Nữ doanh nhân trẻ mê môtô phân khối lớn nhờ "lây" từ chồng

KHÁNH LINH |

Một người phụ nữ gốc Huế nhẹ nhàng, nữ tính lại gắn liền với các chuyến đi rong ruổi trên chiếc xe phân khối lớn nhờ "lây" đam mê từ người bạn đời của mình.

Cộng đồng biker Việt ngày càng lớn mạnh hơn và ngày càng xuất hiện những "bóng hồng" trên chiếc xe phân khối lớn (PKL) chạy trên đường. Nhân ngày 20.10 đang tới gần, nhân vật mà chúng ta gặp gỡ ngày hôm nay lại khá thú vị khi chị vốn là một doanh nhân nữ tính nhưng lại mê xe phân khối lớn.

Đặc biệt hơn, nguồn đam mê ấy lại xuất phát từ chính chồng của chị - người đã đưa chị vượt qua hàng vạn kilômét rong ruổi khắp các đất nước. Đó chính là chị Đào Lan Phương - một nữ doanh nhân trẻ 9x gốc Huế.

PV: Xin chào Phương! Trước tiên gửi tới Phương những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10. Phương có thể chia sẻ, là một phụ nữ nhưng cơ duyên nào khiến chị mê, thích và “chơi” xe PKL?

Lan Phương: Tôi không phải là 1 người đam mê tốc độ và tôi đã từng nghĩ môtô PKL quá mạo hiểm đối với nữ giới cho đến năm 2015 quen chồng tôi và bị anh ấy thuyết phục khi ngồi đằng sau tay lái, suy nghĩ trong tôi mới thay đổi. Chính vì đồng hành cùng chồng làm tôi cảm giác an tâm và cùng yêu thích lúc nào không hay.

PV: Vậy chiếc xe đầu tiên mà Phương được trải nghiệm là chiếc xe nào?

Lan Phương: Chiếc PKL đầu tiên tôi được trải nghiệm là BMW S1000XR. Chồng tôi đã chọn mua chiếc xe này với mong muốn hai vợ chồng cùng nhau đồng hành trên môtô đi và trải nghiệm khắp nơi.

Ảnh: NVCC.
Lan Phương bên chiếc môtô được chồng mua tặng để thoả đam mê cùng nhau chinh phục các cung đường. Ảnh: NVCC.

PV: Được biết Phương và chồng mình đã có nhiều chuyến du lịch chạy xe rong ruổi trong và ngoài nước bằng môtô PKL, Phương có thể chia sẻ một chút về những kỉ niệm và cung đường mang lại nhiều cảm xúc nhất?

Lan Phương: Chúng tôi đã cùng nhau rong ruổi khắp các cung đường đẹp trong nước rồi tới cả châu Mỹ, châu Úc và châu Âu. Nhưng có lẽ chuyến đi Úc để lại cho cả 2 nhiều cảm xúc nhất, bởi đó là lần vừa kết hợp đi chụp hình cưới, vừa khám phá Great Ocean Road - một trong những cung đường ven biển đẹp nhất thế giới.

Lần đó, tôi chạy chiếc Harley-Davidson Softail đi khắp nước Úc, tận mắt chiêm ngưỡng những thắng cảnh được đánh giá đẹp nhất thế giới với tiết trời lạnh chỉ vài độ C, nắng nhẹ trong vắt và những con Kangaroo chạy tự do ven đường. Hôm đó tôi còn bị cảm lạnh với cái mũi sụt sùi nhưng vẫn đánh liều quyết tâm mở kính che mặt một đoạn đường dài để hít thở căng lồng ngực không khí tuyệt vời của nước Úc.

Lan Phương trên chặng đường chinh phục nước Úc. Ảnh: NVCC.
Lan Phương trên chặng đường chinh phục nước Úc. Ảnh: NVCC.

Ngoài ra, tôi cũng thật tự hào vì đã từng cùng chồng chạy môtô trên con đường huyền thoại Route 66 ở Mỹ và chuyến đi xuyên suốt 12 nước châu Âu trong 28 ngày. Bởi, tất cả những biker trên thế giới đều ước mong một lần chạy trên con đường 66, con đường lịch sử của nước Mỹ. Đó thật sự là những trải nghiệm để đời của chúng tôi.

PV: Chạy xe PKL trên đường dài như vậy, là một người phụ nữ nhẹ nhàng, nữ tính như Phương có gặp nhiều khó khăn hay mệt mỏi?

Lan Phương: Cảm giác của một người phụ nữ lang thang khắp trời đất bằng xe PKL thật sự đặc biệt, cảm giác đó khiến cho mọi khó khăn và mệt mỏi trở nên nhỏ bé. Nó dẫn dắt cảm xúc của tôi đi từ những nỗi lo sợ đến sự hưng phấn và đỉnh điểm là ngày càng muốn ngồi trên xe đi chiêm ngưỡng nhiều vùng đất nữa khắp Việt Nam cũng như trên toàn thế giới.

Chỉ cần lựa chọn một chiếc xe PKL có thiết kế thoải mái và chiều cao yên phù hợp với vóc dáng của phụ nữ Việt Nam thì bất kỳ ai cũng có thể khởi đầu đam mê chạy xe của mình. Hơn nữa mọi người cứ nghĩ chạy xe PKL là nguy hiểm, nhưng thực tế, chạy PKL trên đường trường còn an toàn hơn nhiều lần so với một chiếc xe máy thông thường.

