Bình Dương đưa vào sử dụng 19 trường học cho năm học mới

ĐÌNH TRỌNG |

Năm học 2020-2021, Bình Dương sẽ đưa vào sử dụng 19 trường học cho năm học mới, đáp ứng nhu cầu học tập của con em người lao động ở tỉnh phát triển công nghiệp.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, năm học mới - 2020-2021, toàn tỉnh có gần 508.000 học sinh từ mầm non đến trung học phổ thông, tăng thêm 24.034 học sinh so với cùng kỳ năm trước.

Để đáp ứng về cơ sở vật chất, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đã phối hợp với các đơn vị gấp rút xây mới hàng chục trường học. Năm nay, thực hiện xây mới 27 trường học với 507 phòng và các hạng mục khác, tổng kinh phí 1.876,5 tỷ đồng. Hiện 19 trường được đưa vào sử dụng dịp khai giảng năm học mới.

Để vận hành trường học mới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đã phân công cán bộ, tuyển dụng thêm viên chức ngành giáo dục. Được biết, gần 700 giáo viên trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục vừa qua. Tổng số công chức, viên chức, nhân viên toàn ngành giáo dục là 19.023 người (không bao gồm hợp đồng ngắn hạn và số liệu ngoài công lập), trong đó có 14.428 giáo viên.

 

Theo ghi nhận, những năm gần đây, số học sinh ở Bình Dương tăng nhanh, trung bình mỗi năm tăng gần 30.000 học sinh. Trong khi đó, trường lớp xây dựng không kịp, để đảm bảo tất cả học sinh được đến trường, phải sắp xếp tăng sĩ số mỗi lớp học. 

Trước thềm năm học mới, vừa qua ngày 27.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo. Ông Trần Văn Nam - Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu các ngành liên quan tạo điều kiện tốt nhất để xây dựng nguồn nhân lực và cơ sở vật chất cho ngành giáo dục. Về lâu dài, ngành giáo dục tỉnh phải dự báo được diễn biến 5-10 năm sau để có sự tính toán trong việc quy hoạch xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu của học tập của xã hội.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Thi đánh giá năng lực: Có điểm thi chỉ có hơn 50% thí sinh đến dự thi

Nhàn Phúc |

Sáng 30.8, hơn 50.000 thí sinh đã bước vào Kỳ thi đánh giá năng lực đợt một do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Trong đó, có 1 điểm thi chỉ có hơn 50% thí sinh đến dự thi.

TPHCM: Xe đưa đón học sinh đầu năm học sẽ khử khuẩn phòng COVID-19

Tâm An |

Các phương tiện đưa đón học sinh đầu năm học 2020-2021 sẽ phải thực hiện khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe sau để phòng COVID-19. 

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm thi tốt nghiệp?

K.Linh |

Ngày 27.8, thí sinh toàn quốc đã có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong 15 ngày, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo nếu thấy điểm thi có bất thường.

Trường đại học Thủ Dầu Một ở Bình Dương có hiệu trưởng mới

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định công nhận bà Nguyễn Thị Nhật Hằng là Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một. Đây là trường học đông sinh viên nhất tỉnh Bình Dương hiện nay. 

Thi đánh giá năng lực: Có điểm thi chỉ có hơn 50% thí sinh đến dự thi

Nhàn Phúc |

Sáng 30.8, hơn 50.000 thí sinh đã bước vào Kỳ thi đánh giá năng lực đợt một do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức. Trong đó, có 1 điểm thi chỉ có hơn 50% thí sinh đến dự thi.

TPHCM: Xe đưa đón học sinh đầu năm học sẽ khử khuẩn phòng COVID-19

Tâm An |

Các phương tiện đưa đón học sinh đầu năm học 2020-2021 sẽ phải thực hiện khử khuẩn tay nắm cửa xe, tay vịn, ghế ngồi, cửa sổ, sàn xe sau để phòng COVID-19. 

Thí sinh cần làm gì sau khi biết điểm thi tốt nghiệp?

K.Linh |

Ngày 27.8, thí sinh toàn quốc đã có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong 15 ngày, thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo nếu thấy điểm thi có bất thường.

Trường đại học Thủ Dầu Một ở Bình Dương có hiệu trưởng mới

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định công nhận bà Nguyễn Thị Nhật Hằng là Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một. Đây là trường học đông sinh viên nhất tỉnh Bình Dương hiện nay.