Dự báo thời tiết 1.10: Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối mưa rải rác

Chân Phúc |

Dự báo thời tiết hôm nay 1.10, các tỉnh Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ phổ biến 32 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay 1.10 cụ thể cho các vùng:

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 25 - 27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có lúc có mưa rào và dông. Gió đông nam đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ, có nơi trên 32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông nam đến đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Thời tiết Trung thu cả nước năm nay sẽ như thế nào?

Minh Hương |

Về thời tiết Tết Trung thu năm nay ngày 1.10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết 3 miền đều xuất hiện mưa dông cục bộ vào đêm và sáng.

Thời tiết mùa đông sẽ là điều kiện thuận lợi để virus SARS-CoV-2 phát triển

Nguyễn Hà |

Theo nhận định của các nhà chuyên gia, trong thời gian tới Việt Nam có thể ghi nhận các trường hợp mắc mới từ các ổ dịch cũ hoặc lây nhiễm từ các trường hợp nhập cảnh, đặc biệt khi mở lại các đường bay thương mại quốc tế. Đồng thời, thời tiết mùa đông sắp tới sẽ là điều kiện thuận lợi cho virus SARS-CoV-2 phát triển.

Dự báo thời tiết ngày 30.9: Bắc Bộ khí hậu mát mẻ

Chân Phúc |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.9, các tỉnh phía Bắc có mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 độ C.

Dự báo thời tiết 29.9: Bắc Bộ ngày nắng nhẹ

Chân Phúc |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.9, ở các tỉnh phía Bắc có mây, mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết Trung thu cả nước năm nay sẽ như thế nào?

Minh Hương |

Về thời tiết Tết Trung thu năm nay ngày 1.10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết 3 miền đều xuất hiện mưa dông cục bộ vào đêm và sáng.

Thời tiết mùa đông sẽ là điều kiện thuận lợi để virus SARS-CoV-2 phát triển

Nguyễn Hà |

Theo nhận định của các nhà chuyên gia, trong thời gian tới Việt Nam có thể ghi nhận các trường hợp mắc mới từ các ổ dịch cũ hoặc lây nhiễm từ các trường hợp nhập cảnh, đặc biệt khi mở lại các đường bay thương mại quốc tế. Đồng thời, thời tiết mùa đông sắp tới sẽ là điều kiện thuận lợi cho virus SARS-CoV-2 phát triển.

Dự báo thời tiết ngày 30.9: Bắc Bộ khí hậu mát mẻ

Chân Phúc |

Dự báo thời tiết hôm nay 30.9, các tỉnh phía Bắc có mây, có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 độ C.

Dự báo thời tiết 29.9: Bắc Bộ ngày nắng nhẹ

Chân Phúc |

Dự báo thời tiết hôm nay 29.9, ở các tỉnh phía Bắc có mây, mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.