Tờ Kurier, Der Standard của Áo cũng như CNN của Indonesia xác nhận, cựu huấn luyện viên tuyển Việt Nam qua đời tối 7.9 rạng sáng ngày 8.9, tại quê nhà, sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Vợ ông – bà Jola đã chăm sóc ông cho đến tận những phút cuối đời.
Ông Alfred Riedl là huấn luyện viên ngoại gắn bó lâu nhất với tuyển Việt Nam từ trước đến nay. Ông có đến 3 giai đoạn dẫn dắt đội từ năm 1998-2000, 2003-2004 và 2005 đến 2007. Cùng với tuyển Việt Nam, ông đã giúp đội vào chung kết Tiger Cup (tiền thân AFF Cup) năm 1998, đoạt ngôi Á quân King’s Cup 2006 cũng như vào tứ kết Asian Cup 2007. Ở cấp độ U23, ông cùng đội U23 Việt Nam đoạt 2 HCB môn bóng đá nam tại SEA Games 2003, 2005.
Ngoài dẫn dắt tuyển Việt Nam, ông còn làm việc tại câu lạc bộ Khánh Hòa và Hải Phòng nhưng đều không thành công. Kết thúc công việc tại Việt Nam, huấn luyện viên sinh năm 1949 sang Lào làm huấn luyện viên rồi sau đó làm giám đốc kỹ thuật. Ngoài ra, ông cũng có 3 giai đoạn dẫn dắt tuyển Indonesia, giúp họ 2 lần vào chung kết AFF Cup 2010 và 2016 nhưng đều thua trận.
Khi còn thi đấu, ông Alfred Riedl đá tiền đạo, bắt đầu sự nghiệp vào năm 1967. Trong gần 20 năm thi đấu, ông ghi 210 bàn thắng sau 427 trận ra sân. Năm 1975, ông thậm chí còn đoạt danh hiệu Chiếc giày đồng Châu Âu, dành cho cầu thủ ghi bàn nhiều thứ 3 ở châu lục. Ở cấp độ tuyển quốc gia, ông Riedl có 4 lần thi đấu cho tuyển Áo, trong giai đoạn đội bóng này có rất nhiều chân sút xuất sắc như Hans Krankl, Walter Schachner, Franz Oberacher hay Kurt Welzl.