Phú Quốc nỗ lực giảm rác thải nhựa

NGUYÊN ANH |

TP Phú Quốc (Kiên Giang) là thành phố đầu tiên của Việt Nam cam kết trở thành Đô thị giảm nhựa - loại bỏ ô nhiễm nhựa bằng cách xây dựng một kế hoạch hành động cụ thể và thử nghiệm các giải pháp sáng tạo.

Theo Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) Việt Nam, bình quân mỗi năm tại Phú Quốc có hơn 1.000 tấn rác thải nhựa ra môi trường. Trong khi đó, bình quân mỗi ngày trên địa bàn thành phố có khoảng 200 tấn rác thải, khoảng 180 tấn được thu gom còn 20 tấn vẫn ở ngoài môi trường.

Tổ chức WWF cho biết, Phú Quốc là địa phương đầu tiên ký cam kết trở thành đô thị giảm nhựa với mục tiêu giảm thiểu 30% lượng rác thải nhựa thất thoát ra môi trường sau 2 năm tham gia chương trình và không còn rác thải nhựa trong thiên nhiên vào năm 2030.

Ông Nguyễn Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch UBND TP Phú Quốc - cho hay, giải quyết vấn đề rác thải cần có sự chung tay của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp và từng người dân địa phương. Trước hết bắt đầu từ việc giảm thiểu tiêu thụ các sản phẩm nhựa và nylon khó phân hủy, đặc biệt là các sản phẩm nhựa dùng 1 lần.

“Giảm rác thải nhựa cũng sẽ góp phần giảm áp lực cho nhà máy xử lý rác” - ông Toàn cho hay.

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Quỳnh - Quản lý dự án, Hợp phần Thủy sản và Khu Bảo tồn Biển WWF-Việt Nam tại Phú Quốc, để hiện thực hóa mục tiêu này, dự án “Giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” do Cục Biển và Hải đảo, Bộ TNMT phối hợp với WWF-Việt Nam và UBND TP Phú Quốc cùng các đơn vị chuyên môn, đoàn thể và doanh nghiệp triển khai nhiều hoạt động khác nhau nhằm giảm thiểu rác thải nhựa thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, thúc đẩy phân loại và tái chế rác thải nhựa.

Tăng cường công tác quản lý, thu gom, xử lý và xóa bỏ các điểm nóng ô nhiễm rác thải nhựa, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho du khách và người dân địa phương về mối đe dọa của các sản phẩm nhựa dùng một lần đến môi trường sống, kinh tế và sức khỏe con người.

Anh Trần Văn Sanh, Trưởng nhóm Phú Quốc Sạch và Xanh chia sẻ: “Trong 8 năm vừa qua, nhóm Phú Quốc Sạch và Xanh đã có sự tham gia của hơn 60 tổ chức và gần 9.000 lượt tình nguyện viên, đã tổ chức 280 hoạt động, trực tiếp thu gom 187 tấn rác trên các bờ biển, đảo nhỏ ở khắp Phú Quốc. Từ đó tạo thói quen phân loại rác đến cộng đồng, góp phần tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân và du khách về rác thải nhựa”.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Nhịp sống 24h: Tuyên án vụ 70 giang hồ bảo kê đất ở Phú Quốc

Vinh Phú |

Nhịp sống 24h: Tuyên án tử hình Đoàn Thiên Long trong vụ 70 giang hồ bảo kê đất ở Phú Quốc; Người dân đổ xô mua gom khi giá vàng giảm sâu, nguy cơ thua lỗ hiện hữu; Chợ Thủ Đức thành chợ nổi trong cơn mưa lớn.

Cảnh sát biển 4 dập đám cháy lớn gần khu dân cư ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chiều 22.4, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã kịp thời điều động lực lượng, phương tiện khống chế, dập tắt thành công một đám cháy lớn xảy ra trên địa bàn.

Giữ màu xanh cho những cánh rừng trên đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Gành Dầu, TP Phú Quốc còn chủ động phối hợp cùng các lực lượng, chính quyền và nhân dân bảo vệ và trồng mới hàng chục ngàn hecta rừng mỗi năm góp phần phủ xanh, nới rộng diện tích rừng trên đảo ngọc Phú Quốc.

Nhịp sống 24h: Tuyên án vụ 70 giang hồ bảo kê đất ở Phú Quốc

Vinh Phú |

Nhịp sống 24h: Tuyên án tử hình Đoàn Thiên Long trong vụ 70 giang hồ bảo kê đất ở Phú Quốc; Người dân đổ xô mua gom khi giá vàng giảm sâu, nguy cơ thua lỗ hiện hữu; Chợ Thủ Đức thành chợ nổi trong cơn mưa lớn.

Cảnh sát biển 4 dập đám cháy lớn gần khu dân cư ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Chiều 22.4, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã kịp thời điều động lực lượng, phương tiện khống chế, dập tắt thành công một đám cháy lớn xảy ra trên địa bàn.

Giữ màu xanh cho những cánh rừng trên đảo ngọc Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Gành Dầu, TP Phú Quốc còn chủ động phối hợp cùng các lực lượng, chính quyền và nhân dân bảo vệ và trồng mới hàng chục ngàn hecta rừng mỗi năm góp phần phủ xanh, nới rộng diện tích rừng trên đảo ngọc Phú Quốc.