TPHCM: Giải quyết dứt điểm ngập nước khu vực trung tâm trong năm 2019

M.Q |

Năm 2019, TPHCM sẽ giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại lưu vực trung tâm TP và một phần của 5 lưu vực ngoại vi.

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình "Giảm ngập nước" năm 2019.

Nhiệm vụ trọng tâm mà UBND TPHCM đưa ra cho các sở ngành, quận huyện là tập trung giải quyết dứt điểm tình trạng ngập nước tại lưu vực trung tâm TP và một phần của 5 lưu vực ngoại vi rộng 550 km2 với khoảng 6,5 triệu dân. Đồng thời, cải thiện môi trường nước, tăng không gian trữ nước và tạo cảnh quan đô thị, góp phần cải thiện đời sống dân sinh, bảo vệ môi trường TP.

Cụ thể, các đơn vị phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện 7 dự án để giải quyết 9 điểm ngập do mưa. Đó là dự án Cải tạo hệ thống thoát nước đường Mai Thị Lựu, quận 1; nâng cấp đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7); cải tạo hệ thống thoát nước đường Tân Quý (quận Tân Phú); cải tạo hệ thống thoát nước đường Bàu Cát (quận Tân Bình); cải tạo hệ thống thoát nước đường Trương Công Định (quận Tân Bình)…

Hoàn thành dự án Giải quyết chống ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) để giải quyết 4/9 tuyến đường ngập nước do triều.

Bên cạnh đó, thi công hoàn thành dự án Nâng cấp, mở rộng nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng giai đoạn 2, công suất 469.000 m3/ngày và khởi công nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè, công suất 480.000 m3/ngày.

Đáng chú ý, TPHCM sẽ cho thực hiện đầu tư 218 dự án trong năm 2019. Trong đó, có 77 dự án chuyển tiếp với tổng kinh phí gần 4.900 tỉ đồng; 47 dự án khởi công mới với tổng kinh phí hơn 1.800 tỉ đồng; 94 dự án chuẩn bị đầu tư với tổng kinh phí hơn 800 tỉ đồng.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Nhiều giải pháp kỳ vọng giảm ngập nước, kẹt xe năm 2019

M.Q |

Lãnh đạo TPHCM cho biết trong năm 2019 sẽ tập trung nhiều giải pháp ngắn hạn và dài hạn để giải quyết ngập nước và kẹt xe cho thành phố.

Bình Dương bắt đầu mưa lớn, đường ngập nước

ĐINH TRỌNG |

Đầu giờ chiều 25.11 tại Bình Dương bắt đầu đổ những cơn mưa lớn kèm theo gió. Một số tuyến đường trũng, đã bị ngập nước. Tại nhà trọ, công nhân ngủ ngon giấc ngày chủ nhật, khi mưa lớn kéo đến.

Ngập nước ở TPHCM, vì đâu, bao giờ hết ngập?

ĐÔNG ANH |

Ngày 1.7, HĐND TPHCM và  HTV đã tổ chức chương trình lắng nghe và trao đổi, với chủ đề “Ngập nước tại TPHCM nguyên nhân và giải pháp”. Nhiều ý kiến tại buổi gặp gỡ này tỏ ra hết sức lo lắng trước tình trạng ngập nước do rác quá nhiều trong lòng cống TPHCM. Dù chính quyền đã tốn kém hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm xử lý rác trong lòng cống; tuy nhiên, TPHCM ngập vẫn… hoàn ngập.

Nguy cơ tái diễn ngập nước sân bay Tân Sơn Nhất

Minh Quân |

TPHCM đã bước vào mùa mưa, đường thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất hiện tắc cả trong lẫn ngoài, trong khi các dự án nạo vét, cải tạo đường thoát nước cho sân bay vẫn đang giậm chân tại chỗ.

TPHCM: Nhiều giải pháp kỳ vọng giảm ngập nước, kẹt xe năm 2019

M.Q |

Lãnh đạo TPHCM cho biết trong năm 2019 sẽ tập trung nhiều giải pháp ngắn hạn và dài hạn để giải quyết ngập nước và kẹt xe cho thành phố.

Bình Dương bắt đầu mưa lớn, đường ngập nước

ĐINH TRỌNG |

Đầu giờ chiều 25.11 tại Bình Dương bắt đầu đổ những cơn mưa lớn kèm theo gió. Một số tuyến đường trũng, đã bị ngập nước. Tại nhà trọ, công nhân ngủ ngon giấc ngày chủ nhật, khi mưa lớn kéo đến.

Ngập nước ở TPHCM, vì đâu, bao giờ hết ngập?

ĐÔNG ANH |

Ngày 1.7, HĐND TPHCM và  HTV đã tổ chức chương trình lắng nghe và trao đổi, với chủ đề “Ngập nước tại TPHCM nguyên nhân và giải pháp”. Nhiều ý kiến tại buổi gặp gỡ này tỏ ra hết sức lo lắng trước tình trạng ngập nước do rác quá nhiều trong lòng cống TPHCM. Dù chính quyền đã tốn kém hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm xử lý rác trong lòng cống; tuy nhiên, TPHCM ngập vẫn… hoàn ngập.

Nguy cơ tái diễn ngập nước sân bay Tân Sơn Nhất

Minh Quân |

TPHCM đã bước vào mùa mưa, đường thoát nước cho sân bay Tân Sơn Nhất hiện tắc cả trong lẫn ngoài, trong khi các dự án nạo vét, cải tạo đường thoát nước cho sân bay vẫn đang giậm chân tại chỗ.