Người phụ nữ này từng cùng chồng sang Mỹ chinh phục con đường 66. Ảnh: NVCC.
Người phụ nữ này từng cùng chồng sang Mỹ chinh phục con đường huyền thoại Route 66. Ảnh: NVCC.

Tuy nhiên, để có thể chạy đường dài hoặc tham gia các chuyến đi xa thì những nữ biker sẽ cần thêm thời gian để tập luyện các kỹ năng xử lý tính huống, kỹ năng vào cua, hay kể cả việc phải tập luyện tinh thần, thể lực để có thể chạy theo đoàn.

PV: Khi chạy xe môtô, là một phụ nữ khá kỹ tính về ăn mặc và thời trang, Phương có thấy trang phục bảo hộ làm mất đi sự nữ tính của phái nữ?

Lan Phương: Điều khó khăn nhất với tôi khi chạy xe PKL có lẽ là phải mặc đồ bảo hộ quá nặng và bó sát người trong một thời gian dài, ngồi lâu sẽ bị ê ẩm người nếu thiếu sức khoẻ. Những bộ giáp bảo hộ trông thì chẳng ai bảo thời trang, vì nó kín từ đầu đến chân để bảo vệ cơ thể. Nhưng phụ nữ mặc vào vẫn đẹp, và sở dĩ nó vẫn có thể toát ra vẻ quyến rũ và nữ tính là do lựa chọn dáng thiết kế và cách phối đồ của từng người.

PV: Vậy Phương có phải một người đam mê tốc độ không?

Lan Phương: Tôi không phải người đam mê tốc độ nhưng yêu việc trải nghiệm những gì mới lạ và cực kì đam mê du lịch. Giờ này tôi chỉ mong sớm hết dịch để hai vợ chồng lại có thể dẫn tay nhau rong ruổi khắp nơi.

Lan Phương cực kỳ nữ tính và thời trang trong cuộc sống thường ngày. Ảnh: NVCC.
Lan Phương cực kỳ nữ tính và thời trang trong cuộc sống thường ngày. Ảnh: NVCC.

Niềm đam mê xe PKL đối với chị em phụ nữ đôi khi không cần bắt nguồn từ cá tính mạnh mẽ mà có thể đến từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống. Trong trường hợp của Lan Phương thì thú chơi xe PKL lại âm thầm đến sau những chặng đường ngồi phía sau tay lái của chồng và từ những chia sẻ của anh với chị về những chiếc xe phân khối lớn.

Chúc chị luôn hạnh phúc và an toàn trên các cung đường!

KHÁNH LINH
TIN LIÊN QUAN

Nữ biker gợi ý những mẫu xe phân khối lớn phù hợp với phái nữ

KHÁNH LINH |

Một số mẫu xe môtô phân khối lớn phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của chị em phụ nữ và những người mới bắt đầu đam mê "chơi" xe môtô.

Gợi ý mẫu xe ôtô nhỏ gọn thời trang cho phái nữ

KHÁNH LINH |

Một mẫu xe ôtô phù hợp với phái đẹp thường phải đáp ứng tiêu chuẩn về kiểu dáng, màu sắc, nhỏ gọn tiện dụng hay cũng có thể là dựa vào thương hiệu.

Nguyên tắc chăm sóc xe hơi mùa mưa bão tài xế cần biết

LÂM ANH |

Những ngày mưa bão liên tiếp khiến xe luôn trong tình trạng dính nước, ẩm ướt, bám dính nhiều đất. Chủ xe cần chú ý chăm sóc cho xe đúng cách để đảm bảo sạch sẽ và hạn chế vi khuẩn trong xe.

Winifred Wells - Người phụ nữ đầu tiên truyền cảm hứng về môtô

LÂM ANH (Theo OLD BIKE AUTRALASIA) |

Đột phá, can đảm, truyền cảm hứng sâu sắc những tính từ này vẫn chưa đủ để mô tả về người phụ nữ phi thường tên là Winifred Winnie Wells.

Nữ biker gợi ý những mẫu xe phân khối lớn phù hợp với phái nữ

KHÁNH LINH |

Một số mẫu xe môtô phân khối lớn phù hợp với vóc dáng nhỏ nhắn của chị em phụ nữ và những người mới bắt đầu đam mê "chơi" xe môtô.

Gợi ý mẫu xe ôtô nhỏ gọn thời trang cho phái nữ

KHÁNH LINH |

Một mẫu xe ôtô phù hợp với phái đẹp thường phải đáp ứng tiêu chuẩn về kiểu dáng, màu sắc, nhỏ gọn tiện dụng hay cũng có thể là dựa vào thương hiệu.

Nguyên tắc chăm sóc xe hơi mùa mưa bão tài xế cần biết

LÂM ANH |

Những ngày mưa bão liên tiếp khiến xe luôn trong tình trạng dính nước, ẩm ướt, bám dính nhiều đất. Chủ xe cần chú ý chăm sóc cho xe đúng cách để đảm bảo sạch sẽ và hạn chế vi khuẩn trong xe.

Winifred Wells - Người phụ nữ đầu tiên truyền cảm hứng về môtô

LÂM ANH (Theo OLD BIKE AUTRALASIA) |

Đột phá, can đảm, truyền cảm hứng sâu sắc những tính từ này vẫn chưa đủ để mô tả về người phụ nữ phi thường tên là Winifred Winnie Wells.