70% bệnh nhi tay chân miệng nội trú ở TPHCM từ tuyến tỉnh chuyển về

NGUYỄN LY |

TPHCM - Ngày 19.10, Sở Y tế TPHCM cho biết, có tới 70% bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng (TCM) điều trị nội trú tại 4 bệnh viện tuyến cuối tại TPHCM đều từ tuyến tỉnh chuyển về. Cộng với dịch bệnh sốt xuất huyết khiến cho áp lực quá tải bệnh viện ngày càng tăng cao.

TS.BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, về tình hình dịch bệnh tay chân miệng (TCM), sau khi số ca mắc đạt đỉnh lần thứ nhất tại tuần 30-31 (cuối tháng 7, đầu tháng 8) giảm dần, cho đến tuần 36 (đầu tháng 9) bắt đầu tăng trở lại và tăng mạnh liên tục cho đến nay.

Tuy nhiên, về các trường hợp nặng và tử vong thì tại các tỉnh miền Tây lại chiếm tỉ lệ phần lớn (với 81%), bệnh nặng tập trung ở trẻ em dưới 3 tuổi (chiếm 77%), đã ghi nhận 23 trường hợp tử vong trong khu vực phía Nam (TPHCM chưa có trường hợp tử vong). Tác nhân chủ yếu gây TCM năm nay là virus EV71.

Việc chuyển bệnh nhân hàng loạt lên TPHCM cũng đồng thời gây quá tải cục bộ tại các bệnh viện tuyến cuối của TPHCM (70% tổng số bệnh nhi TCM đang điều trị nội trú tại 4 bệnh viện tuyến cuối của TPHCM là từ các tỉnh chuyển về).

Đối với tình hình dịch sốt xuất huyết (SXH), số ca mắc, ca nặng và ca tử vong thấp hơn nhiều so với cùng kỳ năm 2022 và trung bình 5 năm, từ đầu năm 2023 đến nay đã có 18 trường hợp tử vong trong khu vực (1 trường hợp ngụ tại TPHCM). Tuy nhiên, số ca bệnh tại TPHCM đang có xu hướng tăng nhẹ từ tuần 24 đến nay, trong bối cảnh những đợt nắng nóng xen kẽ đợt mưa nhiều. Tính đến tuần 40, số ca mắc đã vượt đỉnh thứ nhất của năm 2023 và vẫn đang tiếp tục tăng.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, tỉ lệ mắc mới trung bình của khu vực phía Nam là 229 ca/100.000 dân, số ca mắc tích lũy tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022, chủ yếu tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ.

Cũng theo Sở Y tế TPHCM, hiện vẫn còn một số bệnh viện chuyên khoa sản nhi ở một số tỉnh trong khu vực chưa có đủ các thuốc thiết yếu (như gamma globulin, phenobarbital, milrinone). Có bệnh viện tỉnh chưa triển khai được kỹ thuật lọc máu… nên chưa đáp ứng yêu cầu điều trị kịp thời cho các bệnh nhi ngay khi chuyển nặng, buộc phải chuyển viện, dẫn đến tình trạng chuyển bệnh không an toàn, bệnh nhân không được điều trị kịp thời dẫn đến các biến chứng nặng, thậm chí tử vong.

Sở Y tế TPHCM tiếp tục chỉ đạo Bệnh viện Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Nhi đồng Thành phố và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố tăng cường vai trò chỉ đạo tuyến, hỗ trợ chuyên môn cho các cơ sở khám chữa bệnh của các tỉnh, đặc biệt là các tỉnh hiện đang có dịch TCM với số ca mắc và ca nặng tăng cao.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, khẩn trương cử ngay tổ chuyên gia đến bệnh viện chuyên khoa sản nhi của tỉnh An Giang, Kiên Giang để hỗ trợ chuyên môn về điều trị bệnh tay chân miệng, đào tạo về lọc máu, giúp các đơn vị củng cố và nâng cao năng lực, đáp ứng nhu cầu điều trị cho người dân ngay tại địa phương.

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận ca tử vong thứ 2 của trẻ em do bị tay chân miệng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tính đến ngày 15.10, ngành Y tế đã ghi nhận 2 ca tử vong của trẻ em do bệnh tay chân miệng trên địa bàn.

Nguyên nhân, biểu hiện và cách điều trị bệnh tay chân miệng ở trẻ

An Nhiên |

Bệnh tay chân miệng rất dễ phát bệnh ở trẻ và có thể truyền nhiễm, các bậc phụ huynh cần chú ý đến những biểu hiện này ở trẻ để phát hiện và điều trị kịp thời.

Cảnh báo bệnh tay chân miệng trở nặng ở trẻ

Hạ Mây |

Đa phần trẻ mắc bệnh tay chân miệng diễn biến nhẹ nhưng không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể có nhiều biến chứng nguy hiểm. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh) đã có những khuyến cáo liên quan đến bệnh tay chân miệng trở nặng ở trẻ.

Sử dụng kỹ thuật ECMO cứu sống bệnh nhi mắc tay chân miệng nguy kịch

Hạ Mây |

Mới đây, để cứu sống bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng nguy kịch, các bác sĩ tại khoa Hồi sức Nhiễm và COVID-19 - Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã sử dụng kỹ thuật ECMO (trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể). Đây là trường hợp đầu tiên trên cả nước dùng phương pháp này trong điều trị bệnh tay chân miệng.

Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận ca tử vong thứ 2 của trẻ em do bị tay chân miệng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Tính đến ngày 15.10, ngành Y tế đã ghi nhận 2 ca tử vong của trẻ em do bệnh tay chân miệng trên địa bàn.

Nguyên nhân, biểu hiện và cách điều trị bệnh tay chân miệng ở trẻ

An Nhiên |

Bệnh tay chân miệng rất dễ phát bệnh ở trẻ và có thể truyền nhiễm, các bậc phụ huynh cần chú ý đến những biểu hiện này ở trẻ để phát hiện và điều trị kịp thời.

Cảnh báo bệnh tay chân miệng trở nặng ở trẻ

Hạ Mây |

Đa phần trẻ mắc bệnh tay chân miệng diễn biến nhẹ nhưng không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể có nhiều biến chứng nguy hiểm. Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (TP Hồ Chí Minh) đã có những khuyến cáo liên quan đến bệnh tay chân miệng trở nặng ở trẻ.

Sử dụng kỹ thuật ECMO cứu sống bệnh nhi mắc tay chân miệng nguy kịch

Hạ Mây |

Mới đây, để cứu sống bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng nguy kịch, các bác sĩ tại khoa Hồi sức Nhiễm và COVID-19 - Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã sử dụng kỹ thuật ECMO (trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể). Đây là trường hợp đầu tiên trên cả nước dùng phương pháp này trong điều trị bệnh tay chân miệng.