Nhịp sống 24h: Hơn 100 chiến sĩ chung tay khắc phục hậu quả sau bão số 5

Thanh Ngọc (tổng hợp) |

Nhịp sống 24h: Hơn 100 chiến sĩ chung tay khắc phục hậu quả sau cơn bão số 5; Hậu Giang khởi công nhà máy điện rác hơn 1.300 tỉ đồng; Mưa lớn ở Phú Thọ khiến 2 người thiệt mạng và 7 người.

Hơn 100 chiến sĩ chung tay khắc phục hậu quả sau cơn bão số 5

Ngày 27.9, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng loạt ra quân "Ngày chủ nhật xanh" để phối hợp và hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả của cơn bão số 5.

Theo đó, hơn 100 cán bộ chiến sĩ đến từ nhiều đơn vị trong công an tỉnh đã tổ chức gom rác, cây xanh đổ ngã sau bão và vệ sinh môi trường trên sông Hương, hai bên bờ sông Hương tại khu vực công viên dọc đường Nguyễn Phúc Nguyên.

Nhịp sống 24h: Hơn 100 chiến sĩ chung tay khắc phục hậu quả sau cơn bão số 5. Ảnh: CA.

Chỉ trong ngày 27.9, khu vực công viên dọc bờ Sông Hương và trên các tuyến phố đã được thu dọn sạch sẽ. Trước đó, cơn bão số 5 quét qua Huế sáng 18.9 để lại cho “thành phố xanh” những đống ngổn ngang, hoang tàn.

Hậu Giang khởi công nhà máy điện rác hơn 1.300 tỉ đồng

Mới đây, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà máy điện rác Hậu Giang. Dự án này được kỳ vọng sẽ xử lý toàn bộ rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp, rác thải nông nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời, phát điện lên lưới điện quốc gia, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cụ thể, dự án Nhà máy điện rác Hậu Giang (tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp) có tổng diện tích hơn 23ha; tổng vốn đầu tư 1.320 tỉ đồng, được chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có công suất xử lý rác thải 300 tấn/ngày, phát điện 6MW; giai đoạn 2 nâng tổng công suất xử lý rác thải lên 600 tấn/ngày, phát điện 12MW.

Mưa lớn ở Phú Thọ khiến 2 người thiệt mạng và 7 người bị thương

Do ảnh hưởng của mưa lớn vào đêm 26, rạng sáng 27.9, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã có 2 người chết, 7 người bị thương. Ngoài ra, mưa lớn tại đây khiến 14 nhà dân bị hư hại, nhiều tuyến đường bị chia cắt, giao thông ùn tắc, nhiều thôn, xã bị cô lập và nhiều diện tích ao, hoa màu bị ngập úng.

Các lực lượng chức năng đang khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn và tập trung khắc phục thiệt hại. Ảnh: N.Chuyên.

Sau khi nắm bắt tình hình, tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo và cử lực lượng chức năng tìm kiếm cứu nạn, di dời người dân đến nơi an toàn, khắc phục thiệt hại ban đầu do mưa lũ gây ra.

Thanh Ngọc (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Kết thúc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Hà Nội công nhận 42 trường đạt chuẩn Quốc gia; kết thúc đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến.

Nhịp sống 24h: Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Quảng Trị xuất viện

Thanh Ngọc (tổng hợp) |

Nhịp sống 24h: Quảng Trị cho xuất viện bệnh nhân COVID-19 cuối cùng; Miền Bắc chuẩn bị đón cơn mưa dông diện rộng vào cuối tuần; Hơn 10.000 vụ tai nạn giao thông trong 9 tháng đầu năm.

Nhịp sống 24h: Đề xuất cách tính giá xăng dầu mới, 1 tháng điều chỉnh 3 lần

Thanh Ngọc (tổng hợp) |

Nhịp sống 24h: Đề xuất cách tính giá xăng dầu mới, 1 tháng điều chỉnh 3 lần; Hà Nội cấm nói tục, dắt thả vật nuôi ở phố đi bộ Hồ Gươm...

Nhịp sống 24h: Kết thúc điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Hà Nội công nhận 42 trường đạt chuẩn Quốc gia; kết thúc đợt điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trực tuyến.

Nhịp sống 24h: Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Quảng Trị xuất viện

Thanh Ngọc (tổng hợp) |

Nhịp sống 24h: Quảng Trị cho xuất viện bệnh nhân COVID-19 cuối cùng; Miền Bắc chuẩn bị đón cơn mưa dông diện rộng vào cuối tuần; Hơn 10.000 vụ tai nạn giao thông trong 9 tháng đầu năm.

Nhịp sống 24h: Đề xuất cách tính giá xăng dầu mới, 1 tháng điều chỉnh 3 lần

Thanh Ngọc (tổng hợp) |

Nhịp sống 24h: Đề xuất cách tính giá xăng dầu mới, 1 tháng điều chỉnh 3 lần; Hà Nội cấm nói tục, dắt thả vật nuôi ở phố đi bộ Hồ Gươm...