Khoa Mắt - Bệnh viện Lê Văn Thịnh, TPHCM, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân, trong đó đa phần bệnh nhân đến đây đều mắc các tật khúc xạ, cận thị và chủ yếu là trẻ em đang trong độ tuổi đến trường.
Theo bác sĩ Huỳnh Thị Bích Liễu - Phó Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Lê Văn Thịnh TPHCM, trên 80% trẻ được bố mẹ đưa đến bệnh viện khám đều mắc các tật khúc xạ về mắt như: cận thị, loạn thị,… Thông thường khi trẻ từ 5-6 tuổi trở đi mới bắt đầu cảm thấy nhìn mờ, lúc này phụ huynh mới đưa con em mình đi khám mắt thì đã quá muộn.
Qua khai thác bệnh sử, phần lớn những bệnh nhân nhỏ tuổi mắc các tật khúc xạ về mắt đều có điểm chung là thường xuyên sử dụng công nghệ, thiếu tiếp xúc với ánh sáng bên ngoài vì ánh sáng tự nhiên rất tốt cho võng mạc của trẻ nên bị các tật về mắt khi còn nhỏ.
Cũng theo bác sĩ Liễu, nhiều trường hợp được chẩn đoán mắc tật khúc xạ chính xác, nhưng cũng có những trường hợp sử dụng mắt quá nhiều gây ra tình trạng cận thị giả. Lúc này, việc tư vấn để người bệnh thay đổi thói quen sinh hoạt cho đôi mắt rất quan trọng.
Ví dụ như, khi ngồi dưới môi trường ánh sáng quá sẽ gây ra hiện tượng chói, cơ thể con người sẽ có cơ chế làm mờ hình ảnh đi. Việc làm mờ hình ảnh sẽ không nhìn thấy những vật xung quanh một cách rõ ràng, mắt sẽ làm việc nhiều hơn để có hể nhìn rõ hơn và đây cũng là tác hại chính ánh sáng không đúng.
Những lúc này, người bệnh cần tái khám liên tục để bác sĩ kiểm tra mắt ổn định hay chưa, từ đó có những phương pháp điều trị tiếp theo như đeo kính, nhỏ thuốc, cân bằng ánh sáng tiếp xúc với thiết bị điện tử…
Nếu phụ huynh không đưa con đến khám kịp thời, các tật về mắt lâu dần sẽ chuyển biến nặng hơn. Trẻ có đôi mắt thiếu sáng cũng gây mệt mỏi, nhức mắt, ảnh hưởng đến tâm sinh lý của trẻ trong quá trình trưởng thành.