Giao lưu nghệ thuật hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc

A.T |

Chương trình giao lưu nghệ thuật chủ đề "Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc”  tại TP.HCM đã gây quỹ được gần 39 tỷ đồng.

Tối 29.8, tại Nhà hát Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” lần thứ 7 năm 2019.
Chương trình mang mục đích khơi dậy tình yêu quê hương đất nước, trách nhiệm mọi người chung tay hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc bằng việc làm cụ thể ủng hộ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biên giới, biển, đảo Tổ quốc.
Tại chương trình, các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ gần 39 tỷ đồng cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương – vì tuyến đầu Tổ quốc” của thành phố.

A.T
TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM xem bắn pháo hoa dịp lễ 2.9 ở đâu?

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại hai điểm và bắn tầm thấp một điểm mừng lễ Quốc khánh 2.9.

TPHCM: Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và sinh viên

Huân Cao |

Tối ngày 25.7, tại Nhà hát Quân đội, TPHCM đã diễn ra Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang, thanh niên và sinh viên lần thứ 9 năm 2019. Chương trình do Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức.

Đề nghị 'Nghệ thuật Xòe Thái' và "Gốm của người Chăm" là di sản

Huân Cao |

Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) vừa lập hồ sơ Nghệ thuật xòe Thái và Nghệ thuật làm gốm của người Chăm, trình Tổ chức UNESCO xem xét để đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Người dân TPHCM xem bắn pháo hoa dịp lễ 2.9 ở đâu?

MINH QUÂN |

TPHCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại hai điểm và bắn tầm thấp một điểm mừng lễ Quốc khánh 2.9.

TPHCM: Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang và sinh viên

Huân Cao |

Tối ngày 25.7, tại Nhà hát Quân đội, TPHCM đã diễn ra Liên hoan nghệ thuật quần chúng lực lượng vũ trang, thanh niên và sinh viên lần thứ 9 năm 2019. Chương trình do Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức.

Đề nghị 'Nghệ thuật Xòe Thái' và "Gốm của người Chăm" là di sản

Huân Cao |

Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch (VH-TT-DL) vừa lập hồ sơ Nghệ thuật xòe Thái và Nghệ thuật làm gốm của người Chăm, trình Tổ chức UNESCO xem xét để đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.