Người trên 60 tuổi ở TPHCM sẽ được khám sức khỏe miễn phí

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Nhằm phát hiện bệnh không lây nhiễm ở người cao tuổi hiệu quả, TP vừa ban hành kế hoạch khám sức khỏe triển khai ở mỗi quận, huyện chọn ít nhất một phường xã để thí điểm và hoàn tất trước ngày 31.8.

Sở Y tế TPHCM cho biết, người cao tuổi có thể khám sức khỏe tại trung tâm y tế, trạm y tế, bệnh viện quận, huyện hoặc bệnh viên đa khoa khu vực… Theo đó, mỗi nơi khám phải thành lập các "Tổ khám sức khỏe" với 3-5 thành viên gồm bác sĩ nội tổng quát, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh để siêu âm ổ bụng, y sĩ, điều dưỡng, hộ sinh…

Khi khám sức khỏe, người cao tuổi sẽ được làm xét nghiệm cận lâm sàng, siêu âm tổng quát, xét nghiệm máu (định lượng glucose, định lượng creatinin, định lượng triglycerid, định lượng LDL-C).

Trường hợp nếu phát hiện người cao tuổi có các dấu hiệu nghi ngờ các bệnh lí, nhân viên y tế sẽ giới thiệu đến bệnh viện xét nghiệm chuyên sâu nếu trạm y tế không có đủ cơ sở, vật chất, trang thiết bị.

Trường hợp nếu người cao tuổi không thể di chuyển đến điểm khám sức khỏe, các trạm y tế phải cử nhân sự đến nhà để tổ chức thăm khám.

Sau khi khám sức khỏe xong, các đơn vị này phải kết luận tình trạng sức khỏe và thông tin kết quả khám sức khỏe cho người cao tuổi trong thời gian từ 24-48 giờ sau khi khám. Bên cạnh đó, các điểm khám sức khỏe sẽ nhập đầy đủ kết quả xét nghiệm cận lâm sàng vào phần mềm để đảm bảo dữ liệu được liên thông, kết nối vào hồ sơ sức khỏe của người dân.

Theo thống kê, hiện TPHCM có hơn 1 triệu người cao tuổi, trong đó các quận huyện có số người cao tuổi đông nhất bao gồm: TP Thủ Đức (95.269 người), quận Bình Thạnh (82.692 người), quận Gò Vấp (67.860 người), quận 8 (65.227 người)…

NGUYỄN LY
TIN LIÊN QUAN

Cứu bé gái 3 tuổi bị lõm ngực nặng

Thanh Chân |

TP Hồ Chí Minh - Khi thấy trẻ ho nặng hơn và thở mệt kèm sốt, gia đình chuyển trẻ đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Tại đây, êkip bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị lõm ngực và có kén khí ở phổi.

Hoàng Oanh bật khóc trước lời tâm sự của cậu bé 13 tuổi

DI PY |

Tại chương trình "Điều con muốn nói" tuần này trên VTV9, bé Nguyễn Quang lựa chọn không đặt bất cứ gì vào trong chiếc hộp bí mật, MC Hoàng Oanh suy đoán bé mang một nỗi niềm không thể nói nên lời, trái ngược với Tô Nhi A (giảng viên Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM) khi nữ tiến sĩ đoán bé có quá nhiều tâm sự đến nỗi không biết bắt đầu từ đâu.

7 nguyên tắc vàng để sống thọ

HƯƠNG SƠN (THEO HEALTH) |

Ăn uống lành mạnh, thường xuyên tập thể dục khiến cho cơ thể được cải thiện sức khoẻ và kéo dài tuổi thọ. Dưới đây là một số quy tắc vàng giúp bạn sống thọ và có một cuộc sống lành mạnh.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn lưu hành

Thanh Chân |

Đại dịch COVID-19 đã và đang gây ra nhiều vấn đề trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Việc này đòi hỏi người chăm sóc cần lưu ý để nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe người cao tuổi, nhất là các đối tượng mắc nhiều bệnh nền.

Cứu bé gái 3 tuổi bị lõm ngực nặng

Thanh Chân |

TP Hồ Chí Minh - Khi thấy trẻ ho nặng hơn và thở mệt kèm sốt, gia đình chuyển trẻ đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Tại đây, êkip bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị lõm ngực và có kén khí ở phổi.

Hoàng Oanh bật khóc trước lời tâm sự của cậu bé 13 tuổi

DI PY |

Tại chương trình "Điều con muốn nói" tuần này trên VTV9, bé Nguyễn Quang lựa chọn không đặt bất cứ gì vào trong chiếc hộp bí mật, MC Hoàng Oanh suy đoán bé mang một nỗi niềm không thể nói nên lời, trái ngược với Tô Nhi A (giảng viên Cao đẳng Sư phạm Trung ương TPHCM) khi nữ tiến sĩ đoán bé có quá nhiều tâm sự đến nỗi không biết bắt đầu từ đâu.

7 nguyên tắc vàng để sống thọ

HƯƠNG SƠN (THEO HEALTH) |

Ăn uống lành mạnh, thường xuyên tập thể dục khiến cho cơ thể được cải thiện sức khoẻ và kéo dài tuổi thọ. Dưới đây là một số quy tắc vàng giúp bạn sống thọ và có một cuộc sống lành mạnh.

Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn lưu hành

Thanh Chân |

Đại dịch COVID-19 đã và đang gây ra nhiều vấn đề trong chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Việc này đòi hỏi người chăm sóc cần lưu ý để nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe người cao tuổi, nhất là các đối tượng mắc nhiều bệnh nền.