Nhịp sống 24h: Những nơi cảnh báo lần đầu tiên có mưa tuyết năm nay

Hạ Mây (TH) |

Nhịp sống 24h: Những nơi cảnh báo lần đầu tiên có mưa tuyết trong mùa đông năm nay; 53 tỉnh, thành công bố lịch nghỉ của học sinh Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021,...

Những nơi cảnh báo lần đầu tiên có mưa tuyết trong mùa đông năm nay

Những ngày qua, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia liên tục phát đi thông tin cảnh báo về đợt rét đậm, rét hại sắp tới.

Về cường độ, đợt rét đậm sắp tới do khối không khí lạnh mạnh gây ra. Mặc dù vậy cường độ không mạnh bằng đợt thứ 2 cả về nhiệt độ thấp nhất trong ngày và sức gió mạnh nhất. Vì thế, đợt tới này cũng không so sánh được với đợt kỷ lục đầu năm 2016.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

53 tỉnh, thành công bố lịch nghỉ của học sinh Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Theo Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng từ năm học 2020 - 2021, Bộ GDĐT ban hành kế hoạch khung quy định về ngày tựu trường, khai giảng, kết thúc học kỳ, năm học.

Nhiều địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021. (Ảnh: Hải Nguyễn)
Nhiều địa phương đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021. (Ảnh: Hải Nguyễn)

Nguyên tắc xây dựng kế hoạch thời gian năm học của các địa phương được Bộ GDĐT quy định như sau: Đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có ít nhất 35 tuần thực học (học kỳ I có ít nhất 18 tuần, học kỳ II có ít nhất 17 tuần).

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

TPHCM lại sắp đón không khí lạnh, nhiệt độ có thể 18 độ C

Những ngày tới đây, miền Bắc sẽ tiếp tục đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường, gây giảm nhiệt cho toàn khu vực. Khối không khí lạnh này sẽ khuếch tán gây se lạnh cho TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ.

Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Lê Đình Quyết, Phó phòng Dự báo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, nhận định, từ ngày mai (8.1), TPHCM và các tỉnh thành lân cận sẽ chịu ảnh hưởng mạnh của đợt rét đậm, rét hại lần 3 từ phía Bắc.

Xem tiếp TẠI ĐÂY!

Hạ Mây (TH)
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Đêm 7.1, miền Bắc trở mưa rét, nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C

THANH NGỌC (T/H) |

Nhịp sống 24h: Đêm 7.1, miền Bắc trở mưa rét, nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C; Hoàn thiện các tòa nhà sửa chữa, bảo dưỡng tàu của tuyến metro số 1; Đến năm 2025, có ít nhất 3 đô thị thông minh và triển khai mạng 5G.

Nhịp sống 24h: Hà Nội và Viettel quyết tâm giành Siêu Cúp Quốc gia 2020

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Khởi công 3 dự án "giải cứu" kẹt xe sân bay Tân Sơn Nhất trong năm 2021; Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và sạt lở bờ biển; Hà Nội và Viettel quyết tâm giành Siêu Cúp Quốc gia 2020

Nhịp sống 24h: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021 của sinh viên cả nước

Hạ Mây (TH) |

Nhịp sống 24h: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021 của sinh viên trên cả nước; Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu chính thức hoạt động,...

Nhịp sống 24h: Cảnh báo chỉ số tia UV ở ngưỡng nguy hại cao

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Cảnh báo chỉ số tia UV ở ngưỡng nguy hại cao; Sau kì nghỉ Tết Dương lịch, người dân “tay xách nách mang” trở lại Thủ đô; Bầu Đức xuống Bình Dương động viên Kiatisak cùng Hoàng Anh Gia Lai.

Nhịp sống 24h: Đêm 7.1, miền Bắc trở mưa rét, nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C

THANH NGỌC (T/H) |

Nhịp sống 24h: Đêm 7.1, miền Bắc trở mưa rét, nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C; Hoàn thiện các tòa nhà sửa chữa, bảo dưỡng tàu của tuyến metro số 1; Đến năm 2025, có ít nhất 3 đô thị thông minh và triển khai mạng 5G.

Nhịp sống 24h: Hà Nội và Viettel quyết tâm giành Siêu Cúp Quốc gia 2020

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Khởi công 3 dự án "giải cứu" kẹt xe sân bay Tân Sơn Nhất trong năm 2021; Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và sạt lở bờ biển; Hà Nội và Viettel quyết tâm giành Siêu Cúp Quốc gia 2020

Nhịp sống 24h: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021 của sinh viên cả nước

Hạ Mây (TH) |

Nhịp sống 24h: Lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2021 của sinh viên trên cả nước; Phà biển Cần Giờ - Vũng Tàu chính thức hoạt động,...

Nhịp sống 24h: Cảnh báo chỉ số tia UV ở ngưỡng nguy hại cao

Thanh Ngọc (T/H) |

Nhịp sống 24h: Cảnh báo chỉ số tia UV ở ngưỡng nguy hại cao; Sau kì nghỉ Tết Dương lịch, người dân “tay xách nách mang” trở lại Thủ đô; Bầu Đức xuống Bình Dương động viên Kiatisak cùng Hoàng Anh Gia Lai.