COVID-19 khiến du lịch toàn cầu thiệt hại 2.000 tỉ USD năm 2021

Hà Anh |

Đại dịch COVID-19 dự kiến gây thiệt hại cho du lịch toàn cầu 2.000 tỉ USD trong năm 2021, cơ quan du lịch của Liên Hợp Quốc thông tin ngày 29.11. 

Dự báo từ Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) có trụ sở tại Madrid, Tây Ban Nha được đưa ra trong bối cảnh Châu Âu đang vật lộn với gia tăng ca COVID-19 và trên thế giới đang xuất hiện biến thể mới Omicron.

Lượng khách du lịch quốc tế trong năm nay sẽ vẫn thấp hơn 70-75% so với 1,5 tỉ lượt được ghi nhận vào năm 2019, năm trước khi đại dịch bùng phát, đánh dấu sự sụt giảm tương tự năm 2020, theo UNWTO. 

Ngành du lịch toàn cầu đã mất 2 nghìn tỉ USD (1,78 nghìn tỉ euro) vào năm ngoái do đại dịch, trở thành một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng y tế. 

"Bất chấp những cải thiện gần đây, tỉ lệ tiêm chủng không đồng đều trên khắp thế giới và các chủng COVID-19 mới (như biến thể Delta và Omicron) có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi vốn đã chậm và mong manh", theo cơ quan du lịch của Liên Hợp Quốc. 

Người đứng đầu UNWTO Zurab Pololikashvili chia sẻ với AFP: "Tôi thực sự hy vọng rằng năm 2022 sẽ tốt hơn nhiều so với năm 2021".

Trước đại dịch, ngành du lịch chiếm khoảng 10% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và việc làm của thế giới.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 9

HẠ MÂY 9TH) |

Nhịp sống 24h: Hình ảnh ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 9; Đà Nẵng dự kiến cho học sinh khối 10, 11 đi học trở lại từ ngày 29.11

Nhịp sống 24h: Thêm 1 công nhân tử vong sau tiêm vaccine COVID-19

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Thêm 1 công nhân tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 tại Thanh Hoá; Đông người dân xếp hàng chờ "săn sale" ngày Black Friday...

Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục triển khai thêm các cơ sở điều trị COVID-19

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.11, Sở Y tế cho biết, đã có văn bản về việc tiếp tục triển khai các cơ sở điều trị COVID-19 do tình hình dịch bệnh đang bùng phát tại địa phương. Theo đó, nhiều bệnh viện dã chiến trên địa bàn đã được kích hoạt đi vào hoạt động.

Ô nhiễm carbon thế giới trở lại mức trước đại dịch COVID-19

Hà Anh |

Nghiên cứu khoa học mới cho thấy lượng khí thải carbon dioxide đã tăng trở lại sau khi ô nhiễm sụt giảm do phong tỏa vì đại dịch COVID-19. 

Nhịp sống 24h: Ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 9

HẠ MÂY 9TH) |

Nhịp sống 24h: Hình ảnh ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 9; Đà Nẵng dự kiến cho học sinh khối 10, 11 đi học trở lại từ ngày 29.11

Nhịp sống 24h: Thêm 1 công nhân tử vong sau tiêm vaccine COVID-19

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Thêm 1 công nhân tử vong sau tiêm vaccine COVID-19 tại Thanh Hoá; Đông người dân xếp hàng chờ "săn sale" ngày Black Friday...

Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục triển khai thêm các cơ sở điều trị COVID-19

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 25.11, Sở Y tế cho biết, đã có văn bản về việc tiếp tục triển khai các cơ sở điều trị COVID-19 do tình hình dịch bệnh đang bùng phát tại địa phương. Theo đó, nhiều bệnh viện dã chiến trên địa bàn đã được kích hoạt đi vào hoạt động.

Ô nhiễm carbon thế giới trở lại mức trước đại dịch COVID-19

Hà Anh |

Nghiên cứu khoa học mới cho thấy lượng khí thải carbon dioxide đã tăng trở lại sau khi ô nhiễm sụt giảm do phong tỏa vì đại dịch COVID-19.