Thời tiết TPHCM: Sáng chiều lo ngập do triều cường, trưa sợ nắng gắt

Trường Sơn |

Đó là tình hình thời tiết tại TPHCM trong những ngày sắp tới khi sáng sớm và chiều tối, triều cường đạt đỉnh báo động 3 gây ngập, trong khi buổi trưa thì người dân lại đối mặt với nắng nóng gay gắt với tia UV rất cao có thể gây bỏng da.

Theo Đài dự báo khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ thì trong những ngày qua, TPHCM nói riêng, các tỉnh Đông Nam bộ đang trong thời điểm nắng nóng. Nền nhiệt độ dao động từ 35-26 độ C. Dù ngày 19.2, nắng nóng có giảm đi chút ít nhưng vẫn ở mức 34-35 độ C khiến người dân có cảm giác nóng bức khó chịu.

Dự báo từ ngày 21 trở đi, tình trạng nắng nóng lại tái diễn với nền nhiệt có thể ở mức 36 độ C. Ở mức nhiệt độ này cùng với tia cực tím (UV) cao lên đến mức 9,10/12, người đi đường nếu không có biện pháp ứng phó như mặc áo khoác, đeo kính thì rất dễ bị hiện tượng bỏng do nắng, tia UV có thể gay hại cho mắt, da.

Người dân TPHCM ra đường với bộ dạng kín mít do sợ ảnh hưởng của nắng nóng với tia UV cao có thể ảnh hưởng xấu đến da, mắt. Ảnh: Trường Sơn
Người dân TPHCM ra đường với bộ dạng kín mít do sợ ảnh hưởng của nắng nóng với tia UV cao có thể ảnh hưởng xấu đến da, mắt. Ảnh: Trường Sơn

Trong khi đang quay quắt với tình trạng nắng nóng thì theo dự báo mới nhất của cơ quan này thì trong đợt triều cường rằm tháng Giêng (từ ngày 22-23.2, nhằm ngày 18,19 tháng Giêng Âm lịch) sắp tới, mực nước đỉnh triều tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ tiếp tục lên và đạt đỉnh.

Đỉnh triều trong đợt này tại trạm Phú An và Nhà Bè dự báo lên mức 1,48 – 1,53m (xấp xỉ báo động III), thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 4-6 giờ và từ 17-19 giờ hàng ngày. Tình trạng này có thể gây ngập nhẹ tại nhiều tuyến đường, khu dân cư tại các vùng trũng, thấp.

Dự kiến triều cường sẽ đạt đỉnh vào sáng sớm và chiều tối các ngày 22,23.2 sắp tới có thể gây ngập nhẹ nhiều tuyến đường tại TPHCM. Ảnh: Trường Sơn
Dự kiến triều cường sẽ đạt đỉnh vào sáng sớm và chiều tối các ngày 22,23.2 sắp tới có thể gây ngập nhẹ nhiều tuyến đường tại TPHCM. Ảnh: Trường Sơn

Theo thống kê của Trung tâm chống ngập, hiện trên địa bàn TPHCM có hàng chục điểm ngập, chủ yếu là ngập do triều cường. Trong đó phải kể đến các tuyến như Huỳnh Tấn Phát (quận 7 – Nhà Bè), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Kinh Dương Vương (quận 6- Bình Tân)...

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Nhóm đối tượng điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH

ANH THƯ |

Thông tư của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15.2.

Cuộc sống của người Sài Gòn trong những ngày nắng nóng

Trường Sơn |

Mấy ngày gần đây, với cái nóng dao động từ 35-37 độ C, nhiều người đi đường, làm việc tại khu trung tâm TPHCM phải bịt mặt thật kín để chống chọi với nắng nóng. Một số tụ điểm công cộng, nhiều gia đình dẫn con em đến những nơi có nước hồ, máy điều hòa nhiệt độ để trốn nóng. 

Bình Dương cần tuyển thêm khoảng 50.000 lao động đầu năm 2019

ĐÌNH TRỌNG |

Theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đầu năm 2019, do mở rộng sản xuất có 345 doanh nghiệp thông báo tuyển mới hơn 47.500 lao động.

TPHCM đang có 90.000 chỗ làm việc chờ người lao động

LÊ TUYẾT |

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM (Falmi), trong Quý 1.2019, TPHCM sẽ có 90.000 chỗ làm việc; Quý 2 khoảng 75.000 chỗ làm; Quý 3 khoảng 80.000 và Quý 4 là 75.000 chỗ làm.

Nhóm đối tượng điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH

ANH THƯ |

Thông tư của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15.2.

Cuộc sống của người Sài Gòn trong những ngày nắng nóng

Trường Sơn |

Mấy ngày gần đây, với cái nóng dao động từ 35-37 độ C, nhiều người đi đường, làm việc tại khu trung tâm TPHCM phải bịt mặt thật kín để chống chọi với nắng nóng. Một số tụ điểm công cộng, nhiều gia đình dẫn con em đến những nơi có nước hồ, máy điều hòa nhiệt độ để trốn nóng. 

Bình Dương cần tuyển thêm khoảng 50.000 lao động đầu năm 2019

ĐÌNH TRỌNG |

Theo LĐLĐ tỉnh Bình Dương, đầu năm 2019, do mở rộng sản xuất có 345 doanh nghiệp thông báo tuyển mới hơn 47.500 lao động.

TPHCM đang có 90.000 chỗ làm việc chờ người lao động

LÊ TUYẾT |

Theo Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM (Falmi), trong Quý 1.2019, TPHCM sẽ có 90.000 chỗ làm việc; Quý 2 khoảng 75.000 chỗ làm; Quý 3 khoảng 80.000 và Quý 4 là 75.000 chỗ làm.