TPHCM tiếp tục xuất hiện triều cường

HẠ MÂY |

Hôm nay 14.9, tại khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ tiếp tục có mưa dông về chiều tối kèm theo triều cường, có thể gây ngập một số vùng trũng thấp.

Theo Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Khu vực Nam bộ, tại TPHCM và các tỉnh thành lân cận hôm nay là ngày cuối của kỳ triều cường giữa tháng 8 âm lịch. Dù đỉnh triều đang xuống nhanh nhưng có thể kết hợp mưa to gây ngập các vùng ven sông rạch.

Trong 5 ngày tới, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn – Đồng Nai sẽ xuống nhanh. Mực nước cao trên báo động I sẽ duy trì đến hết ngày 14.9.

Một số tuyến đường cần chú ý ngập như Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Lương Định Của (TP Thủ Đức), Huỳnh Tấn Phát (quận 7), quốc lộ 50, Nguyễn Văn Hưởng, Xa Lộ Hà Nội, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát...

Theo thống kê, mức triều năm 2019 ở TPHCM lập đỉnh kỷ lục là 1,77 m. Trạm Nhà Bè là 1,8 m. Từ đó đến nay, thành phố đã xuất hiện 73 lần đỉnh triều từ 1,6 m trở lên.

Địa hình thấp trũng và việc phát triển đô thị mới trên các vùng thấp ở TP Thủ Đức, quận 7, Bình Tân, huyện Bình Chánh đã khiến tình trạng úng ngập sâu và thời gian ngập lâu hơn.

HẠ MÂY
TIN LIÊN QUAN

TPHCM và Nam bộ có mưa dông, triều cường những ngày tới

HẠ MÂY |

Trong tuần này, khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ xuất hiện mưa dông kéo dài và triều cường. Dự báo có thể gây ngập một số khu vực trũng thấp.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Thời tiết đẹp, phù hợp du lịch trong 4 ngày Lễ 2.9

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9, địa phương sẽ có nắng đẹp, phù hợp cho vui chơi, nghỉ dưỡng.

Nhịp sống 24h: Khả năng đêm nay bão Ma-on sẽ đi vào Biển Đông

Thanh Thanh (T/H) |

Nhịp sống 24h: Quảng Nam, Đà Nẵng tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 thấp do phụ huynh còn e ngại; khả năng đêm nay bão Ma-on sẽ đi vào Biển Đông; truy nguyên nhân cá chết ở hồ cung cấp nước ăn cho gần 50.000 hộ dân.

Nhân rộng vòng đời sử dụng rác thải nhựa một cách hữu ích

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Bằng sự khéo léo của mình, hơn 20 đơn vị trên địa bàn phường Linh Trung, TP. Thủ Đức đã tham gia tái chế rác thải nhựa thành những mô hình, vật dụng hữu ích trong đời sống hằng ngày.

TPHCM và Nam bộ có mưa dông, triều cường những ngày tới

HẠ MÂY |

Trong tuần này, khu vực TPHCM và các tỉnh, thành Nam bộ xuất hiện mưa dông kéo dài và triều cường. Dự báo có thể gây ngập một số khu vực trũng thấp.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Thời tiết đẹp, phù hợp du lịch trong 4 ngày Lễ 2.9

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh cho biết, trong 4 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9, địa phương sẽ có nắng đẹp, phù hợp cho vui chơi, nghỉ dưỡng.

Nhịp sống 24h: Khả năng đêm nay bão Ma-on sẽ đi vào Biển Đông

Thanh Thanh (T/H) |

Nhịp sống 24h: Quảng Nam, Đà Nẵng tỷ lệ tiêm vaccine COVID-19 thấp do phụ huynh còn e ngại; khả năng đêm nay bão Ma-on sẽ đi vào Biển Đông; truy nguyên nhân cá chết ở hồ cung cấp nước ăn cho gần 50.000 hộ dân.

Nhân rộng vòng đời sử dụng rác thải nhựa một cách hữu ích

PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Bằng sự khéo léo của mình, hơn 20 đơn vị trên địa bàn phường Linh Trung, TP. Thủ Đức đã tham gia tái chế rác thải nhựa thành những mô hình, vật dụng hữu ích trong đời sống hằng ngày.