Lâm |

Cái chết của phượt thủ Thi An Kiện (TP.HCM) đi lạc trên cung đường trekking Tà Năng – Phan Dũng (nối từ xã Tà Năng thuộc Lâm Đồng sang xã Phan Dũng thuộc tỉnh Bình Thuận) gây xôn xao dư luận mạng những ngày qua. Tà Năng – Phan Dũng, cung đường trekking có nhiều lựa chọn về cự li nhưng được cho là đẹp nhất Việt Nam hiện nay, và cũng rất nhiều nguy hiểm rình rập.