Ô nhiễm carbon thế giới trở lại mức trước đại dịch COVID-19

Hà Anh |

Nghiên cứu khoa học mới cho thấy lượng khí thải carbon dioxide đã tăng trở lại sau khi ô nhiễm sụt giảm do phong tỏa vì đại dịch COVID-19. 

Theo AP, nhóm các nhà khoa học cho biết, 9 tháng đầu năm nay lượng khí thải phát thải thấp hơn một chút so với năm 2019.

Nhóm ước tính trong năm 2021, thế giới sẽ thải ra 36,4 tỉ tấn carbon dioxide, gần bằng mức 36,7 tỉ tấn của năm 2019, trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát. 

Vào đỉnh điểm của đại dịch vào năm ngoái, lượng khí thải đã giảm xuống còn 34,8 tỉ tấn. Do đó, mức tăng của năm nay là 4,9%, theo tính toán cập nhật của Dự án Carbon Toàn cầu.

Với không khí sạch đáng kể vào năm 2020 ở nhiều đô thị trên thế giới, nhiều người hi vọng thế giới đã đi đúng hướng trong việc giảm ô nhiễm carbon. Tuy nhiên, đồng tác giả nghiên cứu Corinne LeQuere, Đại học East Anglia tại Anh lưu ý, đại dịch không làm thay đổi bản chất nền kinh tế của chúng ta. 

Theo nghiên cứu, lượng phát thải ở Trung Quốc trong năm 2021 cao hơn 7% so với năm 2019. Cùng trong giai đoạn này, lượng khí thải của Ấn Độ cao hơn 3%. Trong khi đó, Mỹ, Liên minh Châu Âu và phần còn lại của thế giới trong năm nay tạo ra ô nhiễm ít hơn so với năm 2019.

Giám đốc khí hậu Zeke Hausfather của Viện Breakthrough Institute, người không tham gia nghiên cứu, dự đoán “có nhiều khả năng năm 2022 sẽ lập kỷ lục mới về lượng khí thải CO2 toàn cầu từ nhiên liệu hóa thạch”.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Pfizer lần nữa nâng dự báo doanh thu vaccine COVID-19

Hà Anh |

Pfizer tăng dự báo doanh thu cả năm 2021 với vaccine COVID-19 của hãng thêm 7% lên 36 tỉ USD. 

Chất gây ô nhiễm không khí giảm mạnh năm 2020

Hà Anh |

Cơ quan thời tiết của Liên Hợp Quốc cho biết, thế giới đã trải qua đợt giảm phát thải các chất gây ô nhiễm không khí trong thời gian ngắn, mạnh vào năm ngoái. 

Cuối tuần, Hà Nội lại "đỏ rực" vì ô nhiễm

Hạ Nguyên |

Các điểm quan trắc cho thấy, ngày cuối tuần, Hà Nội đang ô nhiễm với chất lượng không khí ở mức xấu.

Nhịp sống 24h: Hà Nội lại ô nhiễm không khí

Hạ Mây (TH) |

Nhịp sống 24h: Hà Nội lại ô nhiễm không khí nguy hiểm; Xuân Bắc - Công Lý và những nghệ sĩ sẽ tham gia Táo Quân 2021,...

Pfizer lần nữa nâng dự báo doanh thu vaccine COVID-19

Hà Anh |

Pfizer tăng dự báo doanh thu cả năm 2021 với vaccine COVID-19 của hãng thêm 7% lên 36 tỉ USD. 

Chất gây ô nhiễm không khí giảm mạnh năm 2020

Hà Anh |

Cơ quan thời tiết của Liên Hợp Quốc cho biết, thế giới đã trải qua đợt giảm phát thải các chất gây ô nhiễm không khí trong thời gian ngắn, mạnh vào năm ngoái. 

Cuối tuần, Hà Nội lại "đỏ rực" vì ô nhiễm

Hạ Nguyên |

Các điểm quan trắc cho thấy, ngày cuối tuần, Hà Nội đang ô nhiễm với chất lượng không khí ở mức xấu.

Nhịp sống 24h: Hà Nội lại ô nhiễm không khí

Hạ Mây (TH) |

Nhịp sống 24h: Hà Nội lại ô nhiễm không khí nguy hiểm; Xuân Bắc - Công Lý và những nghệ sĩ sẽ tham gia Táo Quân 2021,...