Nhịp sống 24h: Bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Quảng Trị xuất viện

Thanh Ngọc (tổng hợp) |

Nhịp sống 24h: Quảng Trị cho xuất viện bệnh nhân COVID-19 cuối cùng; Miền Bắc chuẩn bị đón cơn mưa dông diện rộng vào cuối tuần; Hơn 10.000 vụ tai nạn giao thông trong 9 tháng đầu năm.

Quảng Trị cho xuất viện bệnh nhân COVID-19 cuối cùng

Chiều 25.9, tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị, bệnh nhân 862 (tên H.T.X, là nữ, 66 tuổi, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) được xuất viện. Đây là bệnh nhân cuối cùng trong số 7 bệnh nhân mắc COVID-19 ở tỉnh Quảng Trị xuất viện.

Nhịp sống 24h: Bệnh nhân 862 - bệnh nhân COVID-19 cuối cùng ở Quảng Trị xuất viện. Ảnh: Hưng Thơ.

Bệnh nhân số 862 là mẹ của bệnh nhân 832, trước khi phát hiện nhiễm SARS-CoV-2, từ ngày 2.8 đến 7.8, bà X đã có mặt ở bệnh viện để chăm sóc cho bệnh nhân 832. Ngày 8.8, bệnh nhân được cách ly tại Bệnh viện Chuyên khoa Lao và bệnh Phổi tỉnh.

Miền Bắc đón cơn mưa dông diện rộng vào cuối tuần

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, từ chiều ngày 26.9 đến ngày 28.9, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén và đẩy dịch xuống phía Nam bởi áp cao lục địa ở phía Bắc kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 3.000m, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Miền Bắc chuẩn bị đón cơn mưa dông diện rộng vào cuối tuần. Ảnh minh họa: Tạ Quang.

Theo đó, khu vực Hà Nội, từ chiều mai (26.9) đến ngày 27.9 có lúc mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hơn 10.000 vụ tai nạn giao thông trong 9 tháng đầu năm

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, căn cứ báo cáo nhanh của Văn phòng Bộ Công an và Cục Hàng hải Việt Nam, số vụ tai nạn giao thông 9 tháng đầu năm 2020 giảm so với năm 2019.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người bị thương ở Sơn La hồi tháng 9. Ảnh: N. Chuyên.

Cụ thể, tháng 9 năm 2020 (từ ngày 15.8.2020 đến 14.9.2020) cả nước để xảy ra 1.184 vụ tai nạn giao thông, làm chết 534 người và làm bị thương 882 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 160 vụ, giảm 29 người chết, giảm 150 người bị thương.

Trong 9 tháng đầu năm 2020 cả nước xảy ra 10.354 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.876 người, bị thương 7.609 người. So với 9 tháng đầu năm 2019, số vụ tai nạn giao thông giảm 2.321 vụ, số người chết giảm 783 người, số người bị thương giảm 2.010 người.

Thanh Ngọc (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Đề xuất cách tính giá xăng dầu mới, 1 tháng điều chỉnh 3 lần

Thanh Ngọc (tổng hợp) |

Nhịp sống 24h: Đề xuất cách tính giá xăng dầu mới, 1 tháng điều chỉnh 3 lần; Hà Nội cấm nói tục, dắt thả vật nuôi ở phố đi bộ Hồ Gươm...

Nhịp sống 24h: Tất cả bar, karaoke ở Hà Nội được kiểm tra phòng COVID-19

Thanh Ngọc |

Nhịp sống 24h: Tất cả bar, karaoke ở Hà Nội được kiểm tra phòng COVID-19; Khắc phục lún nứt ở Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM; Vé tàu Tết 2021 giảm từ 10 - 20%.

Nhịp sống 24h: Mưa lớn, người dân Hà Nội vội vã về nhà để tránh ùn tắc

Thanh Ngọc (tổng hợp) |

Nhịp sống 24h: Mưa lớn, người dân Hà Nội vội vã về nhà để tránh ùn tắc; Xây hồ chứa 2,3 triệu khối nước ngọt ở Bến Tre; Cách ly 189 sinh viên Lào trở lại học tập ở Huế.

Nhịp sống 24h: Đề xuất cách tính giá xăng dầu mới, 1 tháng điều chỉnh 3 lần

Thanh Ngọc (tổng hợp) |

Nhịp sống 24h: Đề xuất cách tính giá xăng dầu mới, 1 tháng điều chỉnh 3 lần; Hà Nội cấm nói tục, dắt thả vật nuôi ở phố đi bộ Hồ Gươm...

Nhịp sống 24h: Tất cả bar, karaoke ở Hà Nội được kiểm tra phòng COVID-19

Thanh Ngọc |

Nhịp sống 24h: Tất cả bar, karaoke ở Hà Nội được kiểm tra phòng COVID-19; Khắc phục lún nứt ở Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM; Vé tàu Tết 2021 giảm từ 10 - 20%.

Nhịp sống 24h: Mưa lớn, người dân Hà Nội vội vã về nhà để tránh ùn tắc

Thanh Ngọc (tổng hợp) |

Nhịp sống 24h: Mưa lớn, người dân Hà Nội vội vã về nhà để tránh ùn tắc; Xây hồ chứa 2,3 triệu khối nước ngọt ở Bến Tre; Cách ly 189 sinh viên Lào trở lại học tập ở Huế.