Toạ đàm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó về việc vu khống trên mạng xã hội

PHONG TRẦN |

Sáng ngày 14.12, tại hội trường Báo Người lao động đã diễn ra buổi toạ đàm "Doanh nghiệp nói không với vu khống trục lợi trên mạng xã hội" nhằm đưa ra các giải pháp dành cho doanh nghiệp, từ đó kêu gọi cộng đồng cùng chung tay làm xanh, sạch môi trường giao tiếp trên mạng xã hội.

Hiện nay, Việt Nam có tốc độ phát triển internet nhanh ở Châu Á. Hầu hết người dân đều sử dụng mạng xã hội như một thói quen hàng ngày. Theo ước tính, đang có khoảng 62 triệu người dùng facebook tại Việt Nam. Bên cạnh những điểm tích cực của mạng xã hội trong việc kết nối cộng đồng, còn xuất hiện các thông tin gây tổn thất cho cá nhân, cộng đồng và doanh nghiệp. 

Nhằm góp tiếng nói bảo vệ chính đáng của người lao động nói chung, các doanh nghiệp nói riêng, Báo Người lao động đã tổ chức buổi toạ đàm với sự tham dự của ông Lê Quang Tự Do – Cục phó Cục Phát thanh Truyền hình, ông Từ Lương – Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, ông Phạm Ngọc Hưng – Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM, bà Trương Thị Hoà – Phó chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM, cùng đại diện một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Tại buổi toạ đàm, ông Lê Quang Tự Do – Cục phó cục Phát thanh Truyền hình nói, thực trạng rất đáng quan tâm đó là người Việt Nam đang nghiện mạng xã hội facebook, điều này đưa ra bài toán rất khó cho cơ quan quản lý nhà nước. Vì vậy, có những kẻ xấu, thế lực thù địch, những đối tượng lợi dụng mạng xã hội để tác oai tác quái trên nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là xuyên biên giới.

Bà Trương Thị Hoà – Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM cho hay: “Sự phát triển của thời đại kết nối và thông tin khiến người ta lợi dụng sự lan truyền nhanh chóng của mạng xã hội để vu khống nhằm trục lợi. Đặc biệt, doanh nghiệp cần xây dựng thương hiệu bằng cách quản lý tốt các mặt trước khi nói đến việc mình bị vu khống. Hơn nữa, các cơ quan quản lý nhà nước cần bảo vệ doanh nghiệp, người dân và người lao động trước những tổn thất từ thông tin không chính xác”.

Ông Phạm Ngọc Hưng – Phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TPHCM cho rằng, nhờ có mạng xã hội mà công tác makerting, bán hàng diễn ra rất nhanh chóng. Bên cạnh đó, cũng có những hành vi cạnh tranh không lành mạnh, vì vậy pháp luật đã đưa ra mức xử phạt lên đến 2 tỉ đồng nhằm bảo vệ phía bị hại. 

“Ngoài ra, chúng ta còn có thể nhờ các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm hành vi vu khống để trục lợi. Do đó, doanh nghiệp cần tự bảo vệ mình bằng cách lưu giữ lại những thông tin vu khống hoặc nhờ văn phòng Thừa phát lại lập vi bằng, ghi nhận chứng cứ để kiện trước Toà án” – ông Hưng chia sẻ thêm. 

PHONG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: 4.000 người tham gia diễn tập chống khủng bố

PHONG TRẦN |

Buổi diễn tập đưa ra các giả thiết khủng bố tại Tân Sơn Nhất, bắt cóc con tin, chiếm trụ sở cơ quan Nhà nước,... với sự tham gia của khoảng 4.000 người gồm công an, quân đội và người dân.

Có gì mới ở lễ hội Đường sách Tết Canh Tý 2020?

Anh Nhàn |

Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý sẽ mở cửa từ 28 tháng chạp đến hết mùng 4 Tết Nguyên đán. Lễ hội năm nay sẽ trưng bày gần 300 tài liệu và hình ảnh về lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân TPHCM dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Xuất hiện họ mã độc tống tiền mới tấn công thiết bị lưu trữ mạng

Thế Lâm |

Một họ tấn công mã độc tống tiền mới đang tăng mạnh về mặt số lượng nhắm đến thiết bị lưu trữ mạng (NAS). Thiết bị NAS được xem như một công nghệ có tính bảo mật nhưng người dùng thường chưa chuẩn bị tâm thế để đối phó với khả năng nhiễm mã độc, khiến dữ liệu của người dùng càng có nguy cơ rủi ro cao hơn.

Sở Xây dựng TPHCM ra mắt ứng dụng tra cứu pháp lý dự án qua điện thoại

Phong Trần |

Sở Xây dựng TPHCM chính thức ra mắt ứng dụng SXD247 trên các nền tảng IOS và Android nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân. Do đó, người dân thành phố có thể tra cứu thông tin chính thống dự án nhà ở thương mại từ cơ quan nhà nước, chủ đầu tư dự án và phản ánh, góp ý nhanh chóng về Sở Xây dựng.

TPHCM: 4.000 người tham gia diễn tập chống khủng bố

PHONG TRẦN |

Buổi diễn tập đưa ra các giả thiết khủng bố tại Tân Sơn Nhất, bắt cóc con tin, chiếm trụ sở cơ quan Nhà nước,... với sự tham gia của khoảng 4.000 người gồm công an, quân đội và người dân.

Có gì mới ở lễ hội Đường sách Tết Canh Tý 2020?

Anh Nhàn |

Lễ hội Đường sách Tết Canh Tý sẽ mở cửa từ 28 tháng chạp đến hết mùng 4 Tết Nguyên đán. Lễ hội năm nay sẽ trưng bày gần 300 tài liệu và hình ảnh về lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân TPHCM dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Xuất hiện họ mã độc tống tiền mới tấn công thiết bị lưu trữ mạng

Thế Lâm |

Một họ tấn công mã độc tống tiền mới đang tăng mạnh về mặt số lượng nhắm đến thiết bị lưu trữ mạng (NAS). Thiết bị NAS được xem như một công nghệ có tính bảo mật nhưng người dùng thường chưa chuẩn bị tâm thế để đối phó với khả năng nhiễm mã độc, khiến dữ liệu của người dùng càng có nguy cơ rủi ro cao hơn.

Sở Xây dựng TPHCM ra mắt ứng dụng tra cứu pháp lý dự án qua điện thoại

Phong Trần |

Sở Xây dựng TPHCM chính thức ra mắt ứng dụng SXD247 trên các nền tảng IOS và Android nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân. Do đó, người dân thành phố có thể tra cứu thông tin chính thống dự án nhà ở thương mại từ cơ quan nhà nước, chủ đầu tư dự án và phản ánh, góp ý nhanh chóng về Sở Xây dựng.