TP.Hồ Chí Minh

6 kỹ sư ngành điện nhận Chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN

Việt Anh - Nam Dương |

Trong khuôn khổ Hội nghị thường niên lần thứ 37 của Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN (CAFEO 37), tổ chức từ ngày 11.9 đến 14.9, tại Jakarta, thủ đô của Indonesia, tại phiên khai mạc ngày 11.9, 7 kỹ sư của Việt Nam, trong đó có 6 kỹ sư của TCty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã vinh dự được nhận Chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN.

Trong số này, có một nữ kỹ sư là chị Kiều Thị Xuân Thảo, chuyên viên Ban quản lý dự án lưới điện TP.Hồ Chí Minh, trực thuộc EVNHCMC. Ngoài ra, còn một kỹ sư của TCty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam cũng được nhận Chứng chỉ Kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN năm nay.

Đăng bạ kỹ sư ASEAN là một trong những chương trình của Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của EVNHCMC giai đoạn 2016-2020. TCty đã tổ chức đào tạo, bồi huấn và tạo điều kiện để các kỹ sư tham gia các dự án quan trọng, qua đó nâng cao năng lực, trình độ và kinh nghiệm, hội đủ điều kiện để được Liên đoàn các tổ chức kỹ sư ASEAN phê chuẩn công nhận là kỹ sư ASEAN.

Đoàn kỹ sư EVNHCMC tham gia Hội nghị CAFEO37.
Đoàn kỹ sư EVNHCMC tham gia Hội nghị CAFEO37.

Năm 2019, EVNHCMC có 70 kỹ sư được công nhận là kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN. 64 kỹ sư khác sẽ nhận chứng nhận tại Việt Nam trong thời gian tới đây.

Được biết chủ đề hội nghị CAFEO 37 là: “Ngọn hải đăng cho phát triển bền vững – The Beacon for Sustainable Development.

Việt Anh - Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Sếp thưởng ôtô cho nhân viên xuất sắc

M. K |

Dành cả 11 năm thanh xuân cống hiến cho công ty, mới đây, chị Nguyễn Thuận ở Hà Nội xúc động khi nhận món quà đặc biệt từ giám đốc là một chiếc ôtô đời mới trị giá gần 1 tỉ đồng đúng vào dịp sinh nhật. 

“Bàn tay vàng” ngành điện công nghiệp nhận thưởng 10 triệu đồng

Nam Dương |

Giải thưởng “Bàn tay vàng” (trị giá 10 triệu đồng) Hội thi  ngành điện công nghiệp năm 2019 do LĐLĐ TP Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng tổ chức đã được trao cho ông Phạm Phúc Thướng, CĐCS Công ty CP dệt may Gia Định tại lễ tổng kết hội thi sáng 8.9.

Khai mạc Giải bóng đá truyền thống 2019

Nam Dương |

350 công nhân viên chức lao động từ 27 CĐCS thuộc TCty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã tham gia “Giải Bóng đá truyền thống 2019” do Công đoàn và Đoàn Thanh niên TCty khai mạc sáng 7.9.

Cơ hội khởi nghiệp cho các bạn trẻ học khối xã hội

Anh Nhàn |

Nhiều ý kiến cho rằng sinh viên khối ngành kinh tế, kỹ thuật, công nghệ mới khởi nghiệp được nhưng thực tế chứng minh sinh viên học khối xã hội vẫn có thể áp dụng kiến thức học được để hình thành những ý tưởng khởi nghiệp. 

Sếp thưởng ôtô cho nhân viên xuất sắc

M. K |

Dành cả 11 năm thanh xuân cống hiến cho công ty, mới đây, chị Nguyễn Thuận ở Hà Nội xúc động khi nhận món quà đặc biệt từ giám đốc là một chiếc ôtô đời mới trị giá gần 1 tỉ đồng đúng vào dịp sinh nhật. 

“Bàn tay vàng” ngành điện công nghiệp nhận thưởng 10 triệu đồng

Nam Dương |

Giải thưởng “Bàn tay vàng” (trị giá 10 triệu đồng) Hội thi  ngành điện công nghiệp năm 2019 do LĐLĐ TP Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng tổ chức đã được trao cho ông Phạm Phúc Thướng, CĐCS Công ty CP dệt may Gia Định tại lễ tổng kết hội thi sáng 8.9.

Khai mạc Giải bóng đá truyền thống 2019

Nam Dương |

350 công nhân viên chức lao động từ 27 CĐCS thuộc TCty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đã tham gia “Giải Bóng đá truyền thống 2019” do Công đoàn và Đoàn Thanh niên TCty khai mạc sáng 7.9.

Cơ hội khởi nghiệp cho các bạn trẻ học khối xã hội

Anh Nhàn |

Nhiều ý kiến cho rằng sinh viên khối ngành kinh tế, kỹ thuật, công nghệ mới khởi nghiệp được nhưng thực tế chứng minh sinh viên học khối xã hội vẫn có thể áp dụng kiến thức học được để hình thành những ý tưởng khởi nghiệp.