Bình Phước: Thí sinh thi THPT phải khai báo y tế, đo thân nhiệt

ĐÌNH TRỌNG |

Kỳ thi trung học phổ thông năm 2020 tại Bình Phước được tổ chức từ ngày 8-11.8. Các thí sinh trước khi thi phải khai báo y tế, đo thân nhiệt. Trường hợp thí sinh có thân nhiệt cao hơn bình thường sẽ được bố trí tại phòng thi dự phòng.

Ngày 5.8, Ủy ban Nhân tỉnh Bình Phước đã tổ chức họp báo thông tin về kỳ thi trung học phổ thông năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kỳ thi trung học phổ thông được tại Bình Phước diễn ra từ ngày 8.8 đến ngày 11.8. Trong đó ngày 8.8 rà soát lại toàn bộ công tác chuẩn bị cho kỳ thi, ngày 9-10.8 là hai ngày thi chính thức, ngày 11.8 là ngày thi dự phòng.

Tỉnh Bình Phước họp báo thông tin về kỳ thi THPT. Ảnh: Xuân Hinh
Tỉnh Bình Phước họp báo thông tin về kỳ thi THPT. Ảnh: Xuân Hinh

Hiện Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh Bình Phước đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực cho kỳ thi. Các đơn vị phối hợp cũng đang tiến hành vệ sinh, phun xịt khử trùng đảm bảo bảo phòng thi được an toàn phòng dịch bệnh.

Tất cả các thí sinh trước khi thi phải khai báo y tế, đo thân nhiệt. Trường hợp học sinh thân nhiệt cao hơn bình thường sẽ được bố trí tại phòng thi dự phòng.

Tại phòng thi, các thí sinh được bố trí chỗ ngồi cách nhau đảm bảo 2 mét, đeo khẩu trang, khử khuẩn thước, bút, các dụng cụ được phép mang theo trước khi vào phòng thi.

Theo ông Lý Thanh Tâm-Giám đốc sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước, hiện tỉnh chưa ghi nhận trường hợp thí sinh dự thi nào là F1, F2, hay đang trong thời gian cách ly liên quan đến COVID-19.

Được biết, toàn tỉnh Bình Phước có 9.815 thí sinh đăng ký dự thi, được sắp xếp bố trí tại 26 điểm thi với 438 phòng thi chính thức. Có 1.816 người là cán bộ coi thi, phục vụ, giám sát, công an, y tế.

Năm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã hỗ trợ cho 231 thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi thí sinh 300.000 đồng để đảm bảo không có thí sinh nào có hoàn cảnh khó khăn không được dự kỳ thi.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Các trường Đại học tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Tâm An |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều trường đại học áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch giúp đảm bảo an toàn cho giảng viên và người học. 

Trường đại học Thủ Dầu Một ở Bình Dương có hiệu trưởng mới

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định công nhận bà Nguyễn Thị Nhật Hằng là Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một. Đây là trường học đông sinh viên nhất tỉnh Bình Dương hiện nay. 

Lên 2 phương án tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề Việt Nam năm 2020

ANH THƯ |

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề Việt Nam dự kiến có 2 phương án về Kỳ thi kỹ năng nghề năm nay.

Học sinh Đồng Nai tạm ngưng các hoạt động ngoại khóa

Minh Khang |

Tin từ Sở Giáo dục & Đào tạo Đồng Nai cho biết, Sở này vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn về tạm ngưng các chương trình giáo dục ngoại khóa, giáo dục định hướng, giáo dục kỹ năng sống trong hè... để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Các trường Đại học tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Tâm An |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều trường đại học áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch giúp đảm bảo an toàn cho giảng viên và người học. 

Trường đại học Thủ Dầu Một ở Bình Dương có hiệu trưởng mới

ĐÌNH TRỌNG |

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định công nhận bà Nguyễn Thị Nhật Hằng là Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một. Đây là trường học đông sinh viên nhất tỉnh Bình Dương hiện nay. 

Lên 2 phương án tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề Việt Nam năm 2020

ANH THƯ |

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức Kỳ thi Kỹ năng nghề Việt Nam dự kiến có 2 phương án về Kỳ thi kỹ năng nghề năm nay.

Học sinh Đồng Nai tạm ngưng các hoạt động ngoại khóa

Minh Khang |

Tin từ Sở Giáo dục & Đào tạo Đồng Nai cho biết, Sở này vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn về tạm ngưng các chương trình giáo dục ngoại khóa, giáo dục định hướng, giáo dục kỹ năng sống trong hè... để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.