Tại Mỹ, một thị trường IPO mạnh mẽ sẽ đi đôi với môi trường kinh tế phát triển tốt. Vào tháng 11.2020, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đã sửa đổi các quy tắc để hoạt động chào bán chứng khoán được miễn yêu cầu đăng ký mua, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư cá nhân. Ngoài ra, trong khi các cuộc thảo luận về hình thành vốn có xu hướng tập trung vào thị trường sơ cấp và yêu cầu đặt ra đối với các tổ chức phát hành, vẫn tiếp tục có cuộc tranh luận đáng kể về cách cải thiện cấu trúc thị trường thứ cấp, nhằm giải quyết những thay đổi về công nghệ, hành vi của nhà đầu tư và một loạt yếu tố khác.
Thị trường thứ cấp có tính thanh khoản cao sẽ hỗ trợ thị trường sơ cấp phát triển mạnh mẽ và đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy cấu trúc thị trường, làm nền tảng cho một nền kinh tế cạnh tranh và lành mạnh. Thị trường chứng khoán Mỹ là thị trường lớn nhất nếu tính theo vốn hóa thị trường, và có thể coi là vẫn đang duy trì vị thế thống trị đáng ganh tị. Tuy nhiên, môi trường kinh tế toàn cầu vẫn đang thay đổi nhanh chóng, điều này đòi hỏi các cơ quan quản lý phải có sự cân nhắc kỹ lưỡng và chính sách chủ động hơn.
Có thể nói, thị trường chứng khoán sẽ tiếp tục gặp thách thức trong việc hiện đại hóa, khi mà công nghệ vẫn đang tiến bộ nhanh chóng, vai trò của các bên trung gian đang thay đổi và xu thế toàn cầu hóa ngày càng gia tăng.
Theo đó, một số xu hướng thị trường và tác động tiềm tàng của chúng cũng cần được xem xét. Sự gia tăng của đầu tư thụ động và các lựa chọn đầu tư có chi phí thấp hơn vẫn còn đó. Đồng thời, hoạt động đầu tư chủ động lại gia tăng và cơ cấu cổ phần hai tầng đã xuất hiện, cho phép những người sáng lập giữ quyền biểu quyết.
Các vấn đề về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đang trở thành một phần quan trọng đối với hầu hết những quyết định đầu tư. Trong khi sự chú ý nhiều hơn đến hoạt động quản trị, cũng như quyền hạn và vai trò của phiếu bầu ủy quyền đang ngày càng tác động đến quyết định của ban giám đốc và đội ngũ quản lý, cùng với định hướng đóng góp cho xã hội và môi trường của các công ty.
Để thị trường IPO hỗ trợ tốt cho tăng trưởng kinh tế trong tương lai, cần phải đánh giá khung quy định chứng khoán cho cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Điều này nhằm tạo ra cơ cấu thị trường với điều kiện thuận lợi hơn cho việc hình thành vốn ở cả hiện tại và trong tương lai. Về vấn đề đó, các cơ quan quản lý và hoạch định chính sách cần tiếp tục xem xét cách huy động nguồn lực tốt nhất, để dự đoán nhu cầu của một nền kinh tế đang thay đổi thông qua hiện đại hóa chủ động.