Trường đại học Thủ Dầu Một ở Bình Dương có hiệu trưởng mới

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định công nhận bà Nguyễn Thị Nhật Hằng là Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một. Đây là trường học đông sinh viên nhất tỉnh Bình Dương hiện nay. 

Ngày 3.8, chính quyền tỉnh Bình Dương đã trao các quyết định về công tác cán bộ. Trong đó, thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã trao Quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận bà Nguyễn Thị Nhật Hằng là Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng (sinh năm 1981, quê Thị xã Tân Uyên, Bình Dương). Bà Hằng có học vị tiến sĩ chuyên ngành Hoá lý thuyết và hoá lý. Trước khi được công nhân nhận là hiệu trưởng, bà Hằng từng làm hiệu phó trường Đại học Thủ Dầu Một trong thời gian 5 năm. Từ năm 2017 đến nay, Đại học Thủ Dầu Một khuyết chức danh hiệu trưởng.

Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng (thứ 2 từ phải qua) nhận quyết định công nhận là hiệu trưởng Đại học Thủ Dầu Một. Ảnh: Cao Sơn
Bà Nguyễn Thị Nhật Hằng (thứ 2 từ phải qua) nhận quyết định công nhận là hiệu trưởng Đại học Thủ Dầu Một. Ảnh: Cao Sơn

Được biết, Đại học Thủ Dầu Một thành lập 2009 trên cơ sở trường cao đẳng chuyên đào tạo  các ngành sư phạm. Hơn 10 năm phát triển, trường đã mở rộng đào tạo nhiều ngành nghề trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ.

Hiện nay có cả chục ngàn sinh viên đang theo học ở Đại học Thủ Dầu Một. Đây được xem là trường đông sinh viên nhất ở tỉnh Bình Dương, đang đảm nhận nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho tỉnh phát triển công nghiệp.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Các trường Đại học tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Tâm An |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều trường đại học áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch giúp đảm bảo an toàn cho giảng viên và người học. 

Lên 2 phương án tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề Việt Nam năm 2020

ANH THƯ |

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề Việt Nam dự kiến có 2 phương án về Kỳ thi kỹ năng nghề năm nay.

Học sinh Đồng Nai tạm ngưng các hoạt động ngoại khóa

Minh Khang |

Tin từ Sở Giáo dục & Đào tạo Đồng Nai cho biết, Sở này vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn về tạm ngưng các chương trình giáo dục ngoại khóa, giáo dục định hướng, giáo dục kỹ năng sống trong hè... để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

85% tình huống tại trung tâm R&D Qualcomm do kĩ sư Việt Nam đảm trách

Thế Lâm |

Thông tin này được ông Thiều Phương Nam – Tổng giám đốc của tập đoàn công nghệ Qualcomm tại Việt Nam và khu vực Đông Dương – cho biết. Theo đó, sau khi Qualcomm chính thức mở trung tâm nghiên cứu và triển khai tại Việt Nam (Trung tâm R&D), nhân sự kĩ sư tại đây hoàn toàn là người Việt Nam.

Các trường Đại học tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Tâm An |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều trường đại học áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch giúp đảm bảo an toàn cho giảng viên và người học. 

Lên 2 phương án tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề Việt Nam năm 2020

ANH THƯ |

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề Việt Nam dự kiến có 2 phương án về Kỳ thi kỹ năng nghề năm nay.

Học sinh Đồng Nai tạm ngưng các hoạt động ngoại khóa

Minh Khang |

Tin từ Sở Giáo dục & Đào tạo Đồng Nai cho biết, Sở này vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn về tạm ngưng các chương trình giáo dục ngoại khóa, giáo dục định hướng, giáo dục kỹ năng sống trong hè... để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

85% tình huống tại trung tâm R&D Qualcomm do kĩ sư Việt Nam đảm trách

Thế Lâm |

Thông tin này được ông Thiều Phương Nam – Tổng giám đốc của tập đoàn công nghệ Qualcomm tại Việt Nam và khu vực Đông Dương – cho biết. Theo đó, sau khi Qualcomm chính thức mở trung tâm nghiên cứu và triển khai tại Việt Nam (Trung tâm R&D), nhân sự kĩ sư tại đây hoàn toàn là người Việt Nam.