Nhật Bản sẽ giảm cách ly còn 3 ngày cho người nhập cảnh vì công việc

Hà Anh |

Nhật Bản dự kiến giảm cách ly từ 10 ngày xuống còn 3 ngày cho đi lại vì mục đích công việc hoặc kinh doanh.

Nhật báo Nikkei đưa tin tối 1.11, chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc giảm thời gian cách ly cho những người đi lại vì mục đích công việc hoặc kinh doanh tới Nhật Bản. Theo đó, những người đã tiêm vaccine COVID-19 đến Nhật Bản vì công việc có thể giảm cách ly từ 10 ngày hiện nay xuống còn 3 ngày. Đây được xem là thay đổi chính sách lớn có khả năng thúc đẩy trao đổi kinh tế ở Nhật Bản.

Những người mới như sinh viên trao đổi, thực tập sinh kỹ thuật, đã bị tạm dừng nhập cảnh Nhật Bản do đại dịch COVID-19 và hiện chưa biết khi nào sẽ có chính sách cho phép nhóm đối tượng này đến Nhật Bản. 

Japan Times nhận định, với số ca mắc mới hàng ngày vẫn ở mức thấp trong hơn một tháng qua, tổng số ca trên toàn quốc ngày 1.11 là 86, chính phủ Nhật Bản dường như đang xem xét cách thức để mở cửa trở lại. 

Biện pháp giảm thời gian cách ly sẽ bắt đầu sớm nhất là vào 8.11, NHK thông tin ngày 2.11.

Người nhập cảnh Nhật Bản từng phải tự cách ly 14 ngày. Đến tháng 10, thời gian cách ly giảm còn 10 ngày với những người đã tiêm vaccine Pfizer, Moderna hoặc AstraZeneca. 

Chính phủ Nhật Bản cũng có kế hoạch tăng giới hạn lượng khách quốc tế từ 3.500 du khách hiện tại lên 5.000, bắt đầu từ cuối tháng này, theo NHK.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản lần đầu phát hành đồng xu 500 yen mới sau 21 năm

Hà Anh |

Nhật Bản bắt đầu phát hành đồng xu 500 yen (4,4 USD) mới được thiết kế lại. 

35 người mắc kẹt trên tàu lượn siêu tốc ở Nhật Bản vì mất điện

Hà Anh |

35 người bị mắc kẹt trên tàu lượn siêu tốc tại Universal Studios Japan ở Osaka, Nhật Bản chiều 22.10 do sự cố mất điện.

Núi lửa Aso Nhật Bản phun trào cột tro bụi khổng lồ

Hà Anh |

Núi lửa Aso ở Nhật Bản đã phun trào hôm 20.10, thổi tro bụi bay vài km trên bầu trời và khiến giới chức phát cảnh báo về mối đe dọa của dung nham. 

Số trẻ em Nhật Bản tự tử cao kỷ lục trong đại dịch

Hà Anh |

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, số vụ tự tử ở trẻ em tại Nhật Bản năm 2020 đạt mức cao nhất trong hơn 4 thập kỷ qua. 

Nhật Bản lần đầu phát hành đồng xu 500 yen mới sau 21 năm

Hà Anh |

Nhật Bản bắt đầu phát hành đồng xu 500 yen (4,4 USD) mới được thiết kế lại. 

35 người mắc kẹt trên tàu lượn siêu tốc ở Nhật Bản vì mất điện

Hà Anh |

35 người bị mắc kẹt trên tàu lượn siêu tốc tại Universal Studios Japan ở Osaka, Nhật Bản chiều 22.10 do sự cố mất điện.

Núi lửa Aso Nhật Bản phun trào cột tro bụi khổng lồ

Hà Anh |

Núi lửa Aso ở Nhật Bản đã phun trào hôm 20.10, thổi tro bụi bay vài km trên bầu trời và khiến giới chức phát cảnh báo về mối đe dọa của dung nham. 

Số trẻ em Nhật Bản tự tử cao kỷ lục trong đại dịch

Hà Anh |

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, số vụ tự tử ở trẻ em tại Nhật Bản năm 2020 đạt mức cao nhất trong hơn 4 thập kỷ qua.