Trung bình một ngày tại Việt Nam có 900 ca nạo phá thai

Anh Nhàn |

Trung bình ở Việt Nam có từ 250.000 đến 300.000 ca nạo phá thai mỗi năm. Như vậy, mỗi ngày có khoảng 900 ca nạo phá thai xảy ra. 

Chiều 25.7, tại Trường Đại học Hoa Sen diễn ra buổi nói chuyện về  An toàn tình dục dành cho 200 bạn sinh viên trường.

Thông tin tại buổi nói chuyện, Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ - Nguyên Giám đốc Y tế Trung tâm nghiên cứu ứng dụng sức khỏe nam giới (CARMAH) cho hay, giáo dục giới tính và an toàn tình dục luôn là chủ đề nhạy cảm ở Việt Nam.

"Nguyên nhân là do thiếu sự thẳng thắn, cởi mở nên các bạn trẻ thường giải quyết các vấn đề giới tính của bản thân bằng kiến thức truyền miệng và lời đồn" - Bác sĩ Thủ nói. 

Sự thiếu hiểu biết về an toàn tình dục còn dẫn đến nguy cơ cao trong việc nhiễm các bệnh lây lan qua trường tình dục.

Rất nhiều sinh viên Trường Đại học Hoa sen tham gia buổi nói chuyện về chủ đề An toàn tình dục. Ảnh: A.N
Rất nhiều sinh viên Trường Đại học Hoa Sen tham gia buổi nói chuyện về chủ đề An toàn tình dục. Ảnh: A.N

Theo Hội thảo toàn quốc về tình dục và sức khỏe sinh sản, độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu tiên của người Việt trung bình là 14 tuổi.  Một khảo sát vào năm 2018 cho thấy, 29,5% nam giới không sử dụng bao cao su, 8% nữ giới không sử dụng biện pháp tránh thai trong lần quan hệ tình dục gần nhất. 

Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2019, Bệnh viện Da liễu Trung Ương đã ghi nhận được đến 1.013 trường hợp viêm niệu đạo, 429 trường hợp viêm âm đạo bán cấp. Đáng chú ý là độ tuổi bệnh nhân ngày càng trẻ hoá.

Một thực tế đáng báo động là Việt Nam đang xếp hàng đầu trong khu vực và thứ 5 trên thế giới về tỉ lệ nạo phá thai (theo số liệu thống kê của Tổ chức Sức khoẻ Thế giới WHO), với từ 250.000 đến 300.000 ca nạo phá thai mỗi năm, trong số đó khoảng 75% rơi vào độ tuổi từ 15 đến 19 tuổi.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

Vụ cô gái bị bạn trai đâm chết: Người thân hé lộ nguyên nhân cả 2 chia tay

A.T |

Chị T và B yêu nhau nhiều năm và có  dự tính sẽ tiến đến hôn nhân trong năm nay. Thời gian gần đây, chị T nói lời chia tay B, nghi ngờ nạn nhân có người mới, B nhiều lần níu kéo nhưng không thành nên phát sinh ý định sát hại người yêu rồi tự tử.

Hun đúc cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, tự hào dân tộc

ANH THƯ |

Qua Chương trình giao lưu giữa thế hệ trẻ với thương binh nặng tiêu biểu, là dịp thế hệ trẻ Việt Nam tri ân những thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Qua đó, giáo dục, hun đúc cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn.

125 đại biểu thiếu nhi tham gia hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam

Minh Phương |

Hành trình "Em yêu Tổ quốc Việt Nam" năm 2019  diễn ra từ ngày 13.7 đến 19.7.

Vụ cô gái bị bạn trai đâm chết: Người thân hé lộ nguyên nhân cả 2 chia tay

A.T |

Chị T và B yêu nhau nhiều năm và có  dự tính sẽ tiến đến hôn nhân trong năm nay. Thời gian gần đây, chị T nói lời chia tay B, nghi ngờ nạn nhân có người mới, B nhiều lần níu kéo nhưng không thành nên phát sinh ý định sát hại người yêu rồi tự tử.

Hun đúc cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, tự hào dân tộc

ANH THƯ |

Qua Chương trình giao lưu giữa thế hệ trẻ với thương binh nặng tiêu biểu, là dịp thế hệ trẻ Việt Nam tri ân những thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Qua đó, giáo dục, hun đúc cho thế hệ trẻ lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, đạo lý uống nước nhớ nguồn.

125 đại biểu thiếu nhi tham gia hành trình Em yêu Tổ quốc Việt Nam

Minh Phương |

Hành trình "Em yêu Tổ quốc Việt Nam" năm 2019  diễn ra từ ngày 13.7 đến 19.7.