LĐLĐ Bình Dương: Chăm lo cho hàng trăm CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 17.10, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương cho biết vừa có đợt trao hỗ trợ các công nhân lao động bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động. Nguồn kinh phí được trích từ “Quỹ hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tổ chức đợt thăm hỏi những công nhân lao động làm việc ở khu công nghiệp Sóng Thần thành phố Dĩ An bị nạn trong vụ cháy nổ. 

Bà Nguyễn Kim Loan - Chủ tịch  Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã trao hỗ trợ cho 2 công nhân bị thương nhẹ số tiền 4 triệu đồng/người và trao 10 triệu đồng/người cho 2 công nhân bị thương nặng phải điều trị ở TP.HCM.

Trước đó, ông Nguyễn Đình Khánh -  Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh cũng đã đến Công ty TNHH Shyang Hung Cheng (cụm sản xuất An Thạnh, thành phố Thuận An) để thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ những công nhân bị bệnh hiểm nghèo. Mỗi trường hợp nhận được 10 triệu đồng tiền mặt. 

LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao hỗ trợ
LĐLĐ tỉnh Bình Dương trao hỗ trợ cho CNLĐ.

Tất cả sự hỗ trợ trên được trích từ "Quỹ hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn".

Được biết, "Quỹ hỗ trợ CNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn" được Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương thành lập  từ năm 2020 đến nay. Quỹ tiếp nhận các nguồn đóng góp của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và mạnh thường quân. Mục tiêu của quỹ là hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Từ khi thành lập, Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương đã có thêm nguồn lực để nhanh chóng kịp thời hỗ trợ cho 702 trường hợp công nhân lao động với số tiền trên 6,5 tỉ đồng. Mỗi trường hợp được nhận từ 4 triệu đến 10 triệu đồng tùy theo hoàn cảnh.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 13.10, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Bình Dương năm 2022.

Bình Dương: Đẩy nhanh chuyển đổi số, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ thu hút doanh nghiệp và công nhân lao động. Những năm gần đây, tỉnh đã đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Bình Dương thực hiện tốt chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Đình Trọng |

Tỉnh Bình Dương đã giải ngân chi khoảng gần 1.000 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà. Đã có 8/9 địa phương hoàn thành chi trả hỗ trợ. Có khoảng 1,5 triệu lượt người lao động (NLĐ) nhận được hỗ trợ trong thời điểm khó khăn. Số tiền giúp công nhân có thêm chi phí trang trải cuộc sống, an tâm gắn bó với doanh nghiệp (DN), tiếp tục sản xuất tốt.

Đào tạo đại học tại Bình Dương: Nâng cao chất lượng, bám sát thị trường

ĐÌNH TRỌNG |

Tham dự lễ khai giảng tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bám sát nhu cầu thị trường lao động.

Bình Dương tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phát triển

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 13.10, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương tổ chức Họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tỉnh Bình Dương năm 2022.

Bình Dương: Đẩy nhanh chuyển đổi số, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ thu hút doanh nghiệp và công nhân lao động. Những năm gần đây, tỉnh đã đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp và người dân.

Bình Dương thực hiện tốt chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Đình Trọng |

Tỉnh Bình Dương đã giải ngân chi khoảng gần 1.000 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà. Đã có 8/9 địa phương hoàn thành chi trả hỗ trợ. Có khoảng 1,5 triệu lượt người lao động (NLĐ) nhận được hỗ trợ trong thời điểm khó khăn. Số tiền giúp công nhân có thêm chi phí trang trải cuộc sống, an tâm gắn bó với doanh nghiệp (DN), tiếp tục sản xuất tốt.

Đào tạo đại học tại Bình Dương: Nâng cao chất lượng, bám sát thị trường

ĐÌNH TRỌNG |

Tham dự lễ khai giảng tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương đề nghị nhà trường tiếp tục thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo, bám sát nhu cầu thị trường lao động.