Nhịp sống 24h: Dư luận phản ứng dữ dội về cái kết trong MV của Sơn Tùng

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Lí do dư luận phản ứng dữ dội về cái kết trong MV của Sơn Tùng M-TP; 28 du khách đầu tiên trải nghiệm đi trực thăng ngắm TPHCM từ trên cao...

Lí do dư luận phản ứng dữ dội về cái kết trong MV của Sơn Tùng M-TP

MV "There's no one at all" kết thúc bằng hình ảnh nhân vật đứng trên tầng cao và nhảy xuống. Ngay lập tức, phân đoạn cuối cùng của MV hứng chịu chỉ trích dữ dội.

Dù chỉ kéo dài vài giây nhưng cảnh quay này vẫn khiến nhiều khán giả cảm thấy phản cảm, ám ảnh. Không ít cư dân mạng cho rằng cảnh nhảy lầu trong MV là không phù hợp, nhất là khi nhiều vụ việc thương tâm liên tiếp xảy ra gần đây.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

28 du khách đầu tiên trải nghiệm đi trực thăng ngắm TPHCM từ trên cao

Trong hai ngày 29 và 30.4, sẽ có 4 chuyến du lịch ngắm TPHCM từ trên cao bằng trực thăng với tổng số 60 hành khách. Trong đó, ngày 29.4, sẽ có hai chuyến bay, một chuyến khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất với 16 khách, chuyến còn lại khởi hành tại Bệnh viện Quân y 175 với 12 hành khách.

 
 28 hành khách đầu tiên được trải nghiệm tour ngắm TPHCM từ trên cao bằng trực thăng vào sáng ngày 29.4.

Ngắm TPHCM từ trên cao bằng trực thăng là sản phẩm du lịch mới, độc đáo, không chỉ hướng đến phục vụ du khách quốc tế mà còn thiết thực đáp ứng nhu cầu của đông đảo du khách tại TPHCM và các tỉnh thành.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

Hà Nội: Phố cà phê đường tàu rục rịch mở cửa trở lại

Phố đường tàu Phùng Hưng là đoạn đường sắt dài khoảng 2km từ phố Phùng Hưng đến đường Lê Duẩn, đi qua Trần Phú và Cửa Đông. Đây từng là một trong những địa điểm thu hút rất nhiều khách thăm quan trong và ngoài nước vì không gian đường tàu độc đáo mà ít nơi nào có.

Thế nhưng từ tháng 10.2019, các quán cà phê tại đây đã phải đóng cửa để đảm bảo an toàn hành lang đường sắt vì có nhiều trường hợp kê bàn ghế ngay sát đường ray, thậm chí đặt ghế ngay trên đường ray để phục vụ kinh doanh. Khoảng một tuần trở lại đây, những hàng quán dọc đường tàu khu vực Phùng Hưng đã bắt đầu được tân trang và mở cửa đón khách trở lại.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

HẠ MÂY (TH)
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Phố đi bộ Trịnh Công Sơn trước ngày mở cửa trở lại

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Phố đi bộ Trịnh Công Sơn thay đổi diện mạo trước ngày mở cửa trở lại; Toàn cảnh cầu Thủ Thiêm 2 ngày đầu thông xe...

Nhịp sống 24h: Tạm dừng khai báo y tế với người nhập cảnh từ 0h 27.4

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Tạm dừng khai báo y tế với người nhập cảnh từ 0h 27.4; Cận cảnh đoạn đường Lê Lợi thông thoáng trước ngày 30.4; Chợ Bến Thành dự kiến kéo dài giờ mở cửa đến 22h dịp lễ 30.4.

Nhịp sống 24h: Người dân Đồng Nai đổ xô đi làm giấy tờ đất từ 4 giờ sáng

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Sân bay Tân Sơn Nhất sẵn sàng đón hơn 800.000 khách dịp cao điểm lễ 30.4; Người dân Đồng Nai đổ xô đi làm giấy tờ đất từ 4 giờ sáng; Sẽ bỏ khai báo y tế, nghiên cứu coi COVID-19 như bệnh thông thường.

Nhịp sống 24h: "Cháy" tour nội địa dịp lễ 30.4

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Mê mẩn giữa rừng hoa trên đỉnh Đèo Pha Đin huyền thoại; Bình Định khởi công tuyến đường nối đường ven biển 705 tỉ đồng; "Cháy" tour nội địa dịp lễ 30.4.

Nhịp sống 24h: Phố đi bộ Trịnh Công Sơn trước ngày mở cửa trở lại

HẠ MÂY (TH) |

Nhịp sống 24h: Phố đi bộ Trịnh Công Sơn thay đổi diện mạo trước ngày mở cửa trở lại; Toàn cảnh cầu Thủ Thiêm 2 ngày đầu thông xe...

Nhịp sống 24h: Tạm dừng khai báo y tế với người nhập cảnh từ 0h 27.4

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Tạm dừng khai báo y tế với người nhập cảnh từ 0h 27.4; Cận cảnh đoạn đường Lê Lợi thông thoáng trước ngày 30.4; Chợ Bến Thành dự kiến kéo dài giờ mở cửa đến 22h dịp lễ 30.4.

Nhịp sống 24h: Người dân Đồng Nai đổ xô đi làm giấy tờ đất từ 4 giờ sáng

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Sân bay Tân Sơn Nhất sẵn sàng đón hơn 800.000 khách dịp cao điểm lễ 30.4; Người dân Đồng Nai đổ xô đi làm giấy tờ đất từ 4 giờ sáng; Sẽ bỏ khai báo y tế, nghiên cứu coi COVID-19 như bệnh thông thường.

Nhịp sống 24h: "Cháy" tour nội địa dịp lễ 30.4

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Mê mẩn giữa rừng hoa trên đỉnh Đèo Pha Đin huyền thoại; Bình Định khởi công tuyến đường nối đường ven biển 705 tỉ đồng; "Cháy" tour nội địa dịp lễ 30.4.