Núi lửa Aso Nhật Bản phun trào cột tro bụi khổng lồ

Hà Anh |

Núi lửa Aso ở Nhật Bản đã phun trào hôm 20.10, thổi tro bụi bay vài km trên bầu trời và khiến giới chức phát cảnh báo về mối đe dọa của dung nham. 

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, núi Aso - địa điểm du lịch trên đảo Kyushu, phun các cột tro bụi cao tới 3,5km khi bắt đầu phun trào vào khoảng 11h43. 

Cơ quan đã nâng mức cảnh báo với núi lửa lên mức độ 3 trong thang cảnh báo 5 cấp độ, yêu cầu công chúng không tới gần núi lửa đồng thời cảnh báo nguy cơ đá lăn cũng như các luồng mạt vụn núi lửa trong bán kính khoảng 1km xung quanh miệng Nakadake của núi Aso.

Núi lửa Aso của Nhật Bản phun trào cột tro bụi cao tới hơn 3,5km. Nguồn: AFP

Giới chức Nhật Bản không ghi nhận thương vong hoặc mất tích do núi lửa phun trào. Có 16 người đi bộ đường dài lên núi trước đó trong ngày 20.10 đã trở về an toàn.

Theo cơ quan thời tiết Nhật Bản, tro bụi từ ngọn núi cao 1.592m ở tỉnh Kumamoto dự kiến đổ xuống các thị trấn lân cận. 

Núi Aso đã xảy ra một vụ phun trào nhỏ năm 2019. Thảm họa núi lửa tồi tệ nhất Nhật Bản trong gần 90 năm cướp đi sinh mạng của 63 người trên núi Ontake vào tháng 9.2014.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Số trẻ em Nhật Bản tự tử cao kỷ lục trong đại dịch

Hà Anh |

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, số vụ tự tử ở trẻ em tại Nhật Bản năm 2020 đạt mức cao nhất trong hơn 4 thập kỷ qua. 

Người cao tuổi Nhật Bản ở mức cao kỷ lục

Hà Anh |

Số người từ 65 tuổi trở lên ở Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục 36,4 triệu người vào 15.9, tăng 220.000 người so với một năm trước, Bộ Nội vụ Nhật Bản thông báo ngày 19.9. 

Giường Olympic ở Nhật Bản được tái sử dụng cho bệnh nhân COVID-19

Hà Anh |

Những chiếc giường bằng bìa cứng nổi tiếng mà các vận động viên sử dụng tại làng Olympic ở Nhật Bản sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Nhật Bản cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 kỹ thuật số từ tháng 12

Hà Anh |

Nhật Bản sẽ cấp giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 kỹ thuật số từ tháng 12, tờ Nikkei đưa tin ngày 5.9. 

Số trẻ em Nhật Bản tự tử cao kỷ lục trong đại dịch

Hà Anh |

Truyền thông Nhật Bản đưa tin, số vụ tự tử ở trẻ em tại Nhật Bản năm 2020 đạt mức cao nhất trong hơn 4 thập kỷ qua. 

Người cao tuổi Nhật Bản ở mức cao kỷ lục

Hà Anh |

Số người từ 65 tuổi trở lên ở Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục 36,4 triệu người vào 15.9, tăng 220.000 người so với một năm trước, Bộ Nội vụ Nhật Bản thông báo ngày 19.9. 

Giường Olympic ở Nhật Bản được tái sử dụng cho bệnh nhân COVID-19

Hà Anh |

Những chiếc giường bằng bìa cứng nổi tiếng mà các vận động viên sử dụng tại làng Olympic ở Nhật Bản sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng.

Nhật Bản cấp chứng nhận tiêm chủng COVID-19 kỹ thuật số từ tháng 12

Hà Anh |

Nhật Bản sẽ cấp giấy chứng nhận tiêm chủng COVID-19 kỹ thuật số từ tháng 12, tờ Nikkei đưa tin ngày 5.9.