Khen thưởng trưởng Công an xã hỗ trợ thai phụ đi cấp cứu

HOÀNG HẢI |

Chiều 27.8, ông Nguyễn Tấn Bản, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến Chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ở xã Láng Lớn, huyện Châu Đức để trao Giấy khen và tiền thưởng cho Thiếu tá Trương Huy Dũng - Trưởng Công an xã Láng Lớn về thành tích kịp thời hỗ trợ đưa sản phụ đi sinh lúc nguy cấp.

Ông Nguyễn Tấn Bản đã ghi nhận, biểu dương hành động hết sức nhân văn, ý nghĩa của thiếu tá Trương Huy Dũng và lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 xã Láng Lớn khi đã kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, đảm bảo an toàn cho thai phụ trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đây là hành động điển hình cần được biểu dương, nhân rộng, tạo sự yên tâm, tin tưởng của người dân trong thời gian giãn cách xã hội.

 
Trao Giấy khen và tiền thưởng cho Thiếu tá Trương Huy Dũng - Trưởng Công an xã Láng Lớn về thành tích kịp thời hỗ trợ đưa sản phụ đi sinh lúc nguy cấp. 

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng 27.8, tại chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 xã Láng Lớn, hai vợ chồng anh Phan Văn Đảm đến khai báo với tổ công tác xin thông chốt để đi bệnh viện, đồng thời cho biết người phụ nữ đang mang thai tháng thứ 7, có triệu chứng vỡ nước ối, sinh non. Nhận thấy tình hình nguy cấp, Thiếu tá Trương Huy Dũng- trưởng Công an xã đã sử dụng xe ô tô cá nhân nhanh chóng đưa thai phụ đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Châu Đức. Lúc này, xe cấp cứu không còn nên Thiếu tá Dũng cùng một y tá tiếp tục đưa thai phụ đi bệnh viện Bà Rịa, sau đó được bác sĩ kịp thời cấp cứu ổn định.

Được biết, hai vợ chồng anh Đảm gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có tiền chi trả viện phí. Thiếu tá Dũng, trưởng Công an xã đã lấy tiền cá nhân hỗ trợ 3 triệu đồng, đồng thời vận động thêm 2 triệu đồng. Ngoài ra, nhóm Phóng viên thường trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm cho thai phụ được 11,5 triệu đồng.

HOÀNG HẢI
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận hơn 1.000 tấn gạo hỗ trợ người dân khó khăn

Thành An |

Ngày 27.8, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu tiếp nhận đợt 1 số gạo được phân bổ để hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Trong đợt 1 này, tỉnh sẽ tiếp nhận khoảng 1.062 tấn gạo trên tổng số 2.283 tấn được phân bổ từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ.

Yêu cầu thiết lập đường dây nóng tại địa phương hỗ trợ người lang thang

Minh Hương |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) có Công văn 2805/LĐTBXH-BTXH về hỗ trợ khẩn cấp nơi ở cho người lang thang, cơ nhỡ, người không có chỗ ở tạm thời trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Bà Rịa-Vũng Tàu tạm dừng hoạt động tàu cá ra biển

HOÀNG HẢI |

Ngày 25.8, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có văn bản yêu cầu tạm dừng tất cả tàu cá xuất bến tham gia hoạt động sản xuất trên biển từ 0h ngày 26.8.

Trao 10.000 phần thực phẩm cho người dân gặp khó khăn ở Bà Rịa - Vũng Tàu

HOÀNG HẢI |

Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, ngày 25.8, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức trao 10 ngàn phần quà cho người dân ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp nhận hơn 1.000 tấn gạo hỗ trợ người dân khó khăn

Thành An |

Ngày 27.8, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu tiếp nhận đợt 1 số gạo được phân bổ để hỗ trợ người dân khó khăn do dịch bệnh COVID-19. Trong đợt 1 này, tỉnh sẽ tiếp nhận khoảng 1.062 tấn gạo trên tổng số 2.283 tấn được phân bổ từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ.

Yêu cầu thiết lập đường dây nóng tại địa phương hỗ trợ người lang thang

Minh Hương |

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) có Công văn 2805/LĐTBXH-BTXH về hỗ trợ khẩn cấp nơi ở cho người lang thang, cơ nhỡ, người không có chỗ ở tạm thời trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Bà Rịa-Vũng Tàu tạm dừng hoạt động tàu cá ra biển

HOÀNG HẢI |

Ngày 25.8, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có văn bản yêu cầu tạm dừng tất cả tàu cá xuất bến tham gia hoạt động sản xuất trên biển từ 0h ngày 26.8.

Trao 10.000 phần thực phẩm cho người dân gặp khó khăn ở Bà Rịa - Vũng Tàu

HOÀNG HẢI |

Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội cho người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19, ngày 25.8, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức trao 10 ngàn phần quà cho người dân ở tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.