Centara Mirage Resort – khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình sắp khai trương

V.P |

Centara Hotels & Resorts, đơn vị quản lý vận hành khách sạn hàng đầu của Thái Lan, mở rộng thương hiệu nghỉ dưỡng dành cho gia đình của tập đoàn bằng việc khai trương Centara Mirage thứ hai tại bãi biển Mũi Né ở Việt Nam. Centara Mirage Resort Mũi Né sẽ là khu nghỉ dưỡng công viên nước theo chủ đề Tây Ban Nha – Địa Trung Hải, lấy cảm hứng từ những hành trình khám phá và chuyến phiêu lưu trên biển.

Khai trương vào cuối tháng 4.2021, khu nghỉ dưỡng có đến 984 phòng này sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm với các yếu tố kỳ ảo đầy lý thú.

Những tiện nghi tuyệt vời dành cho gia đình bao gồm: Các dịch vụ ăn uống đa dạng, quán cà phê trên đài quan sát, sân chơi riêng biệt và Câu lạc bộ Trẻ em (Kids’ Clubs) dành cho trẻ nhỏ và thiếu niên, Cenvaree Spa và Spa Candy đầu tiên trên thế giới – một điểm đến chăm sóc sức khỏe được thiết kế dành riêng cho trẻ em. Công viên nước của khu nghỉ mát sẽ có sông lười, đường trượt nước, hồ bơi trượt nước (splash pool), hồ nhảy vách đá (cliff jumping pool) và hồ bơi dành cho trẻ em, đảm bảo một ngày vui chơi hứng khởi và thỏa thích.

Centara Mirage xây dựng được danh tiếng ở Thái Lan sau thành công của Centara Grand Mirage Beach Resort Pattaya, khai trương tại Pattaya vào năm 2009 và cho đến nay vẫn được nhiều người đánh giá là khu nghỉ dưỡng dành cho gia đình hàng đầu của Thái Lan.

V.P
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị cho khách du lịch thời kỳ hậu giãn cách xã hội với nhiều lựa chọn

V.P |

Năm 2021, Tập đoàn toàn cầu IHG đổi tên thành IHG Hotels & Resorts nhằm khẳng định mục tiêu là “Thương hiệu khách sạn vì cộng đồng”, đồng thời phát triển, mở rộng danh mục đầu tư, nhu cầu của chủ đầu tư khách sạn, du khách và các cộng đồng trên toàn cầu. Nhận diện thương hiệu IHG Hotels & Resorts sẽ giúp truyền tải được những câu chuyện hấp dẫn và gần gũi hơn với khách hàng, nhất là tệp khách hàng trẻ tuổi cũng như các chủ đầu tư.

Hà Nội: Xử lý nghiêm việc tăng giá, đeo bám khách du lịch tại lễ hội

Hạ Nguyên |

Thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng tăng giá, ép giá, đeo bám khách du lịch, ăn xin, trộm cắp, bói toán, mê tín dị đoan, cờ bạc dưới mọi hình thức trong dịp lễ hội 2021.

Địa điểm check-in nhất định phải đến khi du lịch Hà Nội dịp đầu đông

Lan Như |

Cuối thu đầu đông luôn là khoảnh khắc thật tình, những cơn gió heo may chạm khẽ vào da thịt. Nếu đây là lần đầu bạn đến với Hà Nội thì hẳn là có rất nhiều nơi đang chờ bạn khám phá đó.

Eagles Group khởi công dự án Swiss-Belresort Eagles Mũi Né

T.TH |

Ngày 20.9, Eagles Group khởi công dự án Swiss-Belresort Eagles Mũi Né – hệ thống căn hộ nghỉ dưỡng ứng dụng công nghệ AI tại Việt Nam, hợp tác cùng Tập đoàn Swiss-Belhotel International – một trong những đơn vị quản lý chuỗi khách sạn và bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng có tốc độ phát triển nhanh trên thế giới.

Chuẩn bị cho khách du lịch thời kỳ hậu giãn cách xã hội với nhiều lựa chọn

V.P |

Năm 2021, Tập đoàn toàn cầu IHG đổi tên thành IHG Hotels & Resorts nhằm khẳng định mục tiêu là “Thương hiệu khách sạn vì cộng đồng”, đồng thời phát triển, mở rộng danh mục đầu tư, nhu cầu của chủ đầu tư khách sạn, du khách và các cộng đồng trên toàn cầu. Nhận diện thương hiệu IHG Hotels & Resorts sẽ giúp truyền tải được những câu chuyện hấp dẫn và gần gũi hơn với khách hàng, nhất là tệp khách hàng trẻ tuổi cũng như các chủ đầu tư.

Hà Nội: Xử lý nghiêm việc tăng giá, đeo bám khách du lịch tại lễ hội

Hạ Nguyên |

Thành phố Hà Nội yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng tăng giá, ép giá, đeo bám khách du lịch, ăn xin, trộm cắp, bói toán, mê tín dị đoan, cờ bạc dưới mọi hình thức trong dịp lễ hội 2021.

Địa điểm check-in nhất định phải đến khi du lịch Hà Nội dịp đầu đông

Lan Như |

Cuối thu đầu đông luôn là khoảnh khắc thật tình, những cơn gió heo may chạm khẽ vào da thịt. Nếu đây là lần đầu bạn đến với Hà Nội thì hẳn là có rất nhiều nơi đang chờ bạn khám phá đó.

Eagles Group khởi công dự án Swiss-Belresort Eagles Mũi Né

T.TH |

Ngày 20.9, Eagles Group khởi công dự án Swiss-Belresort Eagles Mũi Né – hệ thống căn hộ nghỉ dưỡng ứng dụng công nghệ AI tại Việt Nam, hợp tác cùng Tập đoàn Swiss-Belhotel International – một trong những đơn vị quản lý chuỗi khách sạn và bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng có tốc độ phát triển nhanh trên thế giới.