Uống 50 viên thuốc tăng cân không rõ loại, bệnh nhân rơi vào nguy kịch

Thanh Thanh |

Cần Thơ - Sau khi uống khoảng 50 viên thuốc không rõ nguồn gốc trong 2 ngày, bệnh nhân bị ngộ độc cấp, biến chứng toan chuyển hoá nặng, nguy cơ tử vong rất cao.

Thông tin từ gia đình cho biết bà B.T.L (60 tuổi, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) có tình trạng lúc nhớ lúc quên và được người quen giới thiệu dùng thuốc tăng cân.

Sau khi uống khoảng 50 viên thuốc không rõ nguồn gốc trong 2 ngày, bà L có biểu hiện lơ mơ, tím tái và co giật. Người nhà đưa bà L đến Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ) cấp cứu.

​Qua thăm khám và thực hiện cận lâm sàng, ekip bác sĩ chẩn đoán đây là trường hợp ngộ độc cấp do dùng thuốc không rõ loại, biến chứng toan chuyển hoá nặng, nguy cơ tử vong rất cao.

Người bệnh được khẩn trương đặt nội khí quản cấp cứu và chuyển Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc (ICU) điều trị. Qua 24 giờ lọc máu liên tục, các chỉ số xét nghiệm tốt lên, triệu chứng lâm sàng người bệnh cải thiện rõ rệt.

Sau 48 giờ, người bệnh tỉnh táo, cai máy thở thành công và được rút ống nội khí quản. Hiện đã được chuyển Đơn vị tiêu hoá theo dõi, dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Qua trường hợp người bệnh này, bác sĩ Nguyễn Tuấn Nghĩa, Khoa Hồi sức tích cực & Chống độc (ICU) Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long khuyến cáo những người thể trạng gầy, muốn tăng cân an toàn và hiệu quả, nên đi thăm khám ở các chuyên khoa dinh dưỡng và từ đó có chế độ ăn uống hợp lý.

Không nên tự ý dùng thuốc tăng cân không rõ nguồn gốc, vừa không hiệu quả, lại có thể gây nguy hại đến sức khoẻ.

Thanh Thanh
TIN LIÊN QUAN

Cứu sống trẻ 3 tháng tuổi xuất huyết tiêu hóa nặng do nhiễm giun

Thanh Thanh |

TPHCM - Bệnh nhi 3 tháng tuổi được chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa, viêm ruột, nhiễm trùng huyết, nhiễm giun. Được biết, trẻ được cho bú sữa bằng nước sông lắng phèn, không được đun sôi. 

Hồi chuông cảnh báo từ các vụ ngộ độc rượu

Thanh Hương |

Liên tiếp các vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng, thậm chí gây chết người gần đây là lời cảnh báo đắt giá về sự nguy hại khi sử dụng rượu không rõ nguồn gốc.

Thông tin cập nhật vụ ngộ độc rượu: Thêm một bệnh nhân nguy hiểm tính mạng

Tuệ Nhi |

Trong số các bệnh nhân trong vụ “TPHCM: Uống rượu không rõ nguồn gốc 2 người tử vong, 6 người nguy kịch”, hiện một trong 6 bệnh nhân bị ngộ độc rượu vẫn tiến triển nặng, nguy hiểm tính mạng.

Biến chứng bàn tay do sử dụng thuốc giảm đau điều trị khớp

Hà Lê |

Khoa Phẫu thuật Chấn thương Chi trên và Vi phẫu (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) tiếp nhận nhiều trường hợp người bệnh bị biến chứng bàn tay, cổ tay do sử dụng tiêm thuốc giảm đau trong điều trị đau khớp.

Cứu sống trẻ 3 tháng tuổi xuất huyết tiêu hóa nặng do nhiễm giun

Thanh Thanh |

TPHCM - Bệnh nhi 3 tháng tuổi được chẩn đoán xuất huyết tiêu hóa, viêm ruột, nhiễm trùng huyết, nhiễm giun. Được biết, trẻ được cho bú sữa bằng nước sông lắng phèn, không được đun sôi. 

Hồi chuông cảnh báo từ các vụ ngộ độc rượu

Thanh Hương |

Liên tiếp các vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng, thậm chí gây chết người gần đây là lời cảnh báo đắt giá về sự nguy hại khi sử dụng rượu không rõ nguồn gốc.

Thông tin cập nhật vụ ngộ độc rượu: Thêm một bệnh nhân nguy hiểm tính mạng

Tuệ Nhi |

Trong số các bệnh nhân trong vụ “TPHCM: Uống rượu không rõ nguồn gốc 2 người tử vong, 6 người nguy kịch”, hiện một trong 6 bệnh nhân bị ngộ độc rượu vẫn tiến triển nặng, nguy hiểm tính mạng.

Biến chứng bàn tay do sử dụng thuốc giảm đau điều trị khớp

Hà Lê |

Khoa Phẫu thuật Chấn thương Chi trên và Vi phẫu (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) tiếp nhận nhiều trường hợp người bệnh bị biến chứng bàn tay, cổ tay do sử dụng tiêm thuốc giảm đau trong điều trị đau khớp.