Nhiều điểm du lịch Thái Lan mở cửa lại từ tháng 10

Hà Anh |

Thái Lan dự kiến ​​mở lại nhiều điểm du lịch nổi tiếng hơn trong tháng tới khi tỉ lệ tiêm chủng ở các địa phương cao hơn. 

Việc mở lại thủ đô Bangkok và Chiang Mai, cũng như các khu du lịch ven biển như Pattaya, Cha-Am và Hua Hin, bắt đầu từ 1.10 sẽ mô phỏng theo sáng kiến ​​đưa đón du khách đã tiêm chủng trở lại Phuket, các quan chức Bộ Du lịch Thái Lan cho biết.

Nhiều điểm đến ở Thái Lan khác, trong đó có Chiang Rai, Koh Chang và Koh Kood, có thể mở cửa trở lại hoàn toàn cho du khách từ giữa tháng 10 và dự kiến có các bong bóng du lịch với các nước láng giềng trong năm 2022, theo các quan chức.

Việc thúc đẩy mở lại các điểm du lịch là một phần trong chiến lược "sống chung với COVID-19" mới của Thái Lan, với mục tiêu giữ các ca lây nhiễm không áp đảo hệ thống y tế của đất nước. 

Nhiều quốc gia, như Singapore, Indonesia và Philippines đều đang điều chỉnh chính sách để ứng phó với dịch bệnh, bảo vệ sinh kế và cứu nền kinh tế khỏi suy thoái kéo dài do dịch bệnh. 

Theo Bloomberg, với Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, phục hồi du lịch là ưu tiên hàng đầu vì lĩnh vực này đóng góp khoảng 1/5 tổng sản phẩm quốc nội của Thái Lan năm 2019, một năm trước đại dịch bùng phát. 

Một trong những tiêu chí quan trọng để các điểm du lịch Thái Lan không phải áp đặt chính sách cách ly với du khách đã tiêm chủng đầy đủ là tỉ lệ tiêm phòng ở những địa điểm này phải đạt 70%. 

Đảo Phuket đã trở thành địa điểm đầu tiên của Thái Lan đạt được mục tiêu này và mở cửa trở lại vào tháng 7. Chương trình sau đó mở rộng đến các hòn đảo lân cận Phuket vào tháng trước.

Theo các quan chức Phuket, hơn 26.000 du khách đã tiêm chủng đã sử dụng chương trình "hộp cát" du lịch của đảo trong 2 tháng đầu tiên, tạo ra doanh thu du lịch 1,6 tỉ baht (khoảng 49 triệu USD). 

Thái Lan đã tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 14% dân số và 35% dân số đã được tiêm liều vaccine đầu tiên.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Thái Lan sản xuất đồ bảo hộ COVID-19 từ rác thải nhựa

Hà Anh |

Trong khi rác thải nhựa dồi dào còn thiết bị bảo hộ lại khan hiếm, Thái Lan đã có sáng kiến tận dụng những chai lọ nhựa thành quần áo bảo hộ nhằm trang bị cho những người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19

"Cây táo nở hoa" tập 66: Hạnh chờ ngày Ngọc khỏe để đưa đi du lịch

VY VY |

Trong tập 66 "Cây táo nở hoa", Hạnh đã nói rằng, đợi khi Ngọc hồi phục sức khỏe, Hạnh muốn đại gia đình, bao gồm cả các em chồng cùng nhau đi biển du lịch.

Nhịp sống 24h: Bãi biển Quảng Ninh đông nghịt khách du lịch

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Bãi biển đông nghịt, khách trở lại các điểm du lịch ở Quảng Ninh; Sau Công điện 15, chợ truyền thống Hà Nội im lìm, hàng thiết yếu vẫn đảm bảo

Angelina Jolie du lịch cùng các con dịp sinh nhật 46 

DI PY |

Angelina Jolie cùng các con đi nghỉ dưỡng nhân dịp sinh nhật tuổi 46 của cô.

Thái Lan sản xuất đồ bảo hộ COVID-19 từ rác thải nhựa

Hà Anh |

Trong khi rác thải nhựa dồi dào còn thiết bị bảo hộ lại khan hiếm, Thái Lan đã có sáng kiến tận dụng những chai lọ nhựa thành quần áo bảo hộ nhằm trang bị cho những người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19

"Cây táo nở hoa" tập 66: Hạnh chờ ngày Ngọc khỏe để đưa đi du lịch

VY VY |

Trong tập 66 "Cây táo nở hoa", Hạnh đã nói rằng, đợi khi Ngọc hồi phục sức khỏe, Hạnh muốn đại gia đình, bao gồm cả các em chồng cùng nhau đi biển du lịch.

Nhịp sống 24h: Bãi biển Quảng Ninh đông nghịt khách du lịch

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Bãi biển đông nghịt, khách trở lại các điểm du lịch ở Quảng Ninh; Sau Công điện 15, chợ truyền thống Hà Nội im lìm, hàng thiết yếu vẫn đảm bảo

Angelina Jolie du lịch cùng các con dịp sinh nhật 46 

DI PY |

Angelina Jolie cùng các con đi nghỉ dưỡng nhân dịp sinh nhật tuổi 46 của cô.