TPHCM: Tặng 5.000 nón bảo hiểm cho học sinh trung học phổ thông

MINH QUÂN |

5.000 nón bảo hiểm được tăng cho các em học sinh trung học phổ thông tại các trường vùng ven TP.Hồ Chí Minh.

Ngày 23.11, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với báo Tuổi Trẻ và các cơ quan chức năng TP.Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết chương trình "Chuyến xe văn minh 2019".

Theo Ban tổ chức, suốt 6 tháng diễn ra, chiến dịch Chuyến xe văn minh đã chia sẻ được hơn 2.000 câu chuyện hay, đẹp, những việc tốt, hành động đẹp đầy tính nhân văn của những bác tài xe buýt, người lái taxi, tài xế xe ôm, tài xế xe công nghệ và cả những người bộ hành... khi tham gia giao thông.

Ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương, giải thưởng cho 19 tác giả có bài viết hay tham gia chương trình Chuyến xe văn minh.

Cũng trong dịp này, Ban tổ chức đã trao 5.000 nón bảo hiểm cho các em học sinh trung học phổ thông (THPT) tại các trường: THPT Quang Trung Củ Chi, THPT Phong Phú, Bình Chánh, THPT Long Thới (huyện Nhà Bè), THPT Trung Lập (huyện Củ Chi), THPT Lê Minh Xuân (huyện Bình Chánh).

Theo số liệu mới nhất từ Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, trong 10 tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 594 vụ (giảm 4%), số người chết giảm 356 người (giảm 5,33%), số người bị thương giảm 676 người (giảm 5,85%) so với cùng kỳ năm 2018.

Đây là tín hiệu vui cho thấy vấn đề ý thức về văn minh giao thông đã được công chúng đón nhận và hưởng ứng nhiệt tình.

Ông Trần Hữu Minh – Phó chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, cho rằng chương trình Chuyến xe văn minh không chỉ dừng lại ở việc nâng cao ý thức chấp hành giao thông mà còn kịp thời lan tỏa những hình ảnh đẹp, khơi gợi những giá trị sâu sắc hơn.

Theo ông Minh, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sẽ tiếp thu đầy đủ các thông tin từ chương trình, tăng cường đưa những nội dung này vào giáo dục, đào tạo sát hạch lái xe... để nhân rộng ra toàn quốc.

Ngoài ra, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cũng kiến nghị cơ quan chức năng tạo cơ sở hạ tầng, cơ chế chính sách, môi trường giao thông văn minh, tạo điều kiện cho người dân có động lực thực hiện. Đồng thời phải có chính sách thể là việc bảo vệ người tốt, việc tốt, khen thưởng những câu chuyện đẹp, những con người tốt đẹp.

Tiếp nối thành công của chương trình, trong thời gian tới Ban tổ chức sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 chiến dịch Chuyến xe văn minh, nhằm tiếp tục lan tỏa những câu chuyện việc tốt và góp phần cải thiện thực trạng giao thông trên cả nước.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Vé tàu Tết Canh Tý 2020 vẫn còn nhiều

MINH QUÂN |

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết vẫn còn hơn 100.000 vé tàu trong dịp Tết Canh Tý 2020.

Người phụ nữ đi xe đạp va chạm xe ben tử vong thương tâm trong mưa

ĐÌNH TRỌNG |

Một vụ tai nạn giữa xe đạp và xe ben đã xảy ra tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Hậu quả làm người phụ nữ tử vong tại hiện trường.

Tiềm ẩn nguy hiểm từ việc thanh thiếu niên đi xe máy "biển AA"

AT |

Nhiều gia đình ở Hải Phòng đã trang bị cho con, em mình những chiếc xe máy phân khối dưới 50cc (xe biển AA) để làm phương tiện đi lại. Tuy nhiên, nhiều thanh thiếu niên điều khiển phương tiện không đúng cách, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Grab và Sở Giao thông Vận tải TPHCM sẽ thí điểm vận chuyển bằng xe máy điện

Thế Lâm |

Thỏa thuận hợp tác được hai bên kí kết vào ngày 31.10 sẽ triển khai ở 4 nội dung lớn gồm chia sẻ và trao đổi công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống giao thông thông minh; nâng cao trình độ quản lí về ứng dụng khoa học công nghệ; hỗ trợ công tác thông tin tuyên truyền và triển khai các hình thức hỗ trợ hệ thống giao thông công cộng.

Vé tàu Tết Canh Tý 2020 vẫn còn nhiều

MINH QUÂN |

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết vẫn còn hơn 100.000 vé tàu trong dịp Tết Canh Tý 2020.

Người phụ nữ đi xe đạp va chạm xe ben tử vong thương tâm trong mưa

ĐÌNH TRỌNG |

Một vụ tai nạn giữa xe đạp và xe ben đã xảy ra tại thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Hậu quả làm người phụ nữ tử vong tại hiện trường.

Tiềm ẩn nguy hiểm từ việc thanh thiếu niên đi xe máy "biển AA"

AT |

Nhiều gia đình ở Hải Phòng đã trang bị cho con, em mình những chiếc xe máy phân khối dưới 50cc (xe biển AA) để làm phương tiện đi lại. Tuy nhiên, nhiều thanh thiếu niên điều khiển phương tiện không đúng cách, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Grab và Sở Giao thông Vận tải TPHCM sẽ thí điểm vận chuyển bằng xe máy điện

Thế Lâm |

Thỏa thuận hợp tác được hai bên kí kết vào ngày 31.10 sẽ triển khai ở 4 nội dung lớn gồm chia sẻ và trao đổi công nghệ thông tin, xây dựng hệ thống giao thông thông minh; nâng cao trình độ quản lí về ứng dụng khoa học công nghệ; hỗ trợ công tác thông tin tuyên truyền và triển khai các hình thức hỗ trợ hệ thống giao thông công cộng.