Theo Reuters, hàng triệu chai nhựa đã được thu thập, cắt nhỏ và biến thành sợi để dệt thành vải. Một nhà máy dệt ở tỉnh Rayong đã hỗ trợ hoạt động này.
Tại nhà máy, sợi được làm từ chai tái chế được kéo thành cuộn lớn sau đó dệt thành vải và được xử lý chống nước để ngăn các hạt bụi chứa virus xuyên qua. Có thể tạo ra một bộ đồ bảo hộ như vậy từ 18 chai nhựa.
Vải sau đó được sử dụng để làm thành quần áo bảo hộ cho các bệnh viện hoặc những ngôi chùa Phật giáo, nơi các nhà sư hỏa táng những người qua đời vì COVID-19.
Nỗ lực này diễn ra khi Thái Lan ghi nhận hơn 1,1 triệu ca COVID-19 và 12.000 ca tử vong kể từ tháng 4 năm nay.
Phra Maha Pranom Dhammalangkaro, trụ trì chùa Chakdaeng ở tỉnh Samut Prakan gần Bangkok, cho biết: “Có những thời điểm rất khó để mua đồ bảo hộ, dù có tiền cũng không mua được. Nhưng bây giờ chúng tôi tạo ra được đồ bảo hộ từ tận dụng chai nhựa. Những thứ được xem là rác giờ đây cũng có giá trị".
Các tình nguyện viên của chùa đã may những bộ quần áo bảo hộ màu cam cho các nhà sư, người làm dịch vụ tang lễ. Những bộ đồ bảo hộ cũng được gửi đến hàng nghìn ngôi chùa có nhu cầu trên khắp Thái Lan.
Dù những bộ đồ bảo hộ từ rác thải nhựa chưa thể bảo hộ như đồ bảo hộ cấp độ y tế nhưng cũng mang tới sự bảo vệ nhất định co những người có khả năng tiếp xúc với COVID-19.