5 địa điểm tham quan hấp dẫn dịp Tết 2020 tại Sài Gòn

Trần Khanh |

Không khí Tết ở Sài Gòn luôn có những màu sắc rất rực rỡ và vui tươi. Nếu bạn đang cần tìm các địa điểm vui chơi, chụp ảnh trong những ngày Tết thì dưới đây là những gợi ý đáng cân nhắc.

1/ Đường hoa Nguyễn Huệ

Nhiều năm qua, vườn hoa Nguyễn Huệ đã trở nên khá quen thuộc với người dân Sài Gòn trong mỗi dịp Tết đến. Năm nay, đường hoa có chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh – Vững tin tiến bước” được khai mạc từ ngày 22.1 (tức 28 tháng Chạp) đến hết ngày 28.1 (mùng 4 Tết). 

Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh Trần Khanh.
Phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh Trần Khanh. 

Trong thời gian diễn ra chương trình, TP.Hồ Chí Minh sẽ tổ chức các hoạt động thú vị như: Cắm hoa, cắt tỉa rau củ nghệ thuật và nhiều hoạt động nghệ thuật đan xen.

2/ Hội hoa xuân Tao Đàn

Hội hoa xuân Tao Đàn được tổ chức tại công viên Tao Đàn (quận 1), keó dài từ ngày 19.1 (tức 25 tháng Chạp) đến hết 30.1 (mùng 6 Tết). Năm nay, hội hoa xuân có sự xuất hiện của khoảng 3.000 loại cây và hiện vật độc đáo. 

Công viên Tao Đàn. Ảnh TS.
Công viên Tao Đàn. Ảnh TS. 

Đặc biệt, hội hoa năm nay có rất nhiều kỳ hoa dị thảo ở các vùng miền nhiệt đới, ôn đới, bon sai đặc sắc. Lễ hội hoa xuân Tao Đàn năm nào cũng mang nét đặc trưng hấp dẫn, trở thành điểm tham quan yêu thích của người dân thành phố.

3/ Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng

Lễ hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng đã được tổ chức hàng chục năm qua tại khu vực hồ Bán Nguyệt (quận 7). Tại đây, quy tụ nhiều loài hoa độc đáo từ các vùng miền khác nhau như: Hoa mai chiếu thuỷ (hoa mai nhiều cánh của miền Nam), đào Nhật Tân (ở Hà Nội), hoa thuỷ tiên và cúc đại đoá (ở Thừa Thiên - Huế).

Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng. Ảnh Huân Cao.
Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng. Ảnh Huân Cao. 

Năm nay, hội hoa xuân còn có thêm cuộc thi về cây cảnh dành cho các nghệ nhân trên khắp cả nước. Đây cũng là cơ hội để người dân được chiêm ngưỡng nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc.

4/ “Phố Tây” Bùi Viện

Đây cũng là một địa điểm chơi Tết 2020 ở Sài Gòn rất đặc biệt. Đêm giao thừa, hàng nghìn người trong và ngoài nước chen chân trên phố đi bộ Bùi Viện. Họ cùng nhau vui chơi và chờ đón năm mới. Từ lâu, “phố Tây” được xem là địa điểm quen thuộc của du khách quốc tế khi đặt chân đến Sài Gòn. 

Phố Tây Bùi Viện. Ảnh NT.
Phố Tây Bùi Viện. Ảnh NT. 

5/ Phố ông Đồ

So với mọi năm, lễ hội Tết Canh Tý 2020 vẫn giữ hình ảnh không thể thiếu trong mỗi dịp Tết đó là đường mai vàng và phố ông Đồ dọc hai tuyến đường Phạm Ngọc Thạch và Nguyễn Thị Minh Khai (quận 1).

Phố ông Đồ. Ảnh AT.
Phố ông Đồ. Ảnh AT. 

Điểm nhấn của năm nay chính là khu vực tiểu cảnh của 4 làng nghề truyền thống Việt Nam như: Làng gốm, làng mây, làng hương, làng lụa. Lễ hội Tết Canh Tý 2020 sẽ diễn ra từ ngày 9-29.1.

Trần Khanh
TIN LIÊN QUAN

Tối nay xem pháo hoa Tết Nguyên đán 2020 ở đâu?

TRẦN KHANH |

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, TP.Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa phục vụ người dân tại 7 địa điểm, trong đó có 2 điểm bắn tầm cao và 6 điểm bắn tầm thấp.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2020 đã sẵn sáng trước giờ khai mạc

Anh Tú - Chân Phúc |

Một ngày trước khai mạc, hầu hết những phân đoạn, tiểu cảnh… đặc sắc, sinh động của đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) đã cơ bản hoàn thành.

Hội hoa Xuân TP.HCM Canh Tý 2020: Du khách sẽ có cảm giác mới lạ

QUỲNH NHƯ |

Sáng nay (19.1), Hội hoa Xuân đã hoàn tất, dự kiến tối nay sẽ chính thức khai mạc và chào đón người dân đến tham quan.

“Đột nhập” vườn bonsai chục tỷ của nghệ nhân xứ hoa kiểng

LAN NGÔ |

Sinh ra trong gia đình không có truyền thống trồng kiểng nhưng với sự đam mê của mình, anh Nguyễn Phước Lộc (ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) đã cho ra đời hơn 2.000 tác phẩm bonsai độc đáo, trị giá lên đến vài chục tỷ đồng. Mặc dù chỉ hơn 40 tuổi nhưng anh Lộc đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề sửa kiểng bonsai và từng là Chủ tịch Hội sinh vật cảnh TP.Sa Đéc.

Tối nay xem pháo hoa Tết Nguyên đán 2020 ở đâu?

TRẦN KHANH |

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, TP.Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa phục vụ người dân tại 7 địa điểm, trong đó có 2 điểm bắn tầm cao và 6 điểm bắn tầm thấp.

Đường hoa Nguyễn Huệ 2020 đã sẵn sáng trước giờ khai mạc

Anh Tú - Chân Phúc |

Một ngày trước khai mạc, hầu hết những phân đoạn, tiểu cảnh… đặc sắc, sinh động của đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM) đã cơ bản hoàn thành.

Hội hoa Xuân TP.HCM Canh Tý 2020: Du khách sẽ có cảm giác mới lạ

QUỲNH NHƯ |

Sáng nay (19.1), Hội hoa Xuân đã hoàn tất, dự kiến tối nay sẽ chính thức khai mạc và chào đón người dân đến tham quan.

“Đột nhập” vườn bonsai chục tỷ của nghệ nhân xứ hoa kiểng

LAN NGÔ |

Sinh ra trong gia đình không có truyền thống trồng kiểng nhưng với sự đam mê của mình, anh Nguyễn Phước Lộc (ấp Khánh Nhơn, xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) đã cho ra đời hơn 2.000 tác phẩm bonsai độc đáo, trị giá lên đến vài chục tỷ đồng. Mặc dù chỉ hơn 40 tuổi nhưng anh Lộc đã có hơn 30 năm kinh nghiệm trong nghề sửa kiểng bonsai và từng là Chủ tịch Hội sinh vật cảnh TP.Sa Đéc.