Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

QUANG MINH |

Ngày 25.12, Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình giao lưu giữa các nhà hảo tâm ủng hộ từ thiện với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Tại chương trình, ban tổ chức giao lưu, gặp mặt 305 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội.

Cũng tại chương trình ý nghĩa này, các cơ quan chức năng trao tặng 100 chiếc xe đạp, mỗi chiếc trị giá 2 triệu đồng cho 100 học sinh tiêu biểu vượt khó trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm và các huyện: Ba Vì, Hoài Đức, Phúc Thọ, Quốc Oai; đồng thời trao tặng 100 suất học bổng, mỗi suất 2 triệu đồng cho 80 học sinh vượt khó của một số quận, huyện, thị xã và 20 trẻ em đang được nuôi dưỡng tại các trung tâm bảo trợ xã hội thuộc thành phố Hà Nội. 

Tạo điều kiện để cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được học ngoại ngữ, Ban tổ chức chương trình đã trao 67 suất học bổng tiếng Anh trực tuyến, mỗi suất 2 triệu đồng cho 67 trẻ em.

Tổng kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội vận động được thông qua chương trình là gần 950 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Hồng Dân cho biết, hiện nay thành phố còn hơn 14.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và gần 34.000 trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, trong đó trẻ thuộc hộ nghèo là hơn 4.000 em, cận nghèo là gần 21.000 em.

Các trường hợp này cần sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ về nhiều mặt, do đó Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội mong muốn, kêu gọi các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm ủng hộ nguồn lực, tạo điểm tựa cho trẻ em nghèo vươn lên. 

Góp phần vận động nguồn lực bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trong năm 2022, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội đã vận động được hơn 10,5 tỉ đồng để hỗ trợ cho những hoàn cảnh đặc biệt. Với sự ủng hộ, đồng hành của các tổ chức, nhà hảo tâm, hy vọng nguồn lực trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt năm 2023 sẽ tăng lên.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng

Huy Hùng |

UBND thành phố Hà Nội vừa ra kế hoạch về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sách văn học kinh điển song ngữ cho trẻ em

Ngọc Nhu |

Công ty Elias Publishers vừa cho ra mắt hai cuốn sách đầu tiên trong dòng sách Pop Lit for Kids của mình, đó là “Peter Pan” và “Little Women” (Những người phụ nữ bé nhỏ) – những tiểu thuyết kinh điển của văn học thế giới được “kể lại” bằng ngôn ngữ đơn giản hơn để phù hợp với đối tượng độc giả nhí.

NSƯT Đức Khuê vượt 2.000km để giúp đỡ trẻ em mồ côi

An Nhiên |

NSƯT Đức Khuê khiến khán giả xúc động khi vượt quãng đường hơn 2.000km để giúp đỡ trẻ em mồ côi. Không chỉ thế, nam nghệ sĩ còn “trách móc” MC Quyền Linh vì cho mình làm thử thách quá dễ.

Trò chơi dân gian của trẻ em không thể bị lãng quên

LÊ QUANG VINH |

Việc trẻ em ở Việt Nam bị cuốn vào những trò chơi điện tử đã khiến cho đời sống tinh thần bị thu hẹp. Trong khi đó, các trò chơi dân gian lành mạnh (được đề cập trong cuốn sách "Trò chơi của trẻ em ở Bắc Kỳ" vừa được ra mắt) mất đi tính phổ biến.

Hà Nội hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng

Huy Hùng |

UBND thành phố Hà Nội vừa ra kế hoạch về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sách văn học kinh điển song ngữ cho trẻ em

Ngọc Nhu |

Công ty Elias Publishers vừa cho ra mắt hai cuốn sách đầu tiên trong dòng sách Pop Lit for Kids của mình, đó là “Peter Pan” và “Little Women” (Những người phụ nữ bé nhỏ) – những tiểu thuyết kinh điển của văn học thế giới được “kể lại” bằng ngôn ngữ đơn giản hơn để phù hợp với đối tượng độc giả nhí.

NSƯT Đức Khuê vượt 2.000km để giúp đỡ trẻ em mồ côi

An Nhiên |

NSƯT Đức Khuê khiến khán giả xúc động khi vượt quãng đường hơn 2.000km để giúp đỡ trẻ em mồ côi. Không chỉ thế, nam nghệ sĩ còn “trách móc” MC Quyền Linh vì cho mình làm thử thách quá dễ.

Trò chơi dân gian của trẻ em không thể bị lãng quên

LÊ QUANG VINH |

Việc trẻ em ở Việt Nam bị cuốn vào những trò chơi điện tử đã khiến cho đời sống tinh thần bị thu hẹp. Trong khi đó, các trò chơi dân gian lành mạnh (được đề cập trong cuốn sách "Trò chơi của trẻ em ở Bắc Kỳ" vừa được ra mắt) mất đi tính phổ biến.