"Thần đồng âm nhạc" Xuân Nghi một thời trở lại

DI PY |

"Tôi nghĩ đã tới lúc âm nhạc và hình ảnh của bản thân cũng nên có sự thay đổi để phù hợp với tính cách hiện tại của mình", Xuân Nghi bày tỏ.

Xuân Nghi đã chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc “Chờ đợi là bao lâu”. Đây là một bản Pop Ballad ngọt ngào, nhẹ nhàng về tình yêu được sáng tác bởi nhạc sĩ trẻ Mimi.

MV “Chờ đợi là bao lâu” là câu chuyện tình dang dở giữa một chàng hoạ sĩ và nàng thơ của mình. Vào vai chàng họa sĩ là Chris Trimmer - một nghệ sĩ, nhạc sĩ lai Việt đang sinh sống và làm việc tại Los Angeles (Mỹ).

Xuân Nghi và Chris Trimmer có nhiều cảnh quay tình tứ và lãng mạn như một cặp đôi thực thụ. MV mang đến những khoảnh khắc hạnh phúc trong quá khứ, và thực tại cô đơn diễn ra trong tâm trí của chàng hoạ sĩ khi chuyện tình kết thúc.

Chia sẻ về bạn diễn đặc biệt, cũng chính là người bạn thân của mình - Chris Trimmer, Xuân Nghi cho biết, Chris không phải là diễn viên chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, nhưng khi đứng trước máy quay, anh nhập tâm vào nhân vật xuất sắc đến nỗi khiến cả ê-kíp ngỡ ngàng. Vì vậy, khi cùng Chris đóng những cảnh lãng mạn và thể hiện tình yêu tha thiết của một cặp đôi, Xuân Nghi không gặp quá nhiều khó khăn. 

Nói về sự trưởng thành trong hình ảnh và âm nhạc, Xuân Nghi cho biết cô đã đối diện với nhiều bước ngoặt và biến động lớn trong sự nghiệp, sức khỏe và chuyện gia đình, tình cảm trong 2 năm qua: “Qua những biến động này, tôi đã có nhiều bài học và nhận thấy mình trưởng thành, chín chắn hơn rất nhiều trong nhận thức. Vậy nên, tôi nghĩ đã tới lúc âm nhạc và hình ảnh của bản thân cũng nên có sự thay đổi để phù hợp với tính cách hiện tại của mình". 

Xuân Nghi thừa nhận, hình ảnh ca sĩ nhí Xuân Nghi thời thơ bé là một cái bóng lớn mà cô khó vượt qua khi trở lại với khán giả Việt Nam: “Đối với ca hát, hình ảnh bé Xuân Nghi là một trong những thành tựu rất lớn đối với tôi, nên tôi vô cùng biết ơn vì nó rất quý giá. Đây cũng là một cái bóng lớn mà tôi khó vượt qua khi tham gia ca hát và trở lại với khán giả Việt Nam. Tuy nhiên, hiện giờ, ca hát không phải là đam mê duy nhất trong âm nhạc đối với Xuân Nghi. Tôi đang rất hài lòng với vai trò Giám đốc âm nhạc, Producer, Quản lý nghệ sĩ và tất cả những gì liên quan đến Music Business. Vì thế, tôi mong được mọi người nhìn nhận ở nhiều khía cạnh hơn". 

DI PY
TIN LIÊN QUAN

Nam Cường tiết lộ sự nghiệp thăng hoa nhờ một bài hát

DI PY |

Nam Cường trải lòng về thời đỉnh cao sự nghiệp cùng những góc khuất cuộc đời trong tập 17 "Khoảnh khắc rực rỡ".

Phục hồi hậu mắc COVID-19, Xuân Nghi giờ ra sao? 

DI PY |

Hồi phục sau khi mắc COVID-19, Xuân Nghi trở lại các dự án âm nhạc. Bên cạnh việc sản xuất âm nhạc và làm ca sĩ, Xuân Nghi còn mong muốn 'chắp cánh' cho những tài năng trẻ.

Nguyễn Phi Hùng choáng trước màn lên tông của Kiều Oanh - Xuân Nghi

DI PY |

Nguyễn Phi Hùng bất ngờ bởi màn thể hiện của Nguyễn Kiều Oanh - Xuân Nghi. Tuy nhiên, anh cũng mong đàn em bứt phá hơn trong đêm thi sắp tới của "Tỏa sáng sao đôi".

Truy tìm cao thủ: “Bé” Xuân Nghi tái ngộ Kang Phạm

Thái Anh |

"Truy tìm cao thủ" tuần này chào đón 4 nghệ sĩ khách mời được yêu thích gồm bộ 3 ca sĩ Khánh Hoàng, Xuân Nghi, Minh Sang và diễn viên Kang Phạm.

Nam Cường tiết lộ sự nghiệp thăng hoa nhờ một bài hát

DI PY |

Nam Cường trải lòng về thời đỉnh cao sự nghiệp cùng những góc khuất cuộc đời trong tập 17 "Khoảnh khắc rực rỡ".

Phục hồi hậu mắc COVID-19, Xuân Nghi giờ ra sao? 

DI PY |

Hồi phục sau khi mắc COVID-19, Xuân Nghi trở lại các dự án âm nhạc. Bên cạnh việc sản xuất âm nhạc và làm ca sĩ, Xuân Nghi còn mong muốn 'chắp cánh' cho những tài năng trẻ.

Nguyễn Phi Hùng choáng trước màn lên tông của Kiều Oanh - Xuân Nghi

DI PY |

Nguyễn Phi Hùng bất ngờ bởi màn thể hiện của Nguyễn Kiều Oanh - Xuân Nghi. Tuy nhiên, anh cũng mong đàn em bứt phá hơn trong đêm thi sắp tới của "Tỏa sáng sao đôi".

Truy tìm cao thủ: “Bé” Xuân Nghi tái ngộ Kang Phạm

Thái Anh |

"Truy tìm cao thủ" tuần này chào đón 4 nghệ sĩ khách mời được yêu thích gồm bộ 3 ca sĩ Khánh Hoàng, Xuân Nghi, Minh Sang và diễn viên Kang Phạm.