"Cha đẻ của Tiramisu" qua đời ở tuổi 93

Hà Anh |

Ado Campeol, người được truyền thông Italia mệnh danh là "cha đẻ của Tiramisu", đã qua đời ở tuổi 93, BBC đưa tin ngày 31.10.

Campeol là chủ sở hữu Alle Beccherie, nhà hàng ở miền Bắc Italia, nơi có món tráng miệng nổi tiếng do vợ ông và một đầu bếp sáng chế ra.

Món ăn gồm bánh quy ngấm cà phê và pho-mát kem mascarpone, được thêm vào thực đơn của nhà hàng từ năm 1972.

Theo BBC, có tranh cãi kéo dài về nguồn gốc của Tiramisu nhưng công thức được phát triển tại nhà hàng của Campeol được chấp nhận rộng rãi. 

Luca Zaia, thống đốc vùng Veneto, chia sẻ sau khi Campeol qua đời rằng, thành phố đã "mất một ngôi sao khác trong lịch sử ẩm thực và rượu vang".

Nhà hàng Alle Beccherie được gia đình Campeol mở năm 1939 và Ado Campeol tiếp quản công việc kinh doanh vào cuối Chiến tranh Thế giới thứ hai. 

Theo nhà đồng sáng chế món tráng miệng, đầu bếp Roberto Linguanotto, Tiramisu là kết quả của một tai nạn khi làm kem vani.

Đầu bếp Linguanotto thả một ít pho mát kem mascarpone vào bát trứng và đường. Sau khi nhận thấy hương vị dễ chịu của hỗn hợp, ông đã nói với vợ của Campeol là Alba. Sau đó, hai người hoàn thiện món tráng miệng bằng cách thêm bánh sampa ngâm cà phê và rắc cacao lên.

Món ăn mới được giới thiệu trên tạp chí Veneto năm 1981, ấn phẩm địa phương dành riêng cho ẩm thực và rượu vang. Hiện tại, Tiramisu là một trong những món tráng miệng nổi tiếng nhất của Italia. 

Có nhiều biến thể của Tiramisu có thành phần rượu nhưng công thức ban đầu được Học viện Ẩm thực Italia chứng nhận năm 2010 không chứa cồn.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Người đàn ông cầu xin cảnh sát Italia cho ở tù để thoát khỏi vợ ở nhà

Hà Anh |

Một người đàn ông bị quản thúc tại gia ở Italia đã xuất hiện tại đồn cảnh sát yêu cầu được ngồi tù vì không thể chịu đựng được cuộc sống với vợ ở nhà. 

Đĩa ăn cổ trong ngăn kéo ở Italia bán đấu giá được 1,7 triệu USD

Hà Anh |

Một đĩa ăn thế kỷ 16 "cực kỳ hiếm" mô tả câu chuyện kinh thánh về Samson và Delilah được phát hiện trong ngăn kéo một ngôi nhà nông thôn và bán đấu giá được hơn 1,7 triệu USD, gấp 10 lần ước tính ban đầu.

“Cha đẻ” hit “Không cảm xúc” bị TiTi và đồng nghiệp "bốc phốt”

DI PY |

"Sàn đấu ngôi sao" với sự tham gia đầy hài hước của nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Đình Vũ - diễn viên Thạch Thảo và đội của ca sĩ TiTi - diễn viên Tuyền Mập.

"Thanh âm quyền năng": “Cha đẻ” giọng lồng tiếng Conan lộ diện

VY VY |

"Thanh âm quyền năng" mở đầu với nhiều gương mặt kỳ cựu trong lĩnh vực lồng tiếng, điển hình có MC Ốc Thanh Vân hay “cha đẻ” giọng lồng tiếng Conan trong bộ phim hoạt hình lừng danh - Hoàng Sơn. Ngoài ra, màn đọ sức của Hoàng Sơn và Xuân Nghị hứa hẹn sẽ đem đến nhiều điều thú vị.

Người đàn ông cầu xin cảnh sát Italia cho ở tù để thoát khỏi vợ ở nhà

Hà Anh |

Một người đàn ông bị quản thúc tại gia ở Italia đã xuất hiện tại đồn cảnh sát yêu cầu được ngồi tù vì không thể chịu đựng được cuộc sống với vợ ở nhà. 

Đĩa ăn cổ trong ngăn kéo ở Italia bán đấu giá được 1,7 triệu USD

Hà Anh |

Một đĩa ăn thế kỷ 16 "cực kỳ hiếm" mô tả câu chuyện kinh thánh về Samson và Delilah được phát hiện trong ngăn kéo một ngôi nhà nông thôn và bán đấu giá được hơn 1,7 triệu USD, gấp 10 lần ước tính ban đầu.

“Cha đẻ” hit “Không cảm xúc” bị TiTi và đồng nghiệp "bốc phốt”

DI PY |

"Sàn đấu ngôi sao" với sự tham gia đầy hài hước của nhạc sĩ, ca sĩ Nguyễn Đình Vũ - diễn viên Thạch Thảo và đội của ca sĩ TiTi - diễn viên Tuyền Mập.

"Thanh âm quyền năng": “Cha đẻ” giọng lồng tiếng Conan lộ diện

VY VY |

"Thanh âm quyền năng" mở đầu với nhiều gương mặt kỳ cựu trong lĩnh vực lồng tiếng, điển hình có MC Ốc Thanh Vân hay “cha đẻ” giọng lồng tiếng Conan trong bộ phim hoạt hình lừng danh - Hoàng Sơn. Ngoài ra, màn đọ sức của Hoàng Sơn và Xuân Nghị hứa hẹn sẽ đem đến nhiều điều thú vị.