Truyền thông Hà Lan dành lời khen cho thủ môn Kim Thanh

Thanh Vũ |

Truyền thông Hà Lan đánh giá cao tuyển nữ Việt Nam, nhất là sau khi các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung vừa thi đấu kiên cường trước đội tuyển Mỹ.

Đội tuyển nữ Hà Lan vừa giành chiến thắng tối thiểu trước Bồ Đào Nha trong trận ra quân vòng chung kết World Cup nữ 2023. Hai đối thủ tiếp theo của "cơn lốc màu da cam" sẽ là đương kim vô địch Mỹ và tuyển nữ Việt Nam.

Nếu như Mỹ được đánh giá là thử thách khó khăn thì tuyển nữ Việt Nam cũng được xem là đối thủ cần phải dè chừng của Hà Lan trong 2 trận đấu còn lại của bảng E.

Sau khi tuyển nữ Việt Nam có màn trình diễn ổn định trước tuyển Mỹ, truyền thông Hà Lan càng đặc biệt quan tâm đến những "cô gái kim cương" của Việt Nam.

Tuyển nữ Hà Lan vừa có chiến thắng tối thiểu trước Bồ Đào Nha ngày ra quân World Cup nữ 2023. Ảnh: LĐBĐ Hà Lan
Tuyển nữ Hà Lan vừa có chiến thắng tối thiểu trước Bồ Đào Nha ngày ra quân World Cup nữ 2023. Ảnh: LĐBĐ Hà Lan

Trang NU của Hà Lan mới đây vừa có bài viết với tiêu đề: “Mỹ thắng nhạt nhẽo đội tuyển nữ Việt Nam ở trận ra quân”.

Tờ báo xứ sở hoa tulip cũng dành sự quan ngại khi nói về tuyển nữ Việt Nam: "Tưởng chừng như đội tuyển nữ Mỹ sẽ giành chiến thắng hủy diệt trước đối thủ xếp hạng 32 thế giới là đội tuyển nữ Việt Nam nhưng điều đó không trở thành hiện thực. Nhà đương kim vô địch đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, đặc biệt là Alex Morgan còn đá hỏng phạt đền”.

Tờ NU sau đó khen ngợi cầu thủ Việt Nam: “Thủ môn Kim Thanh đã có ngày thi đấu xuất sắc, cô được chấm cao điểm nhất bên phía đội tuyển nữ Việt Nam”.

Còn tờ NOS nhận định đội tuyển nữ Mỹ đã dồn toàn lực để hi vọng ghi thêm bàn vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam nhưng bất thành. Tờ báo này cũng đánh giá thủ môn Kim Thanh đã có màn trình diễn xuất sắc.

Tờ báo khác là Telegraaf còn tỏ ra lo ngại khi Hà Lan chuẩn bị đối đầu đội tuyển Mỹ. Tờ báo này giải thích do chỉ ghi được 3 bàn vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam, nên Mỹ sẽ phải dốc toàn lực khi đấu Hà Lan, bởi theo quy định khi bằng điểm nhau thì hiệu số bàn thắng bại sẽ được tính đầu tiên.

“Mỹ muốn ghi nhiều bàn thắng vào lưới đội tuyển nữ Việt Nam nhưng bất thành. Màn trình diễn của nhà đương kim vô địch chưa thực sự thuyết phục”, tờ Telegraaf của Hà Lan chốt lại.

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và tuyển nữ Hà Lan tại lượt trận cuối bảng E vòng chung kết World Cup nữ 2023 sẽ diễn ra vào lúc 18h00 ngày 1.8 tới đây.

Thanh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Cầu thủ Bồ Đào Nha quyết đánh bại tuyển nữ Việt Nam

Thanh Vũ |

Hậu vệ Carole Costa của Bồ Đào Nha bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng trước tuyển nữ Việt Nam để tiếp tục nuôi hi vọng đi tiếp ở vòng chung kết World Cup nữ 2023.

HLV Bồ Đào Nha thừa nhận áp lực phải thắng tuyển nữ Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Francisco Neto cho biết, các cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ bước vào trận đấu với tuyển nữ Việt Nam với tâm lí phải giành chiến thắng.

Món quà đặc biệt của tuyển nữ Việt Nam trước thềm World Cup nữ 2023

MINH PHONG |

Tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho hành trình "vươn ra biển lớn" tại vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Siêu máy tính Mỹ dự đoán tuyển nữ Việt Nam có 8% khả năng qua vòng bảng

HOÀNG HUÊ |

Siêu máy tính Gracenote của Nielsen (Mỹ) dự đoán, đội tuyển nữ Việt Nam có rất ít cơ hội để vượt qua vòng bảng World Cup nữ 2023.

Cầu thủ Bồ Đào Nha quyết đánh bại tuyển nữ Việt Nam

Thanh Vũ |

Hậu vệ Carole Costa của Bồ Đào Nha bày tỏ quyết tâm giành chiến thắng trước tuyển nữ Việt Nam để tiếp tục nuôi hi vọng đi tiếp ở vòng chung kết World Cup nữ 2023.

HLV Bồ Đào Nha thừa nhận áp lực phải thắng tuyển nữ Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Francisco Neto cho biết, các cầu thủ Bồ Đào Nha sẽ bước vào trận đấu với tuyển nữ Việt Nam với tâm lí phải giành chiến thắng.

Món quà đặc biệt của tuyển nữ Việt Nam trước thềm World Cup nữ 2023

MINH PHONG |

Tuyển nữ Việt Nam đã sẵn sàng cho hành trình "vươn ra biển lớn" tại vòng chung kết World Cup nữ 2023.

Siêu máy tính Mỹ dự đoán tuyển nữ Việt Nam có 8% khả năng qua vòng bảng

HOÀNG HUÊ |

Siêu máy tính Gracenote của Nielsen (Mỹ) dự đoán, đội tuyển nữ Việt Nam có rất ít cơ hội để vượt qua vòng bảng World Cup nữ 2023.