TPHCM đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Huyền Trân |

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TPHCM giai đoạn 2020-2030” năm 2024.

Nhằm tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tại TPHCM giai đoạn 2020-2030” đã được UBND TPHCM phê duyệt năm 2021, trong năm 2024 thành phố xác định 9 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, góp phần thúc đẩy đưa trí tuệ nhân tạo trở thành một trong những công nghệ cốt lõi trong xây dựng đô thị sáng tạo, thành phố thông minh, thúc đẩy phát triển kinh tế số nhanh, bền vững.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đáng chú ý trong năm 2024 là thực hiện công tác chuẩn bị lập đề án xây dựng hạ tầng tính toán dựa trên kết quả nghiên cứu khoa học “Nghiên cứu và đề xuất thiết kế hạ tầng tính toán hiệu năng cao phục vụ cho TPHCM”, phục vụ hệ sinh thái nghiên cứu và ứng dụng AI.

Song song đó là nhiệm vụ xây dựng cơ chế, chính sách về trí tuệ nhân tạo nhằm hướng đến mục tiêu phấn đấu đưa TPHCM trở thành trung tâm hàng đầu cả nước về nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng và phát triển nền tảng công nghệ AI. Trong đó, năm 2024, thành phố xác định triển khai hiệu quả các nội dung thúc đẩy nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo từ môi trường nghiên cứu đến thử nghiệm, ứng dụng thí điểm đến ứng dụng rộng rãi trong xã hội trên địa bàn thành phố đến năm 2025. Phối hợp hoàn thiện bài toán đặt hàng nhiệm vụ xây dựng chính sách về thiết lập nền tảng, cơ chế vận hành chia sẻ dữ liệu AI nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng AI tại TPHCM. Hỗ trợ các giải pháp nhằm thúc đẩy hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực AI.

Trong năm 2024, thành phố cũng đặt ra nhiệm vụ xây dựng phương án triển khai mạng lưới các viện, trung tâm nghiên cứu phát triển trí tuệ nhân tạo tại các cơ sở nghiên cứu đào tạo trong năm 2024.

Đồng thời, với nhiệm vụ triển khai Đề án Đào tạo nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo, thành phố sẽ nghiên cứu, đề xuất phương án về triển khai thực hiện Đề án thành phần 3-Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế ngành Trí tuệ nhân tạo thuộc Đề án tổng thể Đào tạo nhân lực trình độ quốc tế (08 ngành) giai đoạn 2020 – 2035 và Đại học chia sẻ.

Tiếp tục triển khai các Đề án, Đề tài về tổ chức nội dung giảng dạy AI cho học sinh phổ thông TPHCM; giải pháp đào tạo chuyển giao công nghệ, tập huấn giáo viên dạy môn học trí thông minh nhân tạo AI – Robotics.

Bồi dưỡng kiến thức về trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số cho các cấp lãnh đạo, quản lý của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố. Bồi dưỡng, nâng cao năng lực về nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, start-up; doanh nghiệp công nghệ thông tin – truyền thông (ICT)...

Huyền Trân
TIN LIÊN QUAN

Gần 500 giáo viên Hải Phòng tìm hiểu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

Mai Dung |

Chiều 15.3, Sở Giáo dục Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng phối hợp Tập đoàn giáo dục Equest tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý giáo dục".

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sàng lọc và phát hiện lao phổi tại Việt Nam

Vinh Phú |

Ngày 27.2, VinBrain, công ty công nghệ y tế thuộc Tập đoàn Vingroup, trở thành đối tác duy nhất ký thỏa thuận chuyển giao công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) sàng lọc và phát hiện lao phổi với Quỹ Toàn cầu (Global Fund). Điều này góp phần thể hiện cam kết cũng như đóng góp tích cực của VinBrain vào Chương trình Chống lao Quốc gia, từng bước đưa DrAid™ Lao Phổi ứng dụng ngày càng rộng rãi hơn, rút ngắn thời gian phát hiện bệnh, giảm chi phí sàng lọc và tăng cường phát triển bền vững trong ngành y tế.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giảm thiếu rủi ro suy giảm thị lực và đột quỵ

V. Phú |

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp phát hiện ra những thay đổi nhỏ nhất trong võng mạc và có khả năng trở thành một nhân tố mới giúp hàng triệu người tránh được nguy cơ suy giảm thị lực và khiếm thị. Trong một nghiên cứu kéo dài 3 năm, các giáo sư tại Đại học Monash đã phát triển mô hình học sâu về võng mạc, có thể giúp các bác sĩ phát hiện và dự đoán nguy cơ tắc tĩnh mạch võng mạc (RVO), một hiện tượng tắc nghẽn tĩnh mạch trong võng mạc của mắt do cục máu đông.

TPHCM: Phát động Hội thi Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo năm 2022

HUYÊN NGUYỄN |

Thông qua Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo năm 2022, ban tổ chức mong muốn tìm kiếm và ứng dụng các giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm giải quyết các bài toán được đặt ra trong bối cảnh TPHCM đang tập trung đầu tư phát triển và đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh.

Gần 500 giáo viên Hải Phòng tìm hiểu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

Mai Dung |

Chiều 15.3, Sở Giáo dục Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng phối hợp Tập đoàn giáo dục Equest tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý giáo dục".

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) sàng lọc và phát hiện lao phổi tại Việt Nam

Vinh Phú |

Ngày 27.2, VinBrain, công ty công nghệ y tế thuộc Tập đoàn Vingroup, trở thành đối tác duy nhất ký thỏa thuận chuyển giao công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) sàng lọc và phát hiện lao phổi với Quỹ Toàn cầu (Global Fund). Điều này góp phần thể hiện cam kết cũng như đóng góp tích cực của VinBrain vào Chương trình Chống lao Quốc gia, từng bước đưa DrAid™ Lao Phổi ứng dụng ngày càng rộng rãi hơn, rút ngắn thời gian phát hiện bệnh, giảm chi phí sàng lọc và tăng cường phát triển bền vững trong ngành y tế.

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giảm thiếu rủi ro suy giảm thị lực và đột quỵ

V. Phú |

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp phát hiện ra những thay đổi nhỏ nhất trong võng mạc và có khả năng trở thành một nhân tố mới giúp hàng triệu người tránh được nguy cơ suy giảm thị lực và khiếm thị. Trong một nghiên cứu kéo dài 3 năm, các giáo sư tại Đại học Monash đã phát triển mô hình học sâu về võng mạc, có thể giúp các bác sĩ phát hiện và dự đoán nguy cơ tắc tĩnh mạch võng mạc (RVO), một hiện tượng tắc nghẽn tĩnh mạch trong võng mạc của mắt do cục máu đông.

TPHCM: Phát động Hội thi Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo năm 2022

HUYÊN NGUYỄN |

Thông qua Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo năm 2022, ban tổ chức mong muốn tìm kiếm và ứng dụng các giải pháp sử dụng trí tuệ nhân tạo nhằm giải quyết các bài toán được đặt ra trong bối cảnh TPHCM đang tập trung đầu tư phát triển và đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh.