Những năm tháng hào hùng của bệnh viện tuyến cuối phía Nam

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Chiều 26.5, Bệnh viện Quân y 175 tổ chức chương trình “Gặp mặt, toạ đàm nhân kỷ niệm 48 năm Ngày truyền thống Bệnh viện Quân y 175 (26.5.1975 - 26.5.2023)”.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống của Bệnh viện Quân y 175 trong 48 năm qua. Qua đó khơi dậy niềm vinh dự, tự hào, ý chí quyết tâm trong cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên bệnh viện để tiếp tục phát huy truyền thống, phấn đấu xây dựng bệnh viện thành một quần thể y tế đa năng, chuyên sâu ngang tầm khu vực vươn tầm quốc tế trong thời gian tới.  

 
Những bác sĩ - nhân chứng lịch sử tiếp quản Bệnh viện Quân y 175 sau giải phóng. Ảnh: NGUYỄN LY 

Bệnh viện Quân y 175 được ra đời sau Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975), từ ba Bệnh viện K116, K72, K59. Bệnh viện có tên gọi ban đầu là Viện Quân y 175 và lấy ngày 26.5.1975 làm ngày truyền thống. Bệnh viện được Đảng, Nhà nước, Quân đội giao nhiệm vụ xây dựng thành Bệnh viện tuyến cuối ở khu vực phía Nam.

Trải qua 48 năm xây dựng và phát triển, bệnh viện cũng là đơn vị 2 lần vinh dự đón nhận danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” vì những cống hiến, đóng góp to lớn của các thế hệ thầy thuốc, cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, người lao động của bệnh viện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Tại chương trình, các đại biểu được nghe chia sẻ của 3 khách mời đặc biệt đại diện cho 3 giai đoạn lịch sử khác nhau của Bệnh viện Quân y 175. Đó là Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, BS.CKII Lê Kim Hà, nguyên Chủ nhiệm Khoa Hồi sức tích cực; Thiếu tướng, BS.CKII, Thầy thuốc ưu tú Nguyễn Văn Bính, nguyên Chính uỷ Bệnh viện; Thiếu tướng PGS.TS, Thầy thuốc Nhân dân Nguyễn Hồng Sơn, Phó chủ tịch Hội đồng Chuyên môn Miền Nam, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khoẻ Trung ương, nguyên Giám đốc Bệnh viện Quân y 175. 

Dịp này, Ban giám đốc và tập thể Bệnh viện Quân Y 175  tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy bệnh viện qua các thời kỳ; vinh danh 47 đồng chí cán bộ, nhân viên đang công tác và có thời gian gắn bó với Bệnh viện từ 30 năm trở lên.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu thành công nạn nhân bị chó nhà cắn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.4, Bệnh viện Bà Rịa cho biết, đã cấp cứu thành công ca bệnh nhập viện do bị chó cắn chấn thương nhiều chỗ, xuất huyết gây nguy hiểm tính mạng.

Jungkook quyên góp cho Bệnh viện Nhi đồng Đại học Quốc gia Seoul

Cát Tiên |

Jungkook - thành viên nhóm nhạc nổi tiếng BTS đã quyên góp 1 tỉ won cho trẻ em bị bệnh tật.

Bệnh viện quốc tế đầu tiên tại Việt Nam tròn 20 năm thành lập

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh –Theo lãnh đạo Bộ Y tế, trong hệ thống y tế Việt Nam, vai trò và mối quan hệ khăng khít của y tế tư nhân vốn đầu tư nước ngoài ngày càng được thể hiện rõ. Trong 20 năm thành lập Bệnh viện FV, người dân được tiếp cận y tế chuẩn quốc tế. 

Phụ huynh có tâm lý ngại đi bệnh viện sẽ khiến trẻ gặp nguy hiểm

Hạ Mây |

Khi con trẻ bị bệnh, nhiều bậc phụ huynh với tâm lý ngại đi bệnh viện đã tự ý chữa bệnh cho con tại nhà. Việc này có thể làm tình trạng bệnh nặng thêm, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng em bé.

Bệnh viện Bà Rịa cấp cứu thành công nạn nhân bị chó nhà cắn

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.4, Bệnh viện Bà Rịa cho biết, đã cấp cứu thành công ca bệnh nhập viện do bị chó cắn chấn thương nhiều chỗ, xuất huyết gây nguy hiểm tính mạng.

Jungkook quyên góp cho Bệnh viện Nhi đồng Đại học Quốc gia Seoul

Cát Tiên |

Jungkook - thành viên nhóm nhạc nổi tiếng BTS đã quyên góp 1 tỉ won cho trẻ em bị bệnh tật.

Bệnh viện quốc tế đầu tiên tại Việt Nam tròn 20 năm thành lập

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh –Theo lãnh đạo Bộ Y tế, trong hệ thống y tế Việt Nam, vai trò và mối quan hệ khăng khít của y tế tư nhân vốn đầu tư nước ngoài ngày càng được thể hiện rõ. Trong 20 năm thành lập Bệnh viện FV, người dân được tiếp cận y tế chuẩn quốc tế. 

Phụ huynh có tâm lý ngại đi bệnh viện sẽ khiến trẻ gặp nguy hiểm

Hạ Mây |

Khi con trẻ bị bệnh, nhiều bậc phụ huynh với tâm lý ngại đi bệnh viện đã tự ý chữa bệnh cho con tại nhà. Việc này có thể làm tình trạng bệnh nặng thêm, thậm chí gây nguy hiểm đến tính mạng em bé.