Bình Phước: Người cao tuổi, trẻ em nghèo vùng biên được khám bệnh cấp thuốc

ĐÌNH TRỌNG |

Những cán bộ y tế, bác sĩ đang làm việc tại Bình Dương đã thực hiện chương trình Xuân yêu thương, đến khám, cấp thuốc cho người cao tuổi và trẻ em ở xã bên giới Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

Đây là chương trình do đoàn cán bộ, bác sĩ đang làm việc ở Sở Y tế Bình Dương và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vạn Phúc 2 thực hiện sáng ngày 16.1.

Các bác sĩ, điều dưỡng thực hiện chương trình này với mong muốn mang đến một cái Tết đầm ấm, hạnh phúc và khỏe mạnh cho người dân nghèo ở vùng biên giới.

Tại đây, đoàn đã thực hiện khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tầm soát các bệnh lý cho người dân thông qua các nội dung khám bệnh như: Đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, siêu âm tổng quát, đo điện tim, khám nội tổng quát, khám nhi và cấp phát thuốc.

150 người cao tuổi và trẻ em được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Dương Bình
150 người cao tuổi và trẻ em được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí. Ảnh: Dương Bình

Trong ngày, có khoảng 150 người cao đuổi và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được khám bệnh và cấp thuốc miễn phí.

Cũng trong chương trình này, đoàn đã đến thăm hỏi và tặng quà Tết tại Trường mẫu giáo, tiểu học của xã Tà Thiết, hỗ trợ cho các gia đình chính sách xã Lộc Thịnh. Tặng quà và chúc tết các chiến sỹ đồn biên phòng, chốt kiểm dịch của Đồn Biên phòng Lộc Thịnh.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Đồng bào S’tiêng ở Bình Phước mở lễ hội mừng lúa mới tháng giáp Tết

K.LÂM-Đ.TRỌNG |

Những ngày qua, người đồng bào S’tiêng ở thôn Thiện Cư xã Thiện Hưng, huyện biên giới Bù Đốp, Bình Phước tưng bừng mở lễ hội mừng lúa mới.

Bình Phước: Kinh tế tiếp tục phát triển, doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư

DƯƠNG BÌNH |

Những năm gần đây, kinh tế Bình Phước đạt được nhiều kết quả vượt bậc. Năm 2020, mặc dù dịch bệnh COVID-19 gây ra nhiều tác động xấu, kinh tế tỉnh Bình Phước vẫn tiếp tục tăng trưởng. Tỉnh đang triển khai xúc tiến thương mại, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng và công nghiệp sản xuất.

Bình Phước nâng cấp cơ sở y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước được nâng cấp mở rộng từ 300 giường lên 600 giường bệnh để nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Đồng bào S’tiêng ở Bình Phước mở lễ hội mừng lúa mới tháng giáp Tết

K.LÂM-Đ.TRỌNG |

Những ngày qua, người đồng bào S’tiêng ở thôn Thiện Cư xã Thiện Hưng, huyện biên giới Bù Đốp, Bình Phước tưng bừng mở lễ hội mừng lúa mới.

Bình Phước: Kinh tế tiếp tục phát triển, doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội đầu tư

DƯƠNG BÌNH |

Những năm gần đây, kinh tế Bình Phước đạt được nhiều kết quả vượt bậc. Năm 2020, mặc dù dịch bệnh COVID-19 gây ra nhiều tác động xấu, kinh tế tỉnh Bình Phước vẫn tiếp tục tăng trưởng. Tỉnh đang triển khai xúc tiến thương mại, thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng và công nghiệp sản xuất.

Bình Phước nâng cấp cơ sở y tế phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân

ĐÌNH TRỌNG |

Cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước được nâng cấp mở rộng từ 300 giường lên 600 giường bệnh để nâng cao chất lượng phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân.