“Xu hướng cắt giảm”: Samsung đang học theo Apple?

Bảo Trân (Theo The Verge) |

Được biết, Samsung sẽ loại bỏ dần bộ sạc và tai nghe ra khỏi các sản phẩm smartphone của mình trong tương lai.

Công ty đã tiết lộ rằng, những chiếc điện thoại trong tương lai của Samsung sẽ không đi kèm sạc. Trong phần Hỏi & Đáp về lý do tại sao hãng lại quyết định bán điện thoại không bao gồm tai nghe và sạc như trước, Samsung cho biết họ tin rằng việc loại bỏ dần các phụ kiện khỏi điện thoại có thể giúp duy trì tình trạng ổn định cho môi trường.

Câu trả lời này ngụ ý rằng, trong khi các thế hệ điện thoại tiếp theo của hãng có thể không có phụ kiện đi kèm nhưng không phải tất cả đều bị cắt giảm. Samsung có nhiều dòng điện thoại, từ cao cấp, cận cao cấp cho đến các điện thoại tầm trung… Vậy nên sẽ có những thiết bị được duy trì trang bị bộ sạc khi bán ra.

Có thể Samsung muốn giữ lại bộ sạc trong các điện thoại tầm trung để thu hút những khách hàng không quá đam mê công nghệ, hay những người sử dụng điện thoại với nhu cầu cơ bản.

Tuy nhiên, dường như công ty không đi theo “lộ trình” như của Apple. Bằng chứng là nếu Apple loại bỏ hoàn toàn bộ sạc trong các điện thoại hiện có của mình thì danh sách điện thoại của Samsung như Note 20 Ultra hay Note 10 vẫn có bộ sạc đi kèm trong hộp điện thoại.

Mặc dù nhiều người cho rằng đây là sự thiếu nhất quán trong quan điểm của Samsung khi tuyên bố cắt giảm “nửa vời”: loại bỏ ở dòng điện thoại này nhưng vẫn duy trì ở dòng khác; nhưng điều này có nghĩa là Samsung không cần phải làm lại tất cả các hộp cho sản phẩm cũ và tất nhiên cũng là đảm bảo cho người mua không bị khó xử khi trải nghiệm mở hộp khác với những gì đã được xem.

Nếu so sánh giữa hai “ông lớn công nghệ” này, cách tiếp cận nào đúng thực sự phụ thuộc vào cái mà họ cho là tối ưu hóa. Với Samsung, chậm và ổn định sẽ giúp họ chiến thắng cuộc đua

Bảo Trân (Theo The Verge)
TIN LIÊN QUAN

Liệu Samsung Galaxy S21 sắp ra mắt có làm thỏa mãn Samfans?

Bảo Trân (Theo CNET) |

Đã có rất nhiều đồn đoán được đưa ra trước thềm ra mắt dòng Galaxy S21 mới của Samsung. Những thông số kỹ thuật rò rỉ từ màn hình, phần mềm, con chip, pin, hệ thống camera, kết nối, thiết kế, thậm chí là sự có mặt của bút S Pen này liệu có thể thỏa mãn Samfans?

Samsung ra mắt sớm để tranh giành thị phần với Huawei

Bảo Trân (Theo REUTERS) |

Samsung có thể ra mắt dòng Galaxy S cao cấp sớm hơn một tháng so với dự kiến với nỗ lực giành lấy thị phần từ Huawei và chống lại sự cạnh tranh phía Apple.

Samsung bắt đầu sản xuất hàng loạt Galaxy S21

Bảo Trân (Theo CNET) |

Gã khổng lồ công nghệ Samsung đã bắt đầu quá trình sản xuất hàng loạt dòng điện thoại mới Samsung Galaxy S21 sắp được ra mắt.

Liệu Samsung Galaxy S21 sắp ra mắt có làm thỏa mãn Samfans?

Bảo Trân (Theo CNET) |

Đã có rất nhiều đồn đoán được đưa ra trước thềm ra mắt dòng Galaxy S21 mới của Samsung. Những thông số kỹ thuật rò rỉ từ màn hình, phần mềm, con chip, pin, hệ thống camera, kết nối, thiết kế, thậm chí là sự có mặt của bút S Pen này liệu có thể thỏa mãn Samfans?

Samsung ra mắt sớm để tranh giành thị phần với Huawei

Bảo Trân (Theo REUTERS) |

Samsung có thể ra mắt dòng Galaxy S cao cấp sớm hơn một tháng so với dự kiến với nỗ lực giành lấy thị phần từ Huawei và chống lại sự cạnh tranh phía Apple.

Samsung bắt đầu sản xuất hàng loạt Galaxy S21

Bảo Trân (Theo CNET) |

Gã khổng lồ công nghệ Samsung đã bắt đầu quá trình sản xuất hàng loạt dòng điện thoại mới Samsung Galaxy S21 sắp được ra mắt.