HLV Bồ Đào Nha thừa nhận áp lực phải thắng tuyển nữ Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Francisco Neto cho biết, các cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ bước vào trận đấu với tuyển nữ Việt Nam với tâm lí phải giành chiến thắng.

Ngày 23.7, Bồ Đào Nha và Hà Lan đã gặp nhau trong cặp đấu còn lại ở lượt trận đầu tiên bảng E vòng chung kết World Cup nữ 2023. Với việc tuyển Mỹ có được chiến thắng cách biệt 3-0 trước Việt Nam ở lượt trận ra quân khiến cho cả Bồ Đào Nha và Hà Lan đều quyết tâm giành trọn 3 điểm ở màn so tài này.

Dù có được đánh giá cao hơn đối thủ nhưng tuyển nữ Hà Lan cũng phải rất vất vả mới có được chiến thắng tối thiểu trước Bồ Đào Nha, qua đó tạm vươn lên đứng thứ 2 bảng E và có cơ hội lớn giành vé đi tiếp.

Với Bồ Đào Nha, trận thua này khiến cho cơ hội đi tiếp vào vòng đấu loại trực tiếp trở nên mong manh hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, Bồ Đào Nha cũng đứng trước áp lực buộc phải thắng tuyển nữ Việt Nam để tiếp tục nuôi hi vọng đi tiếp.

Chính huấn luyện viên Francisco Neto cũng thừa nhận điều này: "Chúng tôi sẽ ra sân gặp Việt Nam với tâm lí buộc phải giành chiến thắng. Nhưng đây là trận đấu không hề dễ dàng chút nào. Tôi cảm thấy rất tự hào về các cầu thủ Bồ Đào Nha. Những gì họ đã làm được trong trận đấu đầu tiên tại World Cup là rất tốt. Dù phải chạm trán với á quân Hà Lan nhưng có thời điểm chúng tôi đã chơi lấn lướt và có một vài cơ hội nguy hiểm".

"Bồ Đào Nha đang sở hữu một tập thể đầy tính cạnh tranh và nếu tiếp tục như thế này, chúng tôi sẽ sớm phát triển mà thôi. Điều này chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào phong độ của chúng tôi", huấn luyện viên Francisco Neto nói thêm.

Tuyển nữ Bồ Đào Nha sẽ chạm trán tuyển nữ Việt Nam vào ngày 27.7. Vì là 2 đội đều có lần đầu tham dự giải và trình độ cũng không quá chênh lệch nên cả tuyển nữ Việt Nam và Bồ Đào Nha chắc chắn đều muốn hướng đến mục tiêu có điểm trong trận đấu này.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Món quà đặc biệt của tuyển nữ Việt Nam trước thềm World Cup nữ 2023

MINH PHONG |

Tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho hành trình "vươn ra biển lớn" tại vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Siêu máy tính Mỹ dự đoán tuyển nữ Việt Nam có 8% khả năng qua vòng bảng

HOÀNG HUÊ |

Siêu máy tính Gracenote của Nielsen (Mỹ) dự đoán, đội tuyển nữ Việt Nam có rất ít cơ hội để vượt qua vòng bảng World Cup nữ 2023.

Huấn luyện viên Bồ Đào Nha thận trọng trước tuyển nữ Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên tuyển nữ Bồ Đào Nha đánh giá cao tài năng của Huỳnh Như và e dè trước cách đá phòng ngự phản công của tuyển nữ Việt Nam.

Món quà đặc biệt của tuyển nữ Việt Nam trước thềm World Cup nữ 2023

MINH PHONG |

Tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho hành trình "vươn ra biển lớn" tại vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Siêu máy tính Mỹ dự đoán tuyển nữ Việt Nam có 8% khả năng qua vòng bảng

HOÀNG HUÊ |

Siêu máy tính Gracenote của Nielsen (Mỹ) dự đoán, đội tuyển nữ Việt Nam có rất ít cơ hội để vượt qua vòng bảng World Cup nữ 2023.

Huấn luyện viên Bồ Đào Nha thận trọng trước tuyển nữ Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên tuyển nữ Bồ Đào Nha đánh giá cao tài năng của Huỳnh Như và e dè trước cách đá phòng ngự phản công của tuyển nữ Việt Nam